Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
13:32 | 19/09/2023 GMT+7

Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về chất lượng cuộc sống số

aa
Việt Nam đứng thứ 56/121 quốc gia trên thế giới về chất lượng cuộc sống số năm 2023.
Phát triển giáo dục STEAM bình đẳng cho trẻ em ở Việt Nam
Tự do Internet ở Việt Nam là một thực tế không thể phủ nhận

Báo cáo Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Số (Digital Quality of Life Index - DQL) thường niên lần thứ 5 của công ty an ninh mạng Surfshark xếp hạng Việt Nam thứ 56 trên thế giới, tăng 14 bậc so với năm ngoái.

Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Số là nghiên cứu thường niên xếp hạng 121 quốc gia theo phúc lợi kỹ thuật số dựa trên 5 trụ cột cốt lõi: Chất lượng internet, Chính phủ điện tử, Cơ sở hạ tầng viễn thông, Khả năng chi trả cho Internet và An ninh mạng.

Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về chất lượng cuộc sống số
Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về chất lượng cuộc sống số năm 2023,

Trong số 5 trụ cột của Chỉ số, Việt Nam đạt thành tích tốt nhất về khả năng chi trả cho Internet, đứng ở vị trí thứ 16, đồng thời cũng đối mặt với thách thức về an ninh mạng, khi chỉ xếp thứ 94. Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ 30 về chất lượng Internet, xếp hạng 57 về cơ sở hạ tầng viễn thông và hạng 63 về chính phủ điện tử.

Về chỉ số tổng thể, Việt Nam xếp sau Thái Lan (hạng 51) nhưng vượt qua Campuchia (hạng 105). Ở châu Á, Singapore dẫn đầu khu vực và Việt Nam đứng thứ 15.

Chất lượng Internet của Việt Nam cao hơn 18% so với mức trung bình toàn cầu. Tốc độ mạng cố định tại Việt Nam đạt tốc độ trung bình 115 Mbps và mạng di động trung bình đạt 55 Mbps.

Singapore là nước có tốc độ mạng cố định nhanh nhất thế giới - là 300 Mbps. Trong khi đó, chậm nhất thế giới là Yemen - 11 Mbps.

So với Thái Lan, kết nối mạng di động của Việt Nam chậm hơn 30%, trong khi băng thông rộng cố định chậm hơn 55%. Kể từ năm ngoái, mạng di động ở Việt Nam đã cải thiện 21%, trong khi băng thông rộng cố định tăng 39%.

Xét về tốc độ mạng di động, hiện Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là quốc gia có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới, đạt 310 Mbps, trong khi chậm nhất thế giới là Venezuela - 10 Mbps.

Internet ở Việt Nam có giá cả phải chăng so với các nước khác. Người Việt làm việc 2 giờ 45 phút mỗi tháng là đã đủ khả năng chi trả cho chi phí kết nối băng thông rộng cố định. Mặc dù con số này thấp hơn mức trung bình nhưng lại cao gấp 9 lần so với ở Rumani, nơi có giá cước mạng cố định phải chăng nhất thế giới. Người Rumani chỉ phải làm việc 18 phút mỗi tháng là đã đủ chi phí này.

Người Việt phải làm việc 25 phút 32 giây mỗi tháng để có đủ tiền chi trả cho chi phí mạng di động. Con số này cao gấp 2 lần so với ở Luxembourg, nơi có mạng di động giá cả phải chăng nhất thế giới. Người dân ở đây chỉ phải làm việc 16 phút mỗi tháng là đã đủ tiền chi trả chi phí này.

Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về chất lượng cuộc sống số
Các chỉ số của Việt Nam so sánh với Singapore, Thái Lan, Lào.

Tuy nhiên, Việt Nam đứng thứ 94 trên thế giới về An ninh mạng - tụt 10 bậc so với năm ngoái; đồng thời đứng thứ 57 về Cơ sở hạ tầng viễn thông và hạng 63 về Chính phủ điện tử.

Báo cáo cho thấy, Việt Nam xếp sau Thái Lan (thứ 60) nhưng vượt trội hơn Campuchia (thứ 119) ở trụ cột An ninh mạng.

Cơ sở hạ tầng viễn thông tiên tiến giúp mọi người dễ dàng sử dụng Internet cho các hoạt động hàng ngày khác nhau như làm việc, học tập, mua sắm... Trụ cột này đánh giá mức độ phổ biến của Internet ở một quốc gia nhất định, cũng như mức độ sẵn sàng của mạng lưới. Tỷ lệ phủ sóng Internet của Việt Nam khá cao (86% - thứ 56 trên thế giới) và đứng thứ 60 về mức độ sẵn sàng của mạng lưới.

Trụ cột Chính phủ điện tử cho thấy mức độ tiên tiến của các dịch vụ kỹ thuật số của chính phủ và mức độ sẵn sàng về Trí tuệ nhân tạo (AI) mà một quốc gia thể hiện. Chính phủ điện tử của Việt Nam tương đương mức trung bình toàn cầu.

Pháp đứng đầu về Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Số năm 2023, cùng với 9 quốc gia châu Âu lọt vào top 10, bao gồm Phần Lan, Đan Mạch và Đức. Singapore là quốc gia châu Á duy nhất lọt top 10.

Việt hóa khóa học trực tuyến miễn phí an toàn Internet cho mọi gia đình Việt hóa khóa học trực tuyến miễn phí an toàn Internet cho mọi gia đình
CloudMile được nhận danh hiệu là Nhà cung cấp giải pháp Internet của năm tại Lễ trao giải SiGMA 2023 CloudMile được nhận danh hiệu là Nhà cung cấp giải pháp Internet của năm tại Lễ trao giải SiGMA 2023
Phương Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tự do Internet ở Việt Nam là một thực tế không thể phủ nhận

Tự do Internet ở Việt Nam là một thực tế không thể phủ nhận

Sau 36 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó có nỗ lực nhằm bảo đảm tự do internet.
Kết nối thông tin, hỗ trợ kiều bào đầu tư về nước

Kết nối thông tin, hỗ trợ kiều bào đầu tư về nước

Lượng kiều hối được chuyển về nước trong vài năm trở lại đây đạt khoảng 17-18 tỷ USD/năm, cao hơn vốn FDI giải ngân.
Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia

Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các tin bài khác

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động