Việt Nam cập nhật tiến trình chuẩn bị đàm phán tham gia Hiệp định ITA2
![]() |
| Trụ sở WTO ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Phát biểu tại phiên họp, ông Phạm Quang Huy - Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - đã cập nhật những tiến triển mới kể từ khi Việt Nam chính thức thông báo dự định tham gia Hiệp định ITA2 tại phiên họp không chính thức của Uỷ ban vào ngày 15/4. Theo đó, trong tháng 7/2026, Ban Thư ký WTO sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ ngành liên quan của Việt Nam trong quá trình dự thảo Biểu cam kết tham gia Hiệp định.
Trước đó, Việt Nam đã có công hàm gửi Tổng Giám đốc WTO và các Uỷ ban liên quan tại WTO đề nghị khởi động tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định ITA2.
Tại phiên họp, đại diện Phái đoàn Việt Nam tái khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của ITA2 trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin, góp phần giảm chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động hội nhập và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử, công nghệ cao quan trọng trong khu vực.
Trên cơ sở nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia sâu rộng hơn vào các khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực này, Việt Nam đã quyết định khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định ITA2. Đây là bước đi thể hiện tinh thần chủ động của Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ của WTO.
Các thành viên, bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Australia, Singapore, Hong Kong- Trung Quốc, Đài Bắc - Trung Quốc, Thái Lan, Thuỵ Sĩ đã bày tỏ hoan nghênh quyết định tham gia ITA2 của Việt Nam và đánh giá cao những tiến triển đạt được kể từ phiên họp tháng 4.
Các thành viên nhận định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm IT toàn cầu, đồng thời coi việc Việt Nam tham gia ITA2 là một cột mốc có ý nghĩa quan trọng. Các thành viên này khẳng định sẵn sang hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình đàm phán sắp tới.
Chủ tịch Uỷ ban cũng ghi nhận và đánh giá cao quyết định tham gia Hiệp định ITA2 của Việt Nam đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm có bước tiến thực chất trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định.
Cũng tại phiên họp, ông Phạm Quang Huy khẳng định Việt Nam sẽ tham gia tiến trình đàm phán ITA2 với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và hợp tác, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi, tham vấn chặt chẽ với các thành viên trong thời gian tới.
Theo TTXVN
https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-cap-nhat-tien-trinh-chuan-bi-dam-phan-tham-gia-hiep-dinh-ita2-20260626061134582.htm
| Có gia đình gần 15 năm bền bỉ vận động lắp đặt camera an ninh, lập thư viện cộng đồng; có gia đình tổ chức tư vấn sức khỏe miễn phí, giúp trẻ khó khăn; có gia đình vận động hiến máu cứu người…Những việc làm bình dị ấy đã góp phần tạo nên 126 gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. |
| Năm 2026, lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của Diễn đàn, Việt Nam tham dự với vai trò quốc gia khách mời duy nhất, thể hiện vị thế ngày càng cao của đất nước trong môi trường pháp lý quốc tế. |
Tin bài liên quan
Thêm nhân tố thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ
Hơn 70.000 thông điệp của thế hệ trẻ gửi tới tổ chức Đoàn nhiệm kỳ mới
Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga
Các tin bài khác
Thêm nhân tố thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ
Việt Nam đóng góp tích cực cho Diễn đàn Pháp lý Quốc tế St. Petersburg
Tặng Phòng máy tính thông minh cho Trường Kiwanja cha Ndege Dodoma CC (Tanzania)
Việt Nam - Bulgaria: Thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp trong giai đoạn mới
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





