Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:09 | 22/08/2022 GMT+7

Việt Nam - Ba Lan tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân

aa
Ngày 22/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam “Tương lai” do ông Tadeusz Iwinski - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.
Việt Nam là đối tác quan trọng của Ba Lan Việt Nam là đối tác quan trọng của Ba Lan
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Ba Lan trong lĩnh vực thực phẩm Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Ba Lan trong lĩnh vực thực phẩm

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga hoan nghênh Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam khi là đoàn đầu tiên của một hội hữu nghị khu vực châu Âu sang Việt Nam năm 2022 sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát để thúc đẩy nối lại các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Ba Lan.

Chủ tịch cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ quý báu của nhân dân Ba Lan, đặc biệt là các lãnh đạo, thành viên Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam “Tương lai” trong vận động vắc xin và thiết bị y tế phòng chống dịch cho Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trong cuộc làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Ba Lan – Việt Nam Tadeusz Iwinski (Ảnh: Minh Thắng).
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trong cuộc làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam Tadeusz Iwinski (Ảnh: Thu Hà).

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã thông tin đến Đoàn lịch sử hình thành, quá trình hoạt động, các nội dung đối ngoại trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; nhấn mạnh vai trò công tác đối ngoại nhân dân trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, giữ vững môi trường hòa bình, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga mong muốn: hai hội hữu nghị có những hoạt động thực chất trong công tác thông tin đối ngoại để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; làm cầu nối kết nối hợp tác cho các tổ chức, nhân dân hai bên; vận động, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở Ba Lan tham gia vào các hoạt động của hai Hội, đặc biệt là có những nội dung phong phú, phương cách hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của giới trẻ hai nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam “Tương lai” Tadeusz Iwinski đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan. Ông Tadeusz Iwinski cho biết hai Hội có nhiều tiềm năng hợp tác đồng thời bày tỏ mong muốn tới đây hai Hội sẽ tăng cường thông tin về cuộc sống, văn hóa của nhân dân hai nước đến với nhau. Đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam “Tương lai” tin tưởng hoạt động phối hợp giữa hai Hội sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam - Ba Lan tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân
Đại diện lãnh đạo hai Hội hữu nghị ký Biên bản ghi nhớ (Ảnh: Thu Hà).

Cùng ngày, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Nguyễn Thế Thảo đã có buổi hội đàm với đoàn lãnh đạo cấp cao Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam “tương lai”.

Tại buổi hội đàm hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Hội. Theo Biên bản này, hai Hội sẽ: tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các đối tác Việt Nam và Ba Lan trên cơ sở các Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch; đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, giao lưu hữu nghị, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước nhằm tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau…

Trao tặng Kỷ niệm chương Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Australia tại Việt Nam
Đại sứ Abdelhamid Boubazine: Sẽ nỗ lực để phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Algeria - Việt Nam Đại sứ Abdelhamid Boubazine: Sẽ nỗ lực để phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Algeria - Việt Nam

Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vinh danh 17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Vinh danh 17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Ngày 20/10, triển lãm ảnh "17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững" khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một trong 17 gương mặt được vinh danh tại sự kiện này.
Triển lãm giới thiệu 169 tác phẩm hội họa và điêu khắc của các họa sĩ Ba Lan, Việt Nam

Triển lãm giới thiệu 169 tác phẩm hội họa và điêu khắc của các họa sĩ Ba Lan, Việt Nam

169 tác phẩm hội họa và điêu khắc của các họa sĩ Ba Lan và Việt Nam sẽ được giới thiệu với công chúng trong triển lãm “Hội ngộ Sắc màu 2” tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 13/10.
Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan: Sợi chỉ đỏ gắn kết nhân dân hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan: Sợi chỉ đỏ gắn kết nhân dân hai nước

Ngày 6/10 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (Hội) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị xác định trọng tâm công tác của Hội trong nửa cuối nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động