Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:43 | 16/10/2023 GMT+7

Việt Nam-Brazil chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp

aa
Từ 9 - 15/10/2023, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Brazil. Hai bên đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về tư pháp vị thành niên cũng như công tác tổ chức, quản trị và việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án.
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực
UNMO-2023: Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Brazil, ông Edson Fachin cho biết: Việt Nam là đối tác hàng đầu của Brazil trong khu vực Đông Nam Á. Tòa án tối cao Liên bang Brazil sẽ cùng TAND Tối cao Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác. Ông Edson Fachin cũng đã chia sẻ với Đoàn Việt Nam kinh nghiệm tổ chức, quản trị và kết quả hoạt động của hệ thống Tòa án Liên bang Brazil; chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư pháp quốc gia Brazil; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Tòa án Brazil.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil. (Ảnh: Ngọc Tùng/TTXVN)
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Tòa án nhân dân Tối cao thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil. (Ảnh: Ngọc Tùng/TTXVN)

Thẩm phán Jose Cruz Macedo – Chủ tịch Tòa án Công lý lãnh thổ và quận liên bang Brazil cũng đã chia sẻ với đoàn Việt Nam kinh nghiệm của Brazil trong công tác tổ chức, quản trị của Tòa án quận liên bang và các Tòa án cấp dưới; các quy định của pháp luật Brazil liên quan đến vấn đề tư pháp người chưa thành niên; công tác đào tạo thẩm phán chuyên biệt xử lý trẻ chưa thành niên. Đồng thời chia sẻ về chính sách hình sự áp dụng đối với trẻ vị thành niên phạm tội. Trong đó, biện pháp giáo dục được áp dụng đối với các trẻ em phạm tội thay thế các hình phạt với mục đích chính là giáo dục và tạo cơ hội cho các em tái hòa nhập cộng đồng.

Hà Nội và Bắc Kinh ký kết tăng cường hợp tác trên 6 lĩnh vực Hà Nội và Bắc Kinh ký kết tăng cường hợp tác trên 6 lĩnh vực
Thủ đô Hà Nội của Việt Nam và Thủ đô Bắc Kinh đã ký kết bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trên 6 lĩnh vực gồm đào tạo cán bộ, quy hoạch đô thị, y tế, bảo tồn di sản, thể thao, điện ảnh và giao lưu thanh thiếu niên.
Việt Nam, Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu Việt Nam, Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu
Ngày 5/10, tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các, Linda Thomas Greenfield nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và hai Phái đoàn trên các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương trong đó có Liên hợp quốc.
Thảo Nguyên (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam thu hút hàng nghìn người hâm mộ và khách du lịch

Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam thu hút hàng nghìn người hâm mộ và khách du lịch

Tối 27/4, tại sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng diễn ra khai mạc Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024. Sự kiện thu hút hàng nghìn người hâm mộ bóng đá và khách du lịch.
Thúc đẩy văn hóa, du lịch là trọng tâm hoạt động năm 2024 giữa Việt Nam và TP Rio de Janeiro

Thúc đẩy văn hóa, du lịch là trọng tâm hoạt động năm 2024 giữa Việt Nam và TP Rio de Janeiro

Ngày 10/4/2024 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Brasília, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã có buổi làm việc với ông Nilton Caldeira - Phó Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro và đoàn công tác. Tại đây, Phó Thị trưởng Nilton Caldeira nhấn mạnh: "Thúc đẩy văn hóa và du lịch cũng là một trong những trọng tâm hoạt động năm 2024, đặc biệt là hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro năm 1912".
Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 người bạn Brazil và Bolivia

Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 người bạn Brazil và Bolivia

Ngày 15/3, tại thủ đô Brasília, được sự uỷ quyền từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 người bạn Brazil và Bolivia.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động