Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa
Trong khuôn khổ Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Vương quốc Bỉ từ ngày 15-19/9.
Tại buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bỉ, hai bên tập trung trao đổi chính sách và thực tiễn bảo vệ trẻ em trên không gian số. Phía Bỉ cho biết công tác này được đặt trong khuôn khổ pháp lý đa tầng, kết hợp luật quốc gia với các quy định chung của Liên minh châu Âu, trong đó có Đạo luật Dịch vụ số và Quy định bảo vệ dữ liệu chung.
![]() |
| Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Tư pháp, Hạ viện Bỉ. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân) |
Các nền tảng trực tuyến phải đánh giá, giảm thiểu rủi ro hệ thống, tăng trách nhiệm giải trình, minh bạch thuật toán và kiểm soát nội dung độc hại. Quy định của EU cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế quảng cáo nhắm mục tiêu tới trẻ em và chú trọng nguyên tắc “an toàn ngay từ khâu thiết kế”.
Đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm tới cơ chế phối hợp giữa cơ quan lập pháp và cơ quan quản lý trong giám sát các nền tảng, cách thức xác minh độ tuổi người dùng cũng như trách nhiệm của phụ huynh. Hai bên chia sẻ quan điểm rằng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp hoàn thiện pháp luật, tăng trách nhiệm của nền tảng và nâng cao khả năng tự bảo vệ của trẻ em.
Tại thành phố Bruges, nơi được UNESCO ghi danh Di sản thế giới từ năm 2000, Đoàn tìm hiểu cách địa phương xử lý sức ép từ du lịch.
Mỗi năm Bruges đón khoảng 8 triệu lượt khách trong khi dân số chỉ hơn 110.000 người. Chính quyền thành phố gắn bảo tồn với quy hoạch đô thị, phát triển du lịch và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt kiến trúc, việc cải tạo công trình, phân luồng khách, hạn chế phương tiện và mở các tuyến tham quan vệ tinh để giảm tải khu trung tâm.
![]() |
| Đoàn công tác tặng quà lưu niệm Cơ quan Quản lý di sản của thành phố Bruges và các thành phố lân cận. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân) |
Dữ liệu di sản cũng được số hóa, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và giáo dục. Chính quyền địa phương chú trọng vai trò của cộng đồng, hạn chế thương mại hóa quá mức và duy trì sinh hoạt văn hóa bản địa.
Các thành viên Đoàn đặc biệt quan tâm tới bài toán cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo đảm không gian sống của cư dân, vấn đề mà nhiều đô thị di sản của Việt Nam cũng đang phải giải quyết.
Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Bỉ kết hợp chính sách công với cơ chế thị trường để xây dựng hệ sinh thái sáng tạo. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đóng góp khoảng 4-5% GDP của EU và tạo việc làm cho hơn 8 triệu lao động.
Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua khung pháp lý, ưu đãi thuế và các công cụ tài chính. Đoàn đã tìm hiểu cơ chế hầm trú ẩn thuế “tax shelter” trong điện ảnh và nghe nhìn, cũng như Quỹ đầu tư ST'ART hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo thông qua góp vốn, cho vay và bảo lãnh tín dụng. Cơ chế bảo lãnh thuộc chương trình InvestEU giúp giảm rủi ro cho các tổ chức tài chính, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho những ngành vốn khó vay theo các kênh truyền thống.
![]() |
| Đoàn công tác khảo sát một số công trình, không gian văn hóa tại Thủ đô Brussels. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân) |
Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Đoàn nghe Đại sứ Nguyễn Hương Trà thông tin về quan hệ Việt Nam - Bỉ, Việt Nam - EU và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại sở tại. Theo Đại sứ, kim ngạch thương mại Việt Nam - Bỉ đạt khoảng 4,7 tỷ USD năm 2025. Hai nước tiếp tục duy trì hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực.
Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hiện có hơn 13.000 người, hình thành từ những năm 1960, sinh sống ổn định và hội nhập tương đối tốt vào xã hội sở tại. Nhiều hội đoàn được thành lập và hoạt động trong các lĩnh vực doanh nghiệp, trí thức, phụ nữ, sinh viên. Tuy nhiên, việc duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hóa cho thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra tại châu Âu vẫn là một thách thức.
![]() |
| Đoàn công tác thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Anh Tùng /TTXVN) |
Đại sứ Nguyễn Hương Trà kiến nghị tiếp tục hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt, cung cấp học liệu phù hợp với trẻ em sinh ra ở nước ngoài; tăng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tạo thuận lợi hơn về quốc tịch, hộ tịch và đầu tư trong nước; đồng thời có cơ chế phát huy đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ cho biết Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị để nghiên cứu, đề xuất trong quá trình xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách.
Chuyến công tác góp phần tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan của Bỉ, đồng thời cung cấp thêm kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa và xã hội.
Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. |
Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. |
Tin bài khác
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Những trọng tâm trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng








