Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc với tỉnh Cao Bằng
Giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCPNN. Qua đó, tiếp nhận và triển khai 161 chương trình dự án, phi dự án của 67 tổ chức PCPNN thực hiện hoạt động tài trợ tập trung ở nhiều lĩnh vực, với tổng cam kết viện trợ là 11.879.191 USD. Trong đó, lĩnh vực y tế 10 chương trình dự án, phi dự án; giáo dục và đào tạo 47 chương trình dự án, phi dự án; giải quyết vấn đề xã hội 27 chương trình dự án, phi dự án; phát triển kinh tế - xã hội 31 chương trình dự án, phi dự án; tài nguyên - môi trường 13 chương trình dự án, phi dự án; các lĩnh vực khác 33 chương trình dự án, phi dự án.
![]() |
| Các đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: Báo Cao Bằng) |
Từ năm 2024 đến nay, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm tài trợ của 20 tổ chức PCPNN đến triển khai 48 chương trình dự án, phi dự án với giá trị cam kết viện trợ 4.450.116 USD. Thực tế giá trị giải ngân đạt 2.468.745 USD. Các dự án PCPNN, các nguồn quỹ viện trợ quốc tế có tác động thiết thực, góp phần tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo bền vững, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết và nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của người dân.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do là tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, quá trình triển khai tiếp nhận một số dự án, phi dự án PCPNN vẫn còn gặp khó khăn như: Giấy đăng ký của một số tổ chức không có địa bàn hoạt động tại tỉnh; việc giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính theo quy định chung còn mất nhiều thời gian...
Tỉnh kiến nghị: Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN tiếp tục rà soát các quy định chung về quản lý không còn phù hợp tham mưu Bộ Ngoại giao trình Chính phủ sửa đổi, bố sung sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp tại địa phương; rút ngắn thời gian quy trình gia hạn, bổ sung giấy đăng ký hoạt động, giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức PCPNN. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Ngoại giao trình Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2026 - 2030 làm căn cứ định hướng cho các địa phương thực hiện. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban điều phối vận động viện trợ nhân dân tiếp tục quan tâm giúp đỡ, giới thiệu các nhà tài trợ có tiềm năng với tỉnh, hỗ trợ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động viện trợ PCPNN, công tác xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ PCPNN tại địa phương...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân Đỗ Thị Kim Dung ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng trong việc vận động, quản lý nguồn vốn phi Chính phủ. Đồng thời, giải đáp một số kiến nghị của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh lưu ý khâu thẩm định dự án cần linh hoạt theo cách tiếp cận mới vừa đáp ứng nhu cầu của địa phương vừa đảm bảo theo đúng quy định; quan tâm đến khâu hậu kiểm, đánh giá hiệu quả của các dự án sau khi triển khai. Cần rà soát lại các địa phương, đơn vị đang triển khai dự án để hướng dẫn thực hiện đúng quy định khi chuyển sang hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp; chủ động cung cấp thông tin về nhu cầu địa phương cho các tổ chức phi Chính phủ cũng như tham mưu các giải pháp phù hợp thu hút nguồn viện trợ, góp phần vào tăng trưởng địa phương.
Tin bài liên quan
Hợp lực đa bên thúc đẩy giảm nghèo đa chiều bền vững
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Các tin bài khác
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




