Việt Nam – Campuchia: Ôn lại quá khứ để hướng tới tương lai

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân kỷ niệm 54 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017), nhằm ôn lại những kỷ niệm quá khứ; nỗ lực cho tâm nguyện hiện tại và bày tỏ những khát vọng tương lai trong quan hệ hai nước, tạp chí Thời Đại có bài phỏng vấn độc quyền ngài Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.
aa
Một số thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - CampuchiaMột số thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
Thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia sẽ giữ gìn và phát huy tình đoàn kết hữu nghị hai nướcThế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia sẽ giữ gìn và phát huy tình đoàn kết hữu nghị hai nước
Việt Nam – Campuchia: Ôn lại quá khứ để hướng tới tương lai
Ngài Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

- Nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, theo ngài Đại sứ, đâu là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa nhất trong hành trình này?

Trong thời gian qua, quan hệ Campuchia – Việt Nam tiếp tục giữ được đà phát triển tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Có rất nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức nhưng có hai sự kiện mang ý nghĩa quan trọng nhất: Đầu tiên là Việt Nam phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Ieng Sary vào ngày 7/1/1979, mở ra một kỷ nguyên hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp. Trong thắng lợi đó, tinh thần quốc tế cao cả, trách nhiệm với đồng loại của nhân dân Việt Nam cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Hai là ngay sau khi Campuchia giải phóng đất nước, do Pol Pot tàn phá tất cả cơ sở hạ tầng nên cựu chuyên gia Việt Nam đã giúp Campuchia khôi phục lại đất nước từ con số 0.

- Xin Đại sứ cho biết triển vọng quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới?

Với đà phát triển của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong 54 năm qua, tôi tin tưởng rằng quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước sẽ không ngừng được củng cố và phát triển.

Trong thời gian tới, tôi hy vọng quan hệ hợp tác sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực như chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống của nhân dân hai nước. Như lời của Thủ tướng Hun Sen mong muốn hai nước cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển để làm cho cuộc sống của người dân Campuchia và Việt Nam mãi mãi ấm no, hạnh phúc.

(Video: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thời Đại)

- Ưu tiên của hai nước trong thời gian tới là gì thưa Đại sứ?

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước cũng như Bộ Ngoại giao Campuchia luôn đặt ưu tiên trong việc tăng cường, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương của hai nước ngày càng lớn hơn, phù hợp với tầm nhìn và triển vọng mà Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm thời gian qua.

Để đạt được triển vọng này, hai bên đã có những phương án chuẩn bị, khi đại dịch kết thúc phòng thương mại các tỉnh giáp biên giới gặp nhau trao đổi sẽ buôn bán gì, sản phẩm ra sao để mang lại lợi ích cho cả đôi bên... Ngay cả khi COVID-19 chưa được đẩy lùi, thì hai bên cũng tăng cường các buổi trao đổi trực tuyến nhằm tìm ra các giải pháp, phương án thông thương thuận lợi để phát triển thương mại hai nước.

Hơn nữa, các tỉnh của Campuchia đã trao đổi với cán bộ các tỉnh của Việt Nam để tăng cường quan hệ thương mại. Mới đây, tại Bình Phước, chúng tôi đã tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh, cùng thống nhất tăng cường, củng cố quan hệ giao lưu nhân dân và quan hệ thương mại hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về phong trào “Uơm mầm hữu nghị” do Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia khởi xướng?

Việc các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã từng giúp đỡ Campuchia, nay lại nhận các lưu học sinh làm con nuôi là điều vô cùng quý báu. Tôi xin cám ơn các bạn đã quan tâm và dành tình cảm nồng ấm đối với người dân Campuchia. Đặc biệt đã dành công sức đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc các lưu học sinh Campuchia trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội và xây dựng đất nước sau khi du học trở về quê hương.

Tôi cũng từng gặp một đồng chí có nhận các cháu sinh viên Campuchia là con nuôi. Khi cháu đó trở về Campuchia thì hai người vẫn duy trì liên lạc. Khi cháu kết hôn thì đồng chí đó sang Campuchia tham dự lễ cưới. Đây là câu chuyện rất ý nghĩa và tôi thật sự rất vui mừng!

Xin cảm ơn những cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh và chấp nhận xa gia đình, quê hương của mình để sang giúp Campuchia chiến đấu lật đổ chế độ Khmer đỏ tàn ác, tái thiết đất nước. Tôi tin tưởng rằng hoạt động “ươm mầm hữu nghị” sẽ được nhân rộng hơn nữa bởi đây là mô hình rất ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực không thể thiếu trong công cuộc phát triển Campuchia trong tương lai, cũng như là “cầu nối” tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia biểu tượng thiêng liêng của hai dân tộc Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia biểu tượng thiêng liêng của hai dân tộc
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia còn nhiều cơ hội phát triển, bất chấp dịch bệnh phức tạp Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia còn nhiều cơ hội phát triển, bất chấp dịch bệnh phức tạp
Nhóm PV Thời Đại
Nguồn:

Tin bài khác

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhìn lại 10 năm hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Margot Carlson Delogne, Nhà sáng lập tổ chức Dự án Hai phía (2 Sides Project/Hoa Kỳ), cho biết quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên tình hữu nghị, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình, sự hiểu biết giữa nhân dân các nước. Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bà bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và tinh thần nhân văn chung.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...