Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphan Savanphet trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào. Ảnh tư liệu: Thu Phương/PV TTXVN tại Lào |
Việc Việt Nam gia nhập ASEAN và các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác ASEAN suốt 28 năm qua đã phản ánh thành công của công cuộc Đổi mới và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới cũng như ở khu vực Đông Nam Á, cho thấy vị thế của Việt Nam tại diễn đàn khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam là một thành viên ASEAN tích cực, chủ động và có trách nhiệm. Sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động của ASEAN không chỉ giúp thu hút nguồn ngoại lực, kết hợp với nội lực vào việc thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam, mà còn góp phần to lớn vào sứ mệnh chung là bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển của ASEAN. Thứ trưởng Ngoại giao Lào, ông Thongphan Savanphet đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn.
Thứ trưởng Thongphan Savanphet nhấn mạnh trong suốt 28 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chung của ASEAN và đạt những thành tựu nổi bật ở nhiều lĩnh vực như: Xây dựng Hiến chương ASEAN; Xây dựng Tầm nhìn ASEAN 2020, Tầm nhìn ASEAN 2025, Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2025; Kế hoạch Hành động Hà Nội trong khung khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (Hanoi Action Plan for ARF); khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19; chiến lược của ASEAN trong đối phó với những trường hợp y tế cộng đồng khẩn cấp; sáng kiến hội nhập khu vực ASEAN và là nước đã 3 lần giữ cương vị chủ tịch ASEAN vào các năm (1998, 2010 và 2020).
Theo Thứ trưởng Thongphan Savanphet, trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, nhiều văn kiện đã được thống nhất và thông qua, trở thành nền tảng quan trọng cho sự hợp tác trong ASEAN cũng như trong xây dựng Cộng đồng ASEAN và hợp tác với các nước ngoài liên minh. Ông lưu ý nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020 là giai đoạn khu vực và thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASEAN có thể tiếp tục tổ chức các cuộc họp và thảo luận bằng hình thức trực tuyến, không chỉ xây dựng các kế hoạch hành động hợp tác và các giải pháp khác, bao trùm cả 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, mà còn trong hợp tác với các nước bên ngoài để ứng phó với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, cũng như các tác động tiêu cực về kinh tế và các lĩnh vực khác, nhằm tiếp tục xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh hơn, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang thay đổi, góp phần vào sự nghiệp chung của ASEAN cũng như sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.
Thứ trưởng Thongphan Savanphet nêu rõ các sáng kiến và tài liệu nêu trên cũng là cơ sở để ASEAN tiếp tục thảo luận, hợp tác đối phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, đặt nền móng quan trọng cho việc thúc đẩy Cộng đồng ASEAN.
Ông Thongphan Savanphet cho rằng việc Việt Nam trở thành thành viên ASEAN cũng là một nhân tố góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển theo hướng tăng mạnh, giúp tăng cường đầu tư - thương mại nước ngoài vào Việt Nam, tạo nhiều việc làm cho người dân và giúp nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển không ngừng, hiện đã vươn lên thành một trong những nước hàng đầu của ASEAN.
Theo quan chức ngoại giao Lào, việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995 cũng là động lực, hỗ trợ và tạo nền tảng quan trọng để Lào trở thành thành viên của ASEAN hai năm sau đó. Sau khi gia nhập ASEAN, trên nền tảng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống, luôn phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau .
Thứ trưởng Thongphan Savanphet đề cập đến việc Lào và Việt Nam có truyền thống phối hợp, hợp tác và trao đổi ý kiến trong khuôn khổ ASEAN. Việt Nam đã luôn ủng hộ Lào đảm đương vai trò chủ tịch ASEAN trong 2 nhiệm kỳ trước cũng như trong công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN lần thứ ba vào năm 2024.
Ông Thongphan Savanphet nhấn mạnh sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào trong ASEAN góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ đặc biệt này ngày càng thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc thúc đẩy hòa bình, phát triển khu vực và trên thế giới.
Theo Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)
https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-co-nhieu-dong-gop-quan-trong-vao-su-phat-trien-cua-asean-20230726070312120.htm
Tin bài liên quan
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





