Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:08 | 05/09/2019 GMT+7

Vì sao Bộ GD-ĐT hoãn thanh tra Đại học Đông Đô?

aa
Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo (Bộ GD-ĐT) cho biết Đại học Đông Đô có nằm trong danh sách thanh tra tuyển sinh năm 2018 nhưng sau đó trường đã đề nghị hoãn thanh tra, dẫn tới việc Bộ không thanh tra trường trong năm 2018.
Giữa tâm "bão", Đại học Đông Đô có tân Phó hiệu trưởng Vì sao Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng bị truy nã? Đại học Đông Đô đào tạo “chui” bằng 2, Bộ GD-ĐT nói gì?

Chiều 4/9, Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 8/2019. Rất nhiều câu hỏi đã được đưa ra, trong đó có vụ việc Đại học Đông Đô cấp phát văn bằng không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận.

Đặt câu hỏi cho Bộ GD-ĐT, phóng viên nêu vấn đề: Có thông tin cho rằng trước đó một Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã đề nghị thanh tra Đại học Đông Đô nhưng không hiểu lý do vì sao trường này lại được bỏ ra khỏi danh sách?

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An cho hay: Về vụ việc ĐH Đông Đô, Bộ GD-ĐT đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công an cung cấp các tài liệu.

Theo Thứ trưởng An, hàng năm, Bộ GD-ĐT đều thanh tra, kiểm tra các cơ sở đại học. Trong năm 2018, Thanh tra Bộ đã tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh của 10 trường đại học, trong đó có Đại học Đông Đô.

Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra thực hiện việc công bố quyết định thanh tra thì Đại học Đông Đô đã có công văn 706 ngày 28/9 đề nghị hoãn thanh tra với lý do nhà trường chuyển địa điểm mới nên đã đóng gói hết tài liệu. Vì vậy rất khó khăn cho công tác thanh tra.

Ngày 3/10/2018, thanh tra Bộ đã có công văn số 898 gửi Đại học Đông Đô thông báo về việc hoãn thanh tra năm 2018 đối với trường.

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An

Cùng chia sẻ ý kiến liên quan tới vụ việc Đại học Đông Đô, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố đối với 5 bị can.

"Hiện nay, chúng tôi đang trong thời gian điều tra và sẽ kết luận. Không phải là thanh tra, kiểm tra mà cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra để kết luận" - Thứ trưởng Ngọc nhấn mạnh.

Bộ Công an xác định Đại học Đông Đô đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh từ năm 2016. Thấy nhiều người có nhu cầu cần văn bằng ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ cán bộ, năm 2018, trường liên kết tuyển sinh với hàng trăm trung tâm đào tạo ngắn hạn để ăn chia.

Hiện, cơ quan công an làm rõ gần 460 văn bằng đã được sử dụng tại nhiều cơ quan nhà nước và tư nhân. Học viên chủ yếu là cán bộ, công chức cần văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để được nâng lương, nâng ngạch, thi tuyển biên chế.

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do Danh tính 13 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bị xem xét kỷ luật

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng... đều có tên trong danh sách 13 cán bộ ...

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do Bộ Giáo dục thanh tra quy trình xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lập 3 đoàn thanh tra quy trình xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Thời ...

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do Lý do Hiệu trưởng ĐH Đông Đô bị bắt: Cấp phát văn bằng không đúng quy định

Vụ việc cơ quan công an khởi tố, bắt giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hoà và một số đồng phạm ...

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do Vì sao Hiệu trưởng ĐH Đông Đô Dương Văn Hòa bị bắt?

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô – Dương Văn Hòa và 3 ...

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do Bộ Giáo dục thanh tra tuyển sinh 2019 ở 4 trường đại học

Các trường đại học nằm trong danh sách thanh tra công tác tổ chức tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

vi sao bo gd dt hoan thanh tra dai hoc dong do Bộ Giáo dục thanh tra nghi án ĐH Điện lực nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kí quyết định thanh tra trường ĐH Điện lực sau phản ánh về dấu hiệu sai phạm liên ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sáp nhập tỉnh thành: Biển số xe có phải đổi hay không?

Sáp nhập tỉnh thành: Biển số xe có phải đổi hay không?

Nhiều câu hỏi được đưa ra về việc sáp nhập tỉnh thành thì biển số xe có phải đổi. Chủ trương mới liệu có làm thay đổi thủ tục hành chính quen thuộc?
Triển khai tính năng “thông tin truy nã” trên ứng dụng VNeID

Triển khai tính năng “thông tin truy nã” trên ứng dụng VNeID

Nếu phát hiện trường hợp nghi vấn là đối tượng truy nã đang có mặt trên địa bàn, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID rồi làm theo hướng dẫn và gửi thông tin đến cơ quan chức năng.
Công an Hà Nội tích cực tham gia khắc phục hậu quả bão số 3

Công an Hà Nội tích cực tham gia khắc phục hậu quả bão số 3

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong những ngày qua, trong thời gian cơn bão số 3 hành hoành và hoàn lưu sau bão, 100% quân số trực và hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn, cứu hộ.

Các tin bài khác

Bộ máy mới, tư duy mới và khát vọng mới

Bộ máy mới, tư duy mới và khát vọng mới

Hôm nay 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố chính thức đồng loạt vận hành. Không chỉ là một chỉnh thể hành chính mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự thay đổi sâu rộng này còn là cuộc cách mạng tư duy trong quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước

Sáng 30/6, Tổng Bí thư Tô Lâm dự "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương" tại TPHCM và có bài phát biểu với nhân dân Thành phố, đồng thời gửi gắm thông điệp tới nhân dân cả nước. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Quốc hội biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết

Quốc hội biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 27/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua 07 luật và 07 nghị quyết.
Kết luận số 170-KL/TW: Chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập vào 30/6

Kết luận số 170-KL/TW: Chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập vào 30/6

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 170-KL/TW của Ban Bí thư về rà soát tình hình chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Kết luận số 170-KL/TW).

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7

Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7

Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7; Ông Trump ký sắc lệnh gỡ trừng phạt với Syria... là tin quốc tế nổi bật ngày 01/7.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động