Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
11:11 | 20/02/2021 GMT+7

V-League 2021 dự kiến quay trở lại vào giữa tháng 3

aa
Ngày 19/2, VFF, VPF đã có cuộc họp sắp xếp lại lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cũng như các giải đấu khác. Theo đó, V-League 2021 dự kiến quay trở lại từ giữa tháng 3.
Văn Toàn, Văn Thanh âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly Văn Toàn, Văn Thanh âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly
Mặc dù nhóm cầu thủ HAGL quê Hải Dương như Văn Toàn, Văn Thanh, Việt Hưng đã được CDC Hà Nội ‘bật đèn xanh’ cho bay vào Pleiku để hội quân cùng HLV Kiatisak, nhưng họ vẫn phải cách ly theo quy định tại Gia Lai.
HAGL gặp An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021 HAGL gặp An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021
Theo kết quả bốc thăm vòng loại Cúp Quốc gia 2021, HAGL sẽ tiếp đón đội bóng hạng nhất là An Giang trên sân nhà Pleiku. Đây được đánh giá là khởi đầu khá thuận lợi với đoàn quân HLV Kiatisak.
V-League 2021 dự kiến quay trở lại vào giữa tháng 3
V-League 2021 sẽ quay trở lại vào tháng 3

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 đã phần nào được kiểm soát ở nhiều địa phương cũng như cần ưu tiên xếp lịch sao cho đội tuyển quốc gia có quỹ thời gian phù hợp chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và 3 đội bóng đại diện Việt Nam tham dự đấu trường cúp các CLB châu Á, VPF dự kiến các trận đấu bù vòng 3 V-League sẽ thi đấu từ ngày 13, 14/3.

Sau đó vòng 4 V-League 2021 sẽ thi đấu ngày 19, 20/3, vòng 5 ngày 23, 24/3, vòng 6 ngày 27, 28/3, vòng 7 ngày 2, 3/4, vòng 8 ngày 6, 7/4. Như vậy thời gian nghỉ giữa các lượt sẽ rút ngắn chỉ còn 3 - 4 ngày/trận thay vì 1 tuần/trận như trước.

Tương tự, giải bóng đá hạng nhất khai diễn từ ngày 21/3 cũng sẽ thi đấu với mật độ dày đặc. Sắp tới VPF sẽ tùy tình hình thực tế để quyết định sân nào thi đấu có khán giả bình thường, sân nào phải hạn chế người xem và sân nào thi đấu không khán giả.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và cách phòng chống dịch cho hiệu quả, VFF đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong thời gian dịch bệnh. VFF đã đưa ra nhiều thông tin cụ thể về việc tổ chức các trận đấu như liên tục khử khuẩn, sát trùng, đo thân nhiệt, bắt buộc mang khẩu trang đối với các thành viên phục vụ, không tổ chức cho khách VIP xuống bắt tay, không sử dụng trẻ em dắt tay 2 đội ra sân, họp báo sau trận đấu phải giãn cách, không bắt tay trước và sau trận đấu, không đổi áo, tránh giao tiếp ăn mừng bàn thắng, chụp hình 2 đội phải đứng riêng… VFF cũng lên 3 phương án đá có khán giả, đá hạn chế khán giả và không khán giả để áp dụng cho từng sân thi đấu trong thời gian tới.

V-League 2021 dự kiến quay trở lại vào giữa tháng 3
BXH V-League 2021
Văn Toàn, Văn Thanh âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly Văn Toàn, Văn Thanh âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly
Mặc dù nhóm cầu thủ HAGL quê Hải Dương như Văn Toàn, Văn Thanh, Việt Hưng đã được CDC Hà Nội ‘bật đèn xanh’ cho bay vào Pleiku để hội quân cùng HLV Kiatisak, nhưng họ vẫn phải cách ly theo quy định tại Gia Lai.
HAGL gặp An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021 HAGL gặp An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021
Theo kết quả bốc thăm vòng loại Cúp Quốc gia 2021, HAGL sẽ tiếp đón đội bóng hạng nhất là An Giang trên sân nhà Pleiku. Đây được đánh giá là khởi đầu khá thuận lợi với đoàn quân HLV Kiatisak.
V-League 2021 chính thức hoãn vì dịch COVID-19 V-League 2021 chính thức hoãn vì dịch COVID-19
Ban tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra thông báo chính thức hoãn các trận đấu thuộc V-League 2021 từ vòng 4 bởi đại dịch COVID-19.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động