Việt Nam hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và Nhà nước Lào
Nội dung thỏa thuận tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu khoa học, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, tư liệu giữa hai Học viện. Cụ thể như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và Nhà nước Lào; cử chuyên gia sang giảng dạy một số chuyên ngành và báo cáo chuyên đề khoa học, bao gồm cả giảng dạy cao học, nghiên cứu sinh; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn tại Việt Nam cho cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và các trường Chính trị và Hành chính các tỉnh của Lào.
Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đảm nhận đào tạo sau đại học và nâng cao trình độ tiếng Lào cho cán bộ của phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào phối hợp hoàn thành Dự án xây dựng Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào khu vực phía Nam tại tỉnh Champasak. Hai bên luân phiên phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế định kỳ 2 năm một lần; phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào tổ chức hội thảo khoa học 4 bên theo chế độ luân phiên…
![]() |
| Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2028. (Ảnh: hcma.vn) |
Cũng trong chuyến thăm này, Đoàn đã tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới và phát triển ở Lào và Việt Nam” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào phối hợp tổ chức.
Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi đánh giá, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam và Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Cả hai nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cả Việt Nam và Lào đang gặp một số khó khăn, thách thức như: chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; hiệu quả và năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm. Công tác quản lý, điều tiết thị trường còn nhiều bất cập; xu hướng già hóa dân số nhanh; khoảng cách giàu nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ công ích khác còn không ít hạn chế; văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội…
Do vậy, việc tổng kết 40 năm đổi mới nhằm đánh giá những thành tựu, hạn chế của công cuộc đổi mới; chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó; phân tích, dự báo bối cảnh mới, xác định rõ những thời cơ, thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; đề xuất những quan điểm, giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước ở Việt Nam và Lào trong thời kỳ mới.
GS.TS Lê Văn Lợi cho biết: Hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng, có ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh Lào và Việt Nam đang thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu tổng kết thực tiễn của hai đất nước nhằm cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình biên soạn các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kết thúc hội thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bốn bên năm 2025.
Tin bài liên quan
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Các tin bài khác
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




