Vì sao phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị hoãn?
Theo kế hoạch, phiên sơ thẩm xét xử ông Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm sẽ kéo dài 8 ngày liên tục tại TAND Hà Nộ. Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa, 2 kiểm sát viên của VKSND Tối cao và 1 kiểm sát viên của VKSND Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố. Gần 30 luật sư đăng ký bào chữa cho 10 bị cáo.
Tuy nhiên, HĐXX cho biết, trong số 10 bị cáo liên quan vụ án, ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu cán bộ Văn phòng UBND TP.HCM) và Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) vắng mặt không lý do.
Do 3 bị cáo vắng mặt và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng giám định viên của Bộ TN&MT cũng không có mặt, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đồng ý với đề nghị của kiểm sát viên.
![]() |
| Chỉ có 7/10 bị cáo xuất hiện tại tòa sáng 7/1 |
Sau khi hội ý, chủ tọa quyết định tạm dừng xét xử. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.
Theo cáo trạng, khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng được giao cho Sabeco (thuộc Bộ Công Thương) đầu tư xây tổ hợp khách sạn 6 sao. Tài sản này không được thành lập pháp nhân mới.
Giai đoạn 2011-2012, Chính phủ có nhiều nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành và tổng công ty Nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính.
Quá trình triển khai dự án trên khu đất, dù Sabeco không bố trí được số tiền hơn 1.200 tỷ đồng cần nộp để chuyển đổi mục đích sử dụng, ông Vũ Huy Hoàng khi đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn quyết định cho đầu tư dự án, không chấp hành các nghị quyết của Chính phủ.
![]() |
| Ông Vũ Huy Hoàng tới tòa cùng luật sư (Ảnh: Dân trí) |
Trong các năm 2012-2016, ông Hoàng chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bị truy nã) và cấp dưới ra văn bản yêu cầu Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất trên và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân, thành lập Sabeco Pearl để kinh doanh bất động sản.
Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án, mà để đơn vị này thoái vốn góp tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân. Quyền sử dụng khu đất trên được dịch chuyển từ tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân.
Ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có vai trò chính, trực tiếp gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng do các sai phạm trong chuyển quyền quản lý, sử dụng 6.080 m2 đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tài sản nhà nước sang tư nhân.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.
| TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ xét xử vụ án liên quan ông Vũ Huy Hoàng vào đầu tháng 1/ 2021 và xử vụ ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm trước tết Nguyên đán năm nay. |
| Ông Hoàng và đồng phạm bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. |
| Cùng với việc khởi tố cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương), bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Chí Dũng (cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". |
Tin bài liên quan
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc trục lợi từ công tác luân chuyển cán bộ
Lễ hội thề không tham nhũng được tổ chức trở lại sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19
Đoàn Ban Nội chính Trung ương tìm hiểu về phòng chống tham nhũng tại Hà Lan
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





