Ứng cứu thành công tàu cá của ngư dân mắc cạn trên quần đảo Trường Sa
Vĩnh Bảo 30/12/2021 15:33 | Nhịp sống biển đảo


Ngày 29/12, tàu Kiểm ngư KN 418 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện các biện pháp giải cứu tàu cá QNg 90658TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị mắc cạn, sau đó kéo về lòng hồ Đá Lát, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để khắc phục các hư hại.
Cụ thể, đêm 28/12, tàu QNg 90658TS đang neo đậu cách đảo Đá Lát khoảng 2 hải lý thì đứt dây neo, nên bị trôi dạt và mắc cạn giữa rạn san hô ngầm. Do thời tiết sóng to, gió lớn nên tàu va đập vào rạn san hô và mạn tàu bị thủng 4 lỗ.
![]() |
Ứng cứu thành công tàu cá QNg 90658TS của ngư dân mắc cạn. Ảnh:TTXVN |
Thời điểm đó, tàu Kiểm ngư KN 418 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển đảo Đá Lát, khi nhận được lệnh đã nhanh chóng lên đường cứu hộ tàu cá QNg 90658TS.
Đến chiều tối ngày 29/12, tàu KN 418 đã tiếp cận hiện trường, làm dây và thực hiện các biện pháp kéo tàu QNg 90658TS ra khỏi vị trí mắc cạn.
Tàu QNg 90658TS do ông Nguyễn Quang Túc, sinh năm 1953, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu và anh Nguyễn Quang Phúc là con trai ông Túc, sinh năm 1979, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 14 ngư dân.
Trước đó, ngàyy 24/12, một tàu kiểm ngư khác có số hiệu KN 416 cũng thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã cứu nạn thành công một tàu ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị gãy trục láp nên phải thả trôi tự do tại vùng biển đảo Đá Thị, huyện đảo Trường Sa.


Đáng chú ý
5 điểm đến của Việt Nam được xếp hàng đầu Đông Nam Á

Bài viết mới
Bắn pháo hiệu hướng dẫn tàu thuyền vào trú nơi an toàn tránh bão số 1

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của ngư dân cào hến

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.