Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:38 | 01/05/2021 GMT+7

Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD để ứng phó dịch Covid-19

aa
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào, ngày 30/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và thông báo về khoản hỗ trợ khẩn cấp 500.000 USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó với đợt lây nhiễm mới trong cộng đồng.
UNDP hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 3.000 căn nhà ứng phó thiên tai cho bà con các tỉnh miền Trung UNDP hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 3.000 căn nhà ứng phó thiên tai cho bà con các tỉnh miền Trung
Vừa qua, UNDP Việt Nam, UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, Hội chữ thập đỏ đã hoàn thành việc sửa chữa, gia cố các tính năng chống chịu bão cho hơn 3.323 căn nhà bị hư hỏng và cung cấp 3.323 bộ dụng cụ gia đình có tính đến nhu cầu của phụ nữ cho các hộ dân nghèo và cận nghèo tại năm tỉnh này.
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Lào trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Lào trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19
Tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tiếp ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt mà Chính phủ Lào đã triển khai, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước những khó khăn, thách thức mà Lào đang phải đối mặt. Với tình cảm đồng chí anh em gắn bó và tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, ngoài khoản hỗ trợ tài chính 500.000 USD, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam khẩn trương chia sẻ với Lào kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ chuyên gia và các loại vật tư, trang thiết bị y tế mà Bạn đang cần trong công tác phòng chống Covid-19.

Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD để ứng phó dịch Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Phankham Viphavanh, sự quyết tâm và đồng lòng chống dịch của các cơ quan chức năng và toàn thể người dân, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm kiểm soát được dịch Covid-19, mau chóng phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Trước đó, tháng 4/2020, ngay khi dịch Covid-19 mới bùng phát lần đầu tại Lào, Chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho Lào 1.000 bộ đồ bảo hộ, 160.000 khẩu trang y tế, 130.200 khẩu trang kháng khuẩn, 01 máy phân tích kết quả xét nghiệm RT-PCR cùng phụ kiện, 7.150 kít xét nghiệm (tổng giá trị khoảng 300.000 USD). Ngoài ra, trong hơn 1 năm qua, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước cũng như kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cũng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ dưới nhiều hình thức để giúp Lào ứng phó với dịch Covid-19.

Ngày 30/4, Lào có thêm 85 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm đến nay lên 757 (riêng từ 18/4 là 708 ca); dịch đã lan ra 15/18 tỉnh, thành của Lào. Đến nay tại Lào chưa có ca tử vong do Covid-19, đã có 51 bệnh nhân khỏi bệnh.

Ngày 29/4, trong trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bun-pheng Phum-ma-lay-xịt, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã quyết định hỗ trợ cho Lào 200 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 10 tấn chlorominB và một số trang thiết bị phòng dịch khác; Bộ Y tế Việt Nam sẽ cử chuyên gia giúp Lào lập bệnh viện dã chiến và thiết lập hệ thống xét nghiệm Covid-19 nhanh nhất.

ADB đã chi tới 31,6 tỷ USD hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 ADB đã chi tới 31,6 tỷ USD hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cam kết mức kỷ lục là 31,6 tỷ USD trong năm 2020 để hỗ trợ Châu Á và Thái Bình Dương nhanh chóng ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19, hỗ trợ công cuộc phục hồi xanh và bền vững sau đại dịch, cũng như giải quyết những thách thức phát triển dài hạn hơn.
Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman ủng hộ 150.000 USD cho các tỉnh miền Trung Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman ủng hộ 150.000 USD cho các tỉnh miền Trung
Chiều ngày 23/4/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã chứng kiến việc tiếp nhận tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 150.000 USD do Ngài Saud F. M. Al-Suwelim, Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam, thay mặt Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman, trao cho ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban phong trào cơ quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ nhân dân ở các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động