Việt Nam - Hà Lan hợp tác về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước
![]() |
| Phiên họp lần thứ 8 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. |
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan trong 50 năm qua, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Kể từ Phiên họp lần thứ 7, mặc dù đại dịch COVID-19 hoành hành, hai bên đã tích cực triển khai 19 nội dung hợp tác song phương, trong đó có 10 nội dung được hoàn thành, nổi bật là: Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng với thành lập Hội đồng điều phối vùng trên cơ sở các khuyến nghị của Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (MDP).
![]() |
| Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm và làm việc với Trung tâm Toàn cầu về Thích ứng biến đổi khí hậu. |
Tại phiên họp lần này, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận từ Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ trong các lĩnh vực: hợp tác nghiên cứu, giáo dục về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước; kinh doanh và thương mại; quan hệ giữa nông nghiệp và nước; hợp tác giữa các thành phố, chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (DRIVE), hợp tác về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ); hợp tác trong việc tìm kiếm, khai thác cát ngoài khơi Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; hợp tác sản xuất giảm phát thải thông qua phát triển kinh tế tuần hoàn; hợp tác trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải và phát triển cảng biển, đào tạo nguồn nhân lực ngành đường thủy nội địa...
Hai bên cũng đã tiến hành đối thoại chính sách chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, cập nhật các chính sách, hoạt động ưu tiên về biến đổi khí hậu và quản lý nước của Việt Nam và Hà Lan.
Trước những tiềm năng hợp tác của hai bên, phía Việt Nam đã nêu các đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên về biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý lũ lụt, cảng biển, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực… Phía Hà Lan ghi nhận tích cực các đề xuất, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam. Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác tiềm năng mới giữa hai nước cho giai đoạn tới, trong đó nhân dịp này ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.
![]() |
| Kết thúc phiên họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers đã ký và trao đổi Biên bản Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. |
Kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers đã ký Biên bản Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nhất trí Phiên họp lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, thời gian cụ thể sẽ được hai bên quyết định thông qua kênh ngoại giao.
![]() |
| Hoàng thân Hà Lan phụ trách khí hậu Jaime de Bourbon de Parme đón và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. |
Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Lan, ngay sau Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, trưa 27/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc gặp và làm việc với Hoàng tử Jaime de Bourbon de Parme, Đặc phái viên về khí hậu Hà Lan.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới thăm và làm việc tại Quỹ Invest International, Trung tâm hydro xanh và đặc biệt là Trung tâm toàn cầu về Thích ứng biến đổi khí hậu tại cảng Rotterdam. Được đưa vào sử dụng tháng 9/2021, Trung tâm toàn cầu về Thích ứng biến đổi khí hậu là một tòa nhà nổi trên mặt nước, trong đó mô hình thiết kế có lưu ý đến tính tuần hoàn, hoàn toàn có thể tháo rời, tái chế và tái sử dụng.
![]() |
| Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo Quỹ Invest International. |
Theo Nguyễn Thu Hà/ TTXVN
https://baotintuc.vn/thoi-su/phien-hop-lan-thu-8-uy-ban-lien-chinh-phu-viet-nam-ha-lan-ve-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-va-quan-ly-nuoc-20230627223816210.htm
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để bị động trước mọi kịch bản thiên tai cực đoan
WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Các tin bài khác
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Canada hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện
Việt Nam - Nga thúc đẩy năng lượng mới, thương mại và giao lưu văn hóa
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








