Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:41 | 04/10/2022 GMT+7

Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước

aa
Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Hợp tác Việt Nam - Lào đã trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại về thành quả nổi bật trong hợp tác phát triển giữa 2 nước và những định hướng trong thời gian tới.

Thưa ông với vai trò là cơ quan chuyên trách và nòng cốt trong công tác thúc đẩy, phối hợp và tham mưu về các hoạt động hợp tác cấp quốc gia với các bạn Lào, Uỷ ban đã tổng kết những kết quả cơ bản của sự hợp tác này như thế nào?

- Thứ nhất là hợp tác chính trị. Ủy ban hợp tác cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bộ liên quan khác chuẩn bị các nội dung, các chương trình để tổ chức các đoàn cấp cao của Việt Nam và Lào sang thăm và làm việc. Trong các hoạt động ngoại giao - chính trị như vậy, có những hoạt động hết sức quan trọng như buổi làm việc giữa Bộ Chính trị 2 nước cũng như cuộc gặp của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Lào. Trao đổi đoàn cấp cao là một trong những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị toàn diện và bền chặt giữa Việt Nam - Lào.

Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước
Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Việt Nam - Lào.

Thứ hai là lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ủy ban hợp tác cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Trong đó đặc biệt là lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh vùng ven biên giới giữa Việt Nam và Lào và các hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia của hai nước, trong đó có hoạt động hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an của Lào trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm về quốc phòng - an ninh của cả 2 nước.

Lĩnh vực thứ ba cũng rất quan trọng, được cộng đồng và người dân quan tâm đó là hợp tác về mặt kinh tế. Ở đây, hợp tác kinh tế có khía cạnh nổi bật nhất đó là đầu tư, đây là lĩnh vực mà Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào cũng như Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam cũng có rất nhiều đóng góp trong việc xúc tiến đầu tư để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại nước bạn Lào, cũng như tạo điều kiện cho Lào đầu tư tại Việt Nam.

Hiện nay, dư địa đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang Lào và ngược lại còn rất nhiều, điểm mấu chốt là cần gia tăng các hoạt động để cho doanh nghiệp của cả 2 bên hiểu về nhau hơn cũng như là hiểu rõ hơn về bối cảnh, quy định của từng quốc gia.

Lĩnh vực thương mại cũng rất quan trọng. Tổng kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam và Lào vẫn ở mức khiêm tốn, ước lượng khoảng 5 tỷ USD. Đây cũng là một nhiệm vụ vì mục tiêu đặt ra là nâng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào lên một tầm cao mới. Chúng tôi cũng rất hy vọng về cải thiện cơ sở hạ tầng để tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Lào, cũng như sự cởi mở của cơ chế thương mại giữa 2 nước để có thể thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Ngoài ra còn có các nội dung hợp tác khác, trong đó có lĩnh vực cũng được coi là trọng tâm của Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, ví dụ về triển khai các dự án Việt Nam hỗ trợ Lào về văn hóa - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực về hạ tầng, y tế, giáo dục và văn hóa...

Một lĩnh vực nữa cũng rất quan trọng đó là giáo dục đào tạo, hiện nay đã có 14.000 sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Hàng năm chúng ta tiếp nhận khoảng 1.000 sinh viên Lào mới học tập tại Việt Nam thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực như học về tiếng Việt.

Ngoài ra còn các hoạt động về văn hóa trong các sự kiện kỷ niệm ngày lễ lớn giữa Việt Nam và Lào. Ủy ban cũng kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công các sự kiện lớn như vậy.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Uỷ ban, theo ông trong thời gian tới những quy định, cơ chế hoạt động nào nên được bổ sung và hoàn thiện?

- Có rất nhiều giải pháp có thể hướng tới, trong đó cần chú trọng đến những giải pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, là tăng cường công tác phối hợp. Ủy ban là đơn vị mang tính tham mưu tổng hợp, mang tính đại diện để kết nối giữa hai bên Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam, do vậy việc kết hợp hiệu quả giữa các bộ ngành có liên quan đến vấn đề cụ thể là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Vì thế điều cần thiết ở đây là làm sao để công tác phối hợp, điều phối phải hài hòa, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả.

Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao năng lực của đội ngũ làm việc trong Ủy ban. Hiện tại có hơi khác biệt cấp độ giữa hai Ủy ban Việt Nam và Lào. Hiện nay bộ phận thường trực ở phía Việt Nam được đặt trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy nhiên phía bên nước bạn Lào lại tương đối độc lập, tương đối lớn nên cơ chế cũng khác.

Tất nhiên điều này còn phụ thuộc quy định của từng quốc gia, trong đó Việt Nam đang triển khai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại, tinh giản biên chế và thu gọn đầu mối để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Chính vì lẽ đó mà việc nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ làm việc trong Ủy ban là hết sức cần thiết, để làm sao một người làm bằng hai, ba người.

Thứ ba đó là nâng cao tính kết nối, cần phải thường xuyên, liên tục và thường trực giữa hai Ủy ban. Hiện nay việc kết nối ngoài hình thức thông qua bằng văn bản chính thức giữa hai Ủy ban thì các cán bộ cũng đã làm việc qua các phương thức khác như email, điện thoại. Nhìn chung mọi việc cũng thuận lợi khi được sự hỗ trợ từ các cán bộ Lào biết tiếng Việt.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Sơn (thực hiện)

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động