Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Khắc phục “thần tốc” vẫn diễn ra cháy
Và, sau khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra ở chung cư cao cấp Carina Plaza Sài Gòn, tinh thần khắc phục những sai sót, vi phạm về phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng là “thần tốc” nhưng cháy vẫn diễn ra. Vì sao lại như vậy?
Cháy vẫn tiếp tục xảy ra
Vào khoảng gần 11h ngày 25/3, nhiều người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội phát hiện đám cháy tại một tòa nhà chung cư cao tầng. Phía bên dưới tòa nhà, nhiều người nháo nhác, xôn xao và gọi điện thoại thông báo cho lực lượng chức năng. Đây là vụ cháy mới nhất ở Hà Nội sau khi Carina Plaza Gài Gòn xảy ra thảm họa cháy kinh hoàng.
Ở TP.Hồ Chí Minh, sau vụ Carina Plaza cũng xảy ra vụ cháy ở chung cư tại quận nội thành khác. Người dân cảnh giác và cơ quan chức năng cũng nhanh chóng tới hiện trường nên vụ cháy này xảy ra chưa ở mức nghiêm trọng, thiệt hại về người chưa có, tài sản ít.
Dù khắc phục “thần tốc”
Theo thống kê, hiện nay toàn Hà Nội có 1.075 công trình cao tầng, trong số đó riêng chung cư cao tầng có gần 800 công trình. Từ giữa năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, rà soát, qua đó phát hiện hàng chục công trình nhà cao tầng vi phạm.
|
Cháy ở chung cư cao cấp Carina Plaza
Theo thông báo trên website của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, vẫn còn 58 công trình (cộng với 4 công trình mới phát sinh) vi phạm về PCCC. Ngày 10/1/2018, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp tục thông báo trên địa bàn chỉ còn 42 công trình chung cư cao tầng chưa thực hiện xong khắc phục vi phạm về PCCC. 25 ngày sau, tức ngày 5/2/2018, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp tục thông tin trong 42 công trình vi phạm chưa được khắc phục trên, đã có 25 công trình khắc phục xong. Hiện chỉ còn 17 công trình vi phạm về PCCC trên địa bàn.
Phân tích của kiến trúc sư
Kiến trúc sư Nguyễn Văn Hiền (Hà Nội), đã từng học và làm việc tại Pháp phân tích: “Chung cư phải đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch khi chủ đầu tư xây dựng chung cư phải thực hiện. Hệ thống kỹ thuật phòng cháy chữa cháy phải được nghiệm thu, đảm bảo an toàn thì người dân mới được dọn đến ở.”
Theo kiến trúc sư Hiền: Tại nước ta, hình như, quy định về phòng cháy chữa cháy ở nhà cao tầng, chung cư bị chủ đầu tư coi nhẹ. Vì thế, ở nhiều nơi, đã xảy ra hỏa hoạn thì rất nghiêm trọng và thiệt hại về vật chất lớn. Người dân thì lại rất thờ ơ với an toàn tính mạng của mình. Khi dọn về ở chung cư, nhiều chủ gia đình, hầu như chỉ quan tâm đến những vật dụng thiết yếu trong nhà, chứ không để ý hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm ra sao? Có đảm bảo an toàn không? Giả định, khi xảy ra cháy thì phải thực hiện những kỹ năng gì để thoát hiểm.
Chủ đầu tư vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy cần xử phạt nặng
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Theo ôgn Hiệp: Chung cư đã mua bảo hiểm nhưng để xảy ra cháy nổ, cơ quan chức năng điều tra phát hiện chủ đầu tư hoặc đơn vị bảo hiểm sai phạm cũng xử phạt nặng. Nếu chủ đầu tư cố tình đầu tư hệ thống thiết bị không đúng quy chuẩn, đơn vị bán bảo hiểm sẽ không bán bảo hiểm và không được cho người dân vào ở.Lực lượng chức năng cần hướng dẫn người dân ở chung cư về phương pháp phòng chống cháy nổ và về cách thoát hiểm khi cháy xảy ra, bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.
Nguyễn Hòa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trung tâm dữ liệu AI
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





