Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:05 | 19/12/2020 GMT+7

Út 'Trọc' phản bác cáo buộc, nói không biết hơn 725 tỷ đi đâu

aa
Tự bào chữa trước tòa, Đinh Ngọc Hệ, còn gọi là Út "Trọc", đã phản bác cáo buộc của VKS, bác bỏ cả 2 tội danh bị truy tố. Về số tiền hơn 725 tỷ đồng bị quy kết lừa đảo, gian dối, bị cáo nói không biết số tiền đó đi về đâu.
Thông tin pháp luật sáng 14/12: Ông Đinh La Thăng, Út Thông tin pháp luật sáng 14/12: Ông Đinh La Thăng, Út "Trọc" cùng 18 bị cáo hầu tòa
Hôm nay, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng hầu tòa tại TP.HCM Hôm nay, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng hầu tòa tại TP.HCM

Hôm nay (19/12), phiên xét xử các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) và các bị cáo tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Út "Trọc", đối đáp lại quan điểm của tòa.

Theo cáo trạng, Út "Trọc" bị cáo buộc có hành vi gian dối chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ năng lực, báo cáo tài chính của Công ty Yên Khánh và Khánh An từ kinh doanh thua lỗ thành kinh doanh có lãi để đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ngay sau khi tiến hành khai thác, Hệ đã chỉ đạo nhân viên dùng phần mềm can thiệp vào doanh thu thu phí cao tốc để chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng.

Ngoài ra, Út "Trọc" còn bị cáo buộc thỏa thuận để ông Phạm Văn Thăng (TGĐ Công ty CP Licogi 13) thi công hạng mục gói thầu XL.01-3. Đổi lại, ông Phạm Văn Thăng sẽ bán rẻ cho Út "Trọc" căn biệt thự BT01, qua đó giúp bị cáo trục lợi hơn 3,4 tỷ đồng.

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ gửi lời xin lỗi tới cơ quan tố tụng. Theo bị cáo, trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai toàn bộ tài sản là của cháu bị cáo, nhưng thực chất số tài sản đó là của bị cáo. Hệ cũng thừa nhận đã nói dối cơ quan điều tra về việc bị cáo Phạm Văn Diệt tự ý mua quyền thu phí, thực ra là do Hệ chỉ đạo. Tuy nhiên, Hệ bác bỏ cả 2 tội danh mà VKS truy tố.

Út 'Trọc' phản bác cáo buộc, nói không biết hơn 725 tỷ đi đâu
Bị cáo Út "Trọc" tại tòa (Ảnh: Phạm Ngôn/Zing)

Với tội danh "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn đối với người khác để trục lợi" trong việc mua rẻ căn biệt thự của Licogi 13, Hệ nói rằng đã mua căn biệt thự này từ đầu năm 2013, đến đầu năm 2014, Licogi 13 mới làm hồ sơ làm gói thầu BOT cầu Việt Trì.

Khi Phạm Văn Thăng bán nhà cho Hệ thì ông ta không hề biết công ty của mình sẽ được tham gia thi công dự án. Do đó, Út "Trọc" cho rằng không thể quy buộc bị cáo dùng ảnh hưởng để trục lợi 3,4 tỷ đồng.

Về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hệ khai đã đưa ra chủ trương, nhưng sau đó giao hoàn toàn việc tham gia đấu thầu cho Phạm Văn Diệt. Đến khi khởi tố bị cáo mới biết quá trình thực hiện có nhiều hành vi gian dối.

"Chỉ đến khi khởi tố tôi mới biết có việc gian dối. Giờ số tiền này đi về đâu tôi cũng rất muốn biết (số tiền 725 tỷ đồng). Mong HĐXX xác định giúp", Đinh Ngọc Hệ nói.

Bị cáo cũng tiếp tục khẳng định không nhờ ông Đinh La Thăng tạo điều kiện, không nhờ vả bất cứ ai tác động để tiếp cận với đề án thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Út Út "trọc" tiếp tục bị khởi tố trong vụ án liên quan đến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương
Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo công ty trong đó có Út "trọc" vì liên quan đến đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Cựu Thượng tá quân đội Út "trọc" bị tuyên phạt 12 năm tù
TĐO-Sau 2 ngày xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”), nguyên Thượng tá quân đội và đồng phạm, HĐXX của Tòa án quân sự quân khu 7 đã ra tuyên án đối với các bị cáo.
Hôm nay, Tòa án Quân sự đưa vụ án Út trọc ra xét xử Hôm nay, Tòa án Quân sự đưa vụ án Út trọc ra xét xử
TĐO-Vụ án Đinh Ngọc Hệ (tên thường gọi là Út trọc) và các đồng phạm sẽ được Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử vào 2 ngày, ngày 30 – 31/7 tại Hà Nội.
Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.
Xét xử vụ Vũ 'nhôm' hối lộ cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo

Xét xử vụ Vũ 'nhôm' hối lộ cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo

Sáng nay (5/11), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V, Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh.
Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo Sạch”

Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo Sạch”

Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm "Báo Sạch" đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video clip không đúng sự thật, một chiều, xâm phạm đến lợi ích Nhà nước.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động