Vì sao IMF cảnh báo về rủi ro dâng cao trong hệ thống tài chính toàn cầu?
Theo CNBC, Tổng giám đốc điều hành của IMF tái khẳng định quan điểm về việc năm 2023 sẽ là một năm có nhiều thách thức, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến hạ nhiệt xuống chỉ còn dưới 3% do những tác động từ đại dịch COVID-19, căng thẳng Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ.
Ngay cả với triển vọng tích cực trong năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng sẽ dưới mức trung bình 3,8%, triển vọng nói chung vẫn ở mức yếu, bà Georgieva nói tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF).
IMF từng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở ngưỡng 2,9%. IMF dự kiến sẽ công bố dự báo mới vào tháng sau.
Bà Georgieva nói các nhà hoạch định chính sách tại nhóm các nền kinh tế phát triển đã phản ứng đầy quyết liệt với các rủi ro gây mất ổn định trong trường hợp ngân hàng sụp đổ, nhưng ngay cả vậy vẫn cần rất nhiều những sự thận trọng.
“Chính vì vậy, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo các diễn biến này chặt chẽ, đồng thời đánh giá đến những tác động với triển vọng kinh tế toàn cầu và tình hình ổn định tài chính”, bà Georgieva khẳng định. Bà Georgieva cũng nói thêm IMF đang quan tâm đặc biệt đến những nước thuộc diện dễ chịu tổn thương, đặc biệt nhóm nước thu nhập thấp với triển vọng nợ nần cao.
Bà Georgieva đồng thời cảnh báo những yếu tố phân cực về địa lý kinh tế sẽ có thể chia thế giới thành nhiều khối cạnh tranh nhau khốc liệt về kinh tế, kết quả nó sẽ tạo ra sự chia rẽ nguy hiểm khiến cho tất cả các nước cùng nghèo đi và kém an toàn hơn.
Bà Georgieva phân tích quá trình phục hồi của kinh tế Trung Quốc, với tăng trưởng GDP dự kiến 5,2% trong năm 2023, mang đến sự hy vọng cho kinh tế toàn cầu. Trung Quốc dự kiến đóng góp đến 1/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023.
IMF ước tính cứ mỗi 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP tại Trung Quốc sẽ có thể mang đến 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế châu Á khác.
Bà Georgieva hối thúc các nhà hoạch định chính sách kinh tế tại Trung Quốc tăng năng suất lao động và tái cân bằng nền kinh tế khỏi trọng tâm đầu tư và hướng nhiều hơn đến trụ cột tiêu dùng, thông qua các biện pháp cải tổ định hướng thị trường nhằm cân bằng “sân chơi” giữa doanh nghiệp trong lĩnh vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.
Các biện pháp cải tổ nếu được thực hiện như trên sẽ có thể nâng tổng quy mô GDP thêm khoảng 2,5% vào năm 2027 và thêm 18% trước năm 2037.
Việc tái cân bằng kinh tế Trung Quốc sẽ cần đến việc Bắc Kinh phải hiện thực hóa được các mục tiêu về biến đổi khí hậu bởi phát triển theo hướng trọng tâm tiêu dùng sẽ làm hạ nhiệt nhu cầu năng lượng, giảm khí thải và làm gia tăng áp lực an ninh năng lượng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước
Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch




