Việt Nam là điểm đến du lịch được tìm kiếm nhiều nhất tại Ấn Độ
![]() |
| Việt Nam là điểm đến nổi bật, hấp dẫn du khách Ấn Độ (Ảnh: Báo Văn hóa). |
Theo thống kê của Google tại Ấn Độ, Việt Nam là điểm đến du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này trong năm 2023.
Cụ thể, xếp trên cả Goa (Ấn Độ), Bali (Indonesia), Sri Lanka, Thái Lan và một số nơi khác. Các điểm đến nội địa tại Ấn Độ chiếm tới 4 vị trí trong top 10 này, còn xếp cuối cùng lần lượt là Italy và Thụy Sỹ.
Tờ BusinessInsider phiên bản Ấn Độ nhận xét "không có gì thắc mắc" khi Việt Nam đứng đầu danh sách này, vì đây là đất nước sở hữu những cảnh đẹp mê hoặc và lịch sử phong phú, cùng các thành phố sôi động và các vùng vịnh yên bình.
Tờ IndianExpress nhận xét việc sở hữu lịch sử phong phú, nền văn hóa sôi động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đã giúp Việt Nam chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách năm 2023. Việt Nam mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách, từ những con phố nhộn nhịp của Hà Nội đến sự thanh bình của vịnh Hạ Long và nét quyến rũ cổ kính của Hội An.
Tờ báo này cũng đề xuất du khách Ấn Độ về các hoạt động nên làm khi tới Việt Nam, như khám phá địa đạo Củ Chi ở TP.HCM; đi du thuyền trên vịnh Hạ Long; thử các món ăn bản địa như phở, bánh mì, chả giò và cà phê Việt Nam; tham gia một chuyến đi bộ đường dài (trekking) khám phá thiên nhiên Sa Pa; tận hưởng những bãi biển hoang sơ và làn nước trong xanh của Phú Quốc; thăm những hang động tuyệt đẹp của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nơi có Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới; lên thuyền khám phá chợ nổi, làng nghề truyền thống và thiên nhiên tươi tốt tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo nền tảng phân tích du lịch Skift, danh sách các điểm đến được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023 phản ánh xu hướng hiện nay của du khách Ấn Độ, đó là dành nhiều quan tâm cho những điểm đến có thủ tục thị thực đơn giản như Việt Nam, hoặc đã miễn visa cho khách Ấn Độ như Sri Lanka, Thái Lan.
Ấn Độ là quốc gia lớn thứ 7 về diện tích và là 1 trong 2 quốc gia tỉ dân trên thế giới, với dân số trên 1,4 tỉ người. Đây luôn là thị trường khách du lịch tiềm năng mà bất cứ quốc gia nào cũng muốn hướng đến.
Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2022, Việt Nam đón và phục vụ trên 3,66 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Ấn Độ là thị trường có sự hồi phục đáng kinh ngạc với 82%. Lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2022 đạt 137.900 lượt, xếp thứ 9 trong 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất. Tốc độ tăng trưởng khách đạt bình quân 45%/tháng. Từ tháng 7./2022 trở đi, lượng khách Ấn Độ hằng tháng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.
Lượng tìm kiếm từ thị trường Ấn Độ thời gian gần đây đang có xu hướng tăng khá nhanh, trong tháng 11/2022, tăng gấp 3 lần so với tháng 7/2022 và gấp 2 lần so với tháng 8/2022. Công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights cũng cho biết, Ấn Độ thuộc top 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam.
| Lời chúc ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ý nghĩa nhất Lời chúc ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 sao cho ý nghĩa? Cùng tìm hiểu các mẫu lời chúc dưới đây nhé. |
| Lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trình diễn tình huống tích hợp về Gìn giữ Hòa bình Buổi trình diễn bắt đầu với tình huống Đội Công binh Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và Ấn Độ được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNNAC. |
Tin bài liên quan
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ
Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách
Các tin bài khác
Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





