Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
15:45 | 05/04/2022 GMT+7

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút du khách Hàn Quốc hậu COVID-19

aa
Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng thu hút thêm du khách Hàn Quốc mới và những khách du lịch Hàn Quốc đã từng đến thăm Việt Nam quay trở lại tham quan.
Du khách Hàn Quốc sắp đổ về Đà Nẵng Du khách Hàn Quốc sắp đổ về Đà Nẵng
Trang web du lịch nổi tiếng đánh giá tích cực về chính sách thu hút khách quốc tế của Việt Nam Trang web du lịch nổi tiếng đánh giá tích cực về chính sách thu hút khách quốc tế của Việt Nam
Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút du khách Hàn Quốc hậu COVID-19 | Du lịch | Vietnam+ (VietnamPlus)
Du khách quốc tế người Hàn Quốc đến Phú Quốc sau gần hai năm du lịch Việt Nam bị đóng băng do dịch COVID-19. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau thời gian dài áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, từ giữa tháng Ba vừa qua, Việt Nam đã nối lại các đường bay quốc tế thường lệ, chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã có cuộc phỏng vấn ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Với vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căn cho biết thời gian qua đã nghiên cứu nhiều phương pháp tiếp cận gần gũi và thân thiện hơn nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Giờ đây, Việt Nam đã trở thành một trong những đất nước mà người Hàn Quốc yêu thích đến du lịch nhất.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng thu hút thêm đối tượng du khách Hàn Quốc mới và những khách du lịch Hàn Quốc đã từng đến thăm Việt Nam quay trở lại tham quan.

Năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nên có nhiều sự kiện sẽ được tổ chức ở cả hai nước. Nếu phối hợp tốt, chúng ta sẽ tạo được cơ hội để cung cấp thông tin không chỉ cho những người đang quan tâm, hỗ trợ các sự kiện, mà còn tạo ra cơ hội quảng bá tốt cho Việt Nam nói chung.

Chia sẻ về việc Việt Nam nên làm gì để nối lại các hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc hậu COVID-19, ông Lý Xương Căn cho rằng đại dịch COVID-19 đã gây tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội và đời sống của người dân.

Trong lĩnh vực du lịch, COVID-19 đã gây đình trệ và làm gián đoạn mọi hoạt động. Trong bối cảnh đó, nếu nhìn từ góc độ tích cực thì đây lại là cơ hội để thúc đẩy việc cải thiện hơn nữa môi trường và tiện ích du lịch. COVID-19 đã khiến mọi người thay đổi thói quen sinh hoạt. Xu hướng du lịch cũng sẽ có rất nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Để tăng cường thu hút du khách Hàn Quốc, chính phủ và các đơn vị hữu quan của Việt Nam cần tạo ra các chương trình và cải thiện các quy trình thủ tục trong lĩnh vực du lịch mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm và đặc biệt là an toàn cho du khách trong tương lai.

Ông Lý Xương Căn nhấn mạnh đến xu hướng du lịch an toàn sẽ được đặt làm tiêu chí hàng đầu đối với du khách Hàn Quốc, tiếp theo là sự thuận lợi và chi phí hợp lý.

Ông Lý Xương Căn đánh giá: “Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Đất nước Việt Nam trải dài trên 1.600km từ Bắc xuống Nam và mỗi vùng đều có những đặc điểm và điều kiện tự nhiên khác biệt. Với điều kiện tự nhiên và địa hình đa dạng, Việt Nam có lợi thế để có thể trải nghiệm nhiều loại hình, đáp ứng được sở thích du lịch của nhiều đối tượng du khách khác nhau.

Đặc biệt, Việt Nam vẫn còn nhiều vùng chưa phát triển và đây là những điểm thắng cảnh tự nhiên có thể khai thác cảnh quan thiên nhiên rất hấp dẫn. Hậu đại dịch COVID-19, du khách có xu hướng du lịch độc lập, an toàn và vì thế Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút du khách. Bên cạnh đó, cần có hệ thống cung cấp thông tin du lịch thuận tiện, đa dạng hơn nữa cho du khách."

Việt Nam đã trở thành điểm đến lý tưởng đối với khách Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai nước ngày càng được tăng cường, kết nối hàng không được mở rộng, các sản phẩm du lịch Việt Nam được khách Hàn Quốc ưa chuộng.

Số liệu thống kê cho biết năm 2019, tức trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam tăng 23,1%, đạt 4,3 triệu lượt, chiếm 23,8% tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam./.

Khởi động dự án Làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc Khởi động dự án Làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc
Hà Nội làm mới tour thu hút du khách trong nước và quốc tế Hà Nội làm mới tour thu hút du khách trong nước và quốc tế
Theo Khánh Vân (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động