Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:24 | 30/03/2025 GMT+7

Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Bỉ

aa
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 - 4/4/2025. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Hoàng gia Bỉ tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.
Sách Việt đến với bạn đọc Vương quốc Bỉ
Trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Bỉ tại thành phố hoa phượng đỏ

4 điểm nổi bật của chuyến thăm

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ có 4 đặc điểm nổi bật.

Thứ nhất, chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đối với Việt Nam - nơi cả hai đã từng đến thăm nhiều lần nhưng trên những cương vị khác.

Thứ hai, trong bối cảnh Nhà Vua Bỉ rất ít khi thực hiện các chuyến công du đến các nước bên ngoài khu vực châu Âu trong năm, chuyến thăm cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Bỉ dành cho Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ ba, chuyến thăm khẳng định mong muốn, quyết tâm của hai bên nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư. Đồng thời, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên và tiềm năng khác như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật…

Thứ tư, thông qua chuyến thăm, Việt Nam tiếp tục đề nghị phía Bỉ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 13.000 người Việt Nam tại Bỉ sinh sống, học tập và làm ăn ở sở tại, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc, tích cực hội nhập với xã hội Bỉ, đóng vai trò là cầu nối, gia tăng hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Bỉ.

Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Bỉ
Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 - 4/4.

Với nền tảng cơ sở hợp tác tốt đẹp sẵn có, cùng với niềm tin, ý chí chính trị của Lãnh đạo hai nước và mong muốn của nhân dân Việt Nam - Bỉ, bà Lê Thị Thu Hằng tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ sang một chương phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo cho biết, chuyến thăm lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ có thành phần tháp tùng đông đảo và có hàm lượng chuyên môn cao, phản ánh rõ nét mục tiêu thực chất hóa hợp tác giữa hai nước.

Dự kiến, cùng Nhà Vua và Hoàng hậu tới Việt Nam có sự tham gia của 34 CEO đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Liên minh châu Âu, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như dịch vụ hậu cần, cảng biển, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và thực phẩm.

Bên cạnh đó, 16 lãnh đạo các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu của Bỉ cũng sẽ có mặt trong đoàn với kỳ vọng tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo và học thuật hàng đầu Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh 3 lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai quốc gia gồm: giao thông xanh, nông nghiệp bền vững và năng lượng tái tạo. Việt Nam đã cử đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải sang Bỉ để thúc đẩy hợp tác trong phát triển giao thông xanh - lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh công nghệ. Trong nông nghiệp, hai nước bổ sung lẫn nhau thay vì cạnh tranh, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Về năng lượng, Bỉ dẫn đầu trong các lĩnh vực điện gió, năng lượng Mặt Trời, hydro xanh và sinh khối - những lĩnh vực Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phát triển.

lễ ký kết Ý định thư hợp tác giai đoạn 2024-2028 giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ Giao thông công chính Vùng Fanders, Vương quốc Bì.
Lễ ký kết Ý định thư hợp tác giai đoạn 2024-2028 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông công chính Vùng Fanders, Vương quốc Bỉ.

Bên cạnh đó, y tế và giáo dục cũng là hai mảng hợp tác tiềm năng. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nhập khẩu nhiều vaccine từ Bỉ. Đồng thời, hệ thống giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý của Bỉ cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên Việt Nam.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng chỉ ra một số thách thức cần vượt qua như khoảng cách địa lý lớn và chi phí vận tải tăng cao. Việt Nam đang nỗ lực phát triển hệ thống logistics, mở rộng các phương thức vận chuyển, đặc biệt là đường sắt liên kết châu Âu - châu Á. Ngoài ra, để thâm nhập sâu hơn vào thị trường Bỉ và EU - nơi đặt ra những tiêu chuẩn cao về phát triển bền vững và giảm phát thải carbon - doanh nghiệp Việt cần nâng cao năng lực thích ứng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

“Chuyến thăm lần này mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng và thực chất hơn giữa hai nước. Thông qua Bỉ, Việt Nam có thể tiếp cận sâu hơn vào thị trường EU rộng lớn và ngược lại, Bỉ có thể mở rộng sự hiện diện tại khu vực ASEAN đang phát triển năng động”, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhận định.

Gắn kết vì tương lai bền vững

Mới đây, thông cáo của Bộ Ngoại giao Bỉ khẳng định, một trong những trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững. Bỉ mong muốn đóng vai trò là "đại sứ của sự bền vững" tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, quản lý môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là dịp để Bỉ bày tỏ sự quan tâm đến những hậu quả của chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là vấn đề chất độc da cam. Hoàng gia Bỉ mong muốn thể hiện tình đoàn kết với những nạn nhân và đóng góp vào nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Sách Việt đến với bạn đọc Vương quốc Bỉ Sách Việt đến với bạn đọc Vương quốc Bỉ
Ngày 13/1, tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ đã ra mắt Tủ sách Việt trong nhà hàng Hanoi station - Cameleon. Đây là nhà hàng Việt thứ hai ở Bỉ triển khai dự án “Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt ở nước ngoài”, một sáng kiến của Kênh Việt Happiness Station nhằm đưa văn hóa Việt, tiếng Việt tiếp cận gần gũi hơn, sinh động hơn với người Việt ở nước ngoài và người bản xứ yêu Việt Nam.
Trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Bỉ tại thành phố hoa phượng đỏ Trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Bỉ tại thành phố hoa phượng đỏ
Tối ngày 25/10, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Tiệp Hải Phòng đã diễn ra Lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ 2024 (B.Fest 2024).
Tú Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lần đầu tiên sách tiếng Việt hiện diện tại thư viện lớn nhất thủ đô Bỉ

Lần đầu tiên sách tiếng Việt hiện diện tại thư viện lớn nhất thủ đô Bỉ

Góc Việt đầu tiên được thiết lập tại thư viện Muntpunt ở Brussels (Bỉ) mang đến cho trẻ em Việt Nam tại Bỉ cơ hội đọc, học và giữ gìn tiếng mẹ đẻ.
Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Rạng sáng 31/3, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Ngày 17/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2026 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và 10 năm thành lập Tổng hội.

Các tin bài khác

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy đến 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào

Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, mới đây, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra các hoạt động mở đầu Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Ngày 8/7 tại Nghệ An, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026).
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines

Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời đại nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026), Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho rằng, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường thể hiện cam kết của hai bên trong việc tiếp tục nâng tầm trao đổi và hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ

Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ

Trong nhiều thập kỷ qua, không thể kể được có biết bao dân tộc và bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển hôm nay. Nhưng ở Argentina, có một cái tên được nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, phóng viên và bạn bè Việt Nam nhắc đến bằng sự kính trọng đặc biệt: Poldi Sosa Schmidt.
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Chiều 7/7, tại xã Bác Ái và xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn

Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn

Ngày 3/7/2026, tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân tham gia thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
Phiên bản di động