Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:47 | 16/02/2023 GMT+7

Ủy ban Hòa bình Việt Nam đa dạng hoá các hoạt động giáo dục hòa bình trong năm 2023

aa
Ngày 16/2, Đoàn chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (UBHB Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Hội nghị đã xác định giáo dục hòa bình là hoạt động trọng tâm của UBHB Việt Nam trong năm 2023
Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới
Các hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã đóng góp chung cho công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam, cho việc thúc đẩy, bảo vệ hình ảnh, lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam cũng như cho phong trào nhân dân khu vực và quốc tế.
Nhiều thông điệp hữu nghị được truyền tải tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới Nhiều thông điệp hữu nghị được truyền tải tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới
“Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dịp để Việt Nam tri ân đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của Việt Nam. Đồng thời quảng bá những thành tựu đổi mới, con người và đất nước Việt Nam…”.
Các đại biểu tham gia Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023
Các đại biểu tham gia Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam tổng kết công tác năm 2022 (Ảnh: Thu Hà).

Thành công trên nhiều phương diện

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022 UBHB Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thực hiện hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị.

Đáng chú ý, từ ngày 21-27/11/2022, UBHB Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII Hội đồng hòa bình thế giới (Đại hội) tại Việt Nam với sự tham gia của 93 đại biểu đến từ 45 quốc gia và 56 tổ chức nhân dân. Đại hội được đánh giá thành công trên tất cả các phương diện (số lượng đại biểu tham dự, công tác tổ chức và chính trị) và được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao.

Đại hội là sự kiện vô cùng quan trọng, đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới nói riêng và phong trào hoà bình thế giới nói chung. Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Việt Nam nói chung, VUFO và UBHB Việt Nam nói riêng, cũng như tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam, thể hiện hình ảnh của một đất nước yêu chuộng hòa bình; là bạn, là đối tác đáng tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đối với các hoạt động giáo dục hòa bình, trong bối cảnh khó khăn về kinh phí và nhân lực, với quyết tâm của lãnh đạo và ủy viên Đoàn Chủ tịch, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, địa phương, UBHB Việt Nam đã bước đầu khởi động và triển khai thành công một số hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Hoà bình. Các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về hòa bình, truyền đi thông thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, góp phần lan tỏa những giá trị và truyền thống văn hóa hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Với những kết quả đã đạt được, UBHB Việt Nam đã nhận được Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương dành cho tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong năm 2022; Cờ thi đua của VUFO dành cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022...

Nhiều hoạt động trọng tâm trong năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch đánh giá cao các hoạt động của UBHB Việt Nam và UBHB địa phương trong năm 2022.

Đóng góp về kế hoạch hoạt động năm 2023, bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada cho rằng trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Hòa bình cần đẩy mạnh và triển khai đồng bộ đào tạo văn hóa hòa bình. Hoạt động này UB cần có sự phối hợp với chính quyền các địa phương, Bộ Giáo dục & Đào tạo; sự tham gia tích cực của nhiều lực lượng như Hội khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong năm 2023 UBHB Việt Nam nên triển khai các sự kiện nhân ngày 21/9 - Ngày quốc tế Hòa bình, thông qua đó truyền thông rộng rãi văn hoá hòa bình đến đông đảo người dân cả nước. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về văn hoá hòa bình, giáo dục hòa bình cần có sự chuẩn hoá. Bà Linh cũng cho rằng, UBHB Việt Nam có thể mở rộng nội hàm khái niệm hòa bình trong thế giới hiện đại như: hòa bình với thiên nhiên, hòa bình trên môi trường mạng...

Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề biển Đông, tuyên truyền về các thành tựu nhân quyền của Việt Nam nên trở thành một những nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục hoà bình; mở rộng địa điểm, vùng miền giáo dục hoà bình; vinh danh các nhà hoạt động vì hoà bình nổi tiếng của Việt Nam...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cho biết, VUFO đánh giá cao, coi trọng những nỗ lực, hiệu quả, tác động từ các hoạt động của UBHB Việt Nam trong năm 2022, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức Đại hội lần thứ XXII Hội đồng hòa bình thế giới.

Theo ông Phan Anh Sơn, UBHB Việt Nam cần quan tâm, theo dõi, nắm bắt đánh giá phong trào hòa bình, các cơ chế diễn đàn đa phương và phong trào nhân dân thế giới. VUFO sẵn sàng hỗ trợ UBHB Việt Nam thực hiện các hoạt động trong năm 2023; tham gia cùng UBHB Việt Nam xây dựng các chuyên đề, tư liệu về phong trào hòa bình, cũng như các công cụ, phương thức giáo dục, tuyên truyền nhận thức, nâng cao trách nhiệm ý thức hòa bình dành cho đối tác trong nước và bạn bè quốc tế.

 TS Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBHB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà)
TS Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà)

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBHB Việt Nam đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực và sâu sắc của các đại biểu.

Ông Uông Chu Lưu cho rằng UBHB Việt Nam cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Hội đồng hòa bình thế giới.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đa dạng hoá cả về nội dung, hình thức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục hòa bình. Để thực hiện điều này, UBHB Việt Nam cần xây dựng được cẩm nang gồm những bài viết, tài liệu là tư liệu cho các cộng tác viên khi tham gia các hoạt động giáo dục hoà bình, xây dựng danh sách cộng tác viên, báo cáo viên...

Trong năm 2023, UBHB Việt Nam cũng sẽ triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm, giáo dục hòa bình nhân Ngày quốc tế Hòa bình 21/9; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền đi vào thực chất; xây dựng kỷ yếu Đại hội lần thứ XXII Hội đồng hòa bình thế giới thành bộ tư liệu để giáo dục truyền thống.

Giáo dục hòa bình là hoạt động trọng tâm của Ủy ban Hòa bình Việt Nam trong năm 2023
Các đại biểu tham gia Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam tổng kết công tác năm 2022 (Ảnh: Thu Hà).

UBHB Việt Nam cũng sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ các cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương (Hội đồng Hòa bình thế giới, Hội nghị thế giới chống bom A&H, Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn nhân dân Á - Âu và các cơ chế khác); Tăng cường hiệu quả thực chất quan hệ với các tổ chức đối tác truyền thống và đối tác mới; Tăng cường hiệu quả phối hợp vác hoạt động của UBHB các địa phương; Đẩy mạnh công tác vận động tài trợ để bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động của UBHB Việt Nam...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBHB Việt Nam Uông Chu Lưu đã tặng bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022.

Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào
Hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hai nước, khu vực, quốc tế và hai Ủy ban; hỗ trợ tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân... Đây là một số nội dung trong phương hướng hợp tác sắp tới giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào.
Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình
Ngày 16/10/2022, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Hòa bình (UBHB) Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức “Lễ cầu Quốc thái dân an, hòa bình thế giới” và “Buổi chia sẻ thông tin về hòa bình”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Hòa bình của UBHB Việt Nam với mục đích cầu cho thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no. Đồng thời tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục về văn hóa và tư tưởng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.
Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa Bình là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều quốc gia, tôn vinh giá trị hòa bình thế giới thông qua âm nhạc.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động