Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:32 | 21/10/2022 GMT+7

Việt Nam dành ưu tiên cao tăng cường quan hệ với Lào, Campuchia

aa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tăng cường hợp tác giữa Quốc hội ba nước sẽ làm Quốc hội mỗi nước hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự phát triển của mỗi nước.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia
Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Sáng 21/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông của Quốc hội Vương quốc Campuchia Sous Yara nhân dịp tham dự Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).

Việt Nam dành ưu tiên cao tăng cường quan hệ với Lào, Campuchia | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Tại cuộc tiếp, thay mặt Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả hội nghị tham vấn giữa 3 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước. Theo đó, 3 Ủy ban Đối ngoại đã cùng nhau thảo luận, thống nhất đề xuất Lãnh đạo Quốc hội 3 nước thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ cấp cao giữa Quốc hội 3 nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Campuchia Sous Yara và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp và chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước để thảo luận các nội dung, văn kiện chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước để trình Chủ tịch Quốc hội ba nước xem xét, thông qua.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ba nước CLV, ba Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đều cho rằng, cùng với các kênh hợp tác cấp cao hiện có giữa ba nước, việc thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước có ý nghĩa hết sức cần thiết và quan trọng để các cơ quan lập pháp ba nước cùng nhau thảo luận và hợp tác trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thoả thuận hợp tác song phương và đa phương giữa ba nước.

Đặc biệt, việc nâng cấp cơ chế hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước lên cấp Quốc hội ba nước với các lĩnh vực hợp tác chính như chính trị đối ngoại, tài chính, ngân sách và quốc phòng an ninh... sẽ góp phần quan trọng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa ba nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Campuchia Sous Yara và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth tham dự Hội nghị tham vấn 3 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước CLV tại Việt Nam.

Chúc mừng thành công tốt đẹp của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tiếp nối các hoạt động quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022,” chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022,” chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Là người bạn láng giềng thân thiết, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện của Lào và Campuchia.

Việt Nam dành ưu tiên cao tăng cường quan hệ với Lào, Campuchia | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với cơ chế hợp tác cấp cao trên kênh Đảng, cơ chế hợp tác giữa ba Thủ tướng Chính phủ, sáng kiến tổ chức hội nghị cấp cao định kỳ giữa Quốc hội ba nước xuất phát từ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác ba nước trên kênh nghị viện, bao gồm cả hợp tác ba nước, ba Quốc hội tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ba Chủ nhiệm cùng ba Ủy ban Đối ngoại báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước về kết q uả Hội nghị tham vấn và kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao giữa Quốc hội ba nước, sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục để trình Chủ tịch Quốc hội ba nước thông qua; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm...

“Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa và đi về đích thì phải đi cùng nhau. Do đó, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội ba nước sẽ làm cho Quốc hội mỗi nước hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đó cũng là mục tiêu cao cả nhất của Quốc hội chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại Luang Prabang Các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại Luang Prabang
Củng cố và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào là ưu tiên cao nhất Củng cố và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào là ưu tiên cao nhất
Theo Hoàng Thị Hoa/TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động