Văn hóa giáo dục là cơ sở xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
![]() |
| Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Buổi lễ có sự tham gia của các cựu học sinh, những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria và những người yêu mến đất nước, con người Bulgaria tại Việt Nam. Hoạt động nhằm ôn lại những kỷ niệm, tình cảm cao đẹp của các thầy cô, bạn bè và người dân Bulgaria dành cho sinh viên Việt Nam trong những năm công tác, học tập và lao động tại Bulgaria.
Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ (24/5) là ngày lễ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại của Bulgaria; tôn vinh các thầy, cô giáo, các nhà văn hóa, các em học sinh, sinh viên, cũng như các cơ sở đào tạo đã đóng góp cho sự hình thành và phát triển nền giáo dục Bulgaria.
Đây cũng là ngày để tưởng nhớ hai anh em người Bulgaria là Kiril và Metodi - những người sáng lập ra bảng chữ cái tiếng Bulgaria đầu tiên. Trên nền tảng đó hình thành hệ chữ cái “Kirilitsa” và tạo nên chữ viết Slavơ như ngày nay. Hiện chữ Slavơ được hàng trăm triệu người tại gần 20 quốc gia trên thế giới như Serbia, Montenegro, Nga, Ukraine, Belarus... sử dụng.
![]() |
| Ông Huỳnh Quyết Thắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quyết Thắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria (Hội) cho biết, với vai trò là tổ chức xã hội, Hội đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc với nhiều hoạt động góp phần vào công tác ngoại giao nhân dân.
Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ được tổ chức tại Việt Nam thể hiện sự tri ân và đóng góp của Hội trong việc duy trì, củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria vào năm 2025.
Ông Huỳnh Quyết Thắng khẳng định, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tập hợp các hội viên, tổ chức thêm nhiều hoạt động hữu ích nhằm lan tỏa tình yêu với đất nước, con người Bulgaria. Hội cũng sẽ xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể để phát triển quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và Bulgaria, đồng thời phát triển hợp tác thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.
“Hội cam kết làm việc tốt nhất để phát triển giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Bulgaria và mong muốn có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ, toàn diện của Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Bulgaria tại Việt Nam”, ông Huỳnh Quyết Thắng nói.
![]() |
| Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov, việc được chào đón ngày lễ quan trọng của đất nước mình tại Việt Nam khiến ông cảm thấy tự hào. Đó là minh chứng chân thực cho sự tôn trọng và đánh giá cao của những công dân Việt Nam từng học tập và làm việc tại Bulgaria dành cho đất nước Bulgaria; là sự bảo tồn và truyền bá chữ viết, giáo dục và văn hóa Bulgaria tại Việt Nam.
Đại sứ khẳng định, trao đổi giáo dục, văn hóa giữa nhân dân hai nước là cơ sở xây dựng và phát triển tình hữu nghị, tạo nên “thế hệ bạn bè tiếp theo” giữa Bulgaria và Việt Nam. Hiện, Bulgaria đã có được giảng viên thỉnh giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Sofia. Đại sứ mong muốn phía Việt Nam cũng sẽ khôi phục việc học tiếng Bulgaria để cả hai nước sẽ được hưởng lợi từ việc tận dụng tối đa hạn ngạch học bổng. Từ đó thúc đẩy hơn nữa liên kết trực tiếp giữa các trường đại học cũng như giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ hai nước.
![]() |
| Cuốn “Từ điển Bun - Việt” xuất bản năm 2023 được trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Năm 2023, cuốn “Từ điển Bun - Việt” được xuất bản là công trình học thuật có giá trị lớn của các tác giả đến từ hai quốc gia, phục vụ cho nhu cầu học tiếng của nhân dân hai nước. Tác phẩm “Vây giữa tình yêu” với 86 bài thơ của nhà thơ Bulgaria Blaga Dimitrova cũng đã được chuyển ngữ để đưa đến gần hơn với độc giả Việt Nam.
Đại sứ Pavlin Todorov cho biết, Đại sứ quán luôn hoan nghênh các sáng kiến dịch thuật và xuất bản văn học hiện đại Bulgaria tại Việt Nam cũng như các hoạt động khơi dậy sự quan tâm lâu dài đối với đất nước và nền văn hóa Bulgaria như: Lễ hội Hoa hồng Bulgaria; chiếu phim Bulgaria; triển lãm, hòa nhạc, hội chợ về văn hóa Bulgaria…
Khẳng định tiềm năng tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước là rất lớn, Đại sứ hy vọng, trước thềm lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bulgaria - Việt Nam vào năm 2025, hai nước sẽ có thêm nhiều sáng kiến mang đến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch, từ đó tạo ra những nhịp cầu mới của tình hữu nghị.
![]() |
| Tiết mục giao lưu Việt Nam - Bulgaria tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại lễ kỷ niệm, những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria đã cùng nhau chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm về đất nước, con người, về quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Bulgaria.
| TĐO - Lễ hội Hoa hồng Bulgaria sẽ được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 8-11/3/2018. |
| Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẽ triển khai khu trưng bày hàng hóa Việt Nam nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương









