Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:27 | 20/10/2022 GMT+7
55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia:

Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

aa
Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí truyền thông Campuchia đưa khá nhiều tin, bài, hình ảnh về chuyến thăm, làm việc và các hoạt động của đồng chí Võ Văn Thưởng.
Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine
Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: TTXVN).

Ngay trong đêm 17/10, phiên bản tiếng Khmer của trang tin điện tử Freshnews đã phát bản tin với nhiều hình ảnh về cuộc hội đàm giữa Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và ông Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, diễn ra trong chiều cùng ngày ở thủ đô Phnom Penh. Freshnews mô tả cuộc hội đàm diễn ra “trong không khí ấm cúng, thân thiện, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nhằm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng thêm gần gũi và sâu sắc hơn nữa”.

Cũng theo Freshnews, trang báo điện tử hàng đầu Campuchia, tại cuộc hội đàm trên, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình của mỗi Đảng và mỗi nước, cũng như trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực; đồng thời, đánh giá cao và hoan nghênh sự phát triển không ngừng của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường các cơ chế kết nối các cấp giữa hai Đảng và hai nước, tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, tham gia giải quyết các vấn đề của khu vực và thế giới, góp phần đảm bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) ngày 18/10 đăng bài viết kèm nhiều hình ảnh về cuộc hội kiến diễn ra trong chiều cùng ngày giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam với Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin tại trụ sở Quốc hội nước này.

Theo AKP, phát biểu tại cuộc hội kiến với Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng sự hiện diện của đoàn công tác trong chuyến thăm Campuchia lần này sẽ tiếp tục góp phần vun đắp, thúc đẩy, nâng cao hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam. Theo AKP, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam, trong năm 2022, hai nước đã tổ chức nhiều sự kiện hoạt động như trao đổi đoàn với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các cấp, nhằm chào mừng Năm Hữu nghị giữa hai nước.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan báo chí truyền thông khác của Campuchia như Trung tâm thông tin Cây me (DAPnews), Đài tiếng nói VAYO... cũng quan tâm, đưa tin, bài và hình về cuộc hội kiến sáng 18/9 giữa Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tại cuộc gặp trên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nêu ý nghĩa, mục đích chuyến thăm của đoàn công tác tại Campuchia lần này, nhằm tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, tập trung vào các nội dung: làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng; xúc tiến hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo giữa hai Đảng; thúc đẩy quan hệ giữa các tỉnh, thành của hai nước; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đầu tư và thương mại, cũng như hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế khu vực và thế giới.

Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: TTXVN).

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ đồng tình và khẳng định ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy hợp tác tốt giữa các tỉnh tiếp giáp biên giới, nhất là vấn đề an ninh; tháo gỡ, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, trao đổi thương mại thuận lợi, ngăn chặn các hoạt động phạm pháp như buôn ma túy, buôn người...

Chủ tịch Thượng viện Australia đánh giá cao quan hệ với Việt Nam Chủ tịch Thượng viện Australia đánh giá cao quan hệ với Việt Nam
Truyền thông nước ngoài đánh giá tích cực triển vọng kinh tế của Việt Nam Truyền thông nước ngoài đánh giá tích cực triển vọng kinh tế của Việt Nam

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Chuyên gia Cuba: Uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở tinh thần phê và tự phê

Chuyên gia Cuba: Uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở tinh thần phê và tự phê

Uy tín và sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở tinh thần Cách mạng, tinh thần phê và tự phê của từng đảng viên. Đây là nhận định của tiến sĩ Ruvislei González Sáez, một trong những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế văn hóa phát triển

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế văn hóa phát triển

Nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử Việt Nam, đảng viên Đảng cộng sản Anh, ông Kyril Whittaker nhận định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam ngày nay đã trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa phát triển.
Đảng Cộng sản Việt Nam có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của nhân dân

Đảng Cộng sản Việt Nam có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của nhân dân

Ngày 3/2, nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio đã đăng chùm 3 bài viết trên báo in và báo điện tử ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động