Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:16 | 25/12/2019 GMT+7

Tuyển sinh 2020: Đại học Bách khoa TP HCM mở thêm 5 ngành mới

aa
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2020 dự kiến.    
tuyen sinh 2020 dai hoc bach khoa tp hcm mo them 5 nganh moi Phương án tuyển sinh 2020 trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Dự kiến, trong mùa tuyển sinh 2020 trường Đại học Công nghệ TP HCM sẽ xét tuyển gần 6.000 chỉ tiêu theo 4 phương thức. ...

tuyen sinh 2020 dai hoc bach khoa tp hcm mo them 5 nganh moi Tuyển sinh 2020: Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM mở thêm 6 ngành mới

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) dự kiến mở thêm 6 ngành mới trong kì tuyển sinh 2020. ...

tuyen sinh 2020 dai hoc bach khoa tp hcm mo them 5 nganh moi Tuyển sinh 2020: Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2020 dự kiến.

Theo đó, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Bách khoa TP HCM cho biết, trong kì tuyển sinh tới trường xét tuyển 5.000 chỉ tiêu theo 5 phương thức khác nhau. Cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT quốc gia 2020: 50% - 72%

Phương thức 2: Xét tuyển theo kì thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM: 10% - 50%.

Phương thức 3: Ưu tiên tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM: 15% - 25%

Phương thức 4: Ưu tiên tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT: 3%

Phương thức 5: các phương thức khác (1%).

tuyen sinh 2020 dai hoc bach khoa tp hcm mo them 5 nganh moi

Trong mùa tuyển sinh 2020, trường mở thêm 5 ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao bao gồm: Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Y sinh, Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng, Kỹ thuật Cơ Điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật Robot, Khoa học Máy tính.

Trong đó, chương trình Chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; chương trình Chất lượng cao tiếng Nhật giảng dạy bằng Việt và tăng cường tiếng Nhật (một số môn chuyên ngành ở năm thứ Ba và Tư được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật), chuẩn đầu ra tiếng Nhật là JLPT N2.

Đối với Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) còn gọi là chương trình Việt-Pháp, năm nay trường tuyển sinh 7 ngành (theo danh sách). Ngoài ra, chương trình dự kiến tuyển sinh ngành Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật và Quản lý Nước đô thị).

Ngành (Chuyên ngành)

Trường đại học tại Pháp

Kỹ thuật điện (Viễn thông)

Trường IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire.

Kỹ thuật điện (Hệ thống năng lượng điện)

Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse (INPT)

Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)

Trường Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble INP)

Kỹ thuật Cơ khí (Hàng không)

Trường Đại học Quốc gia Cơ khí và Hàng không (ISAE-ENSMA)

Kỹ thuật Cơ khí (Vật liệu và Năng lượng)

Trước đây là ngành Kỹ thuật Cơ khí (Vật liệu tiên tiến)

Trường CentraleSupelec

Kỹ thuật Cơ khí (Vật liệu Polymer và Composite)

Trường Quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-Lyon)

Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng dân dụng - công nghiệp và hiệu quả năng lượng)

Trường Quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-Lyon)

Trường Ponts ParisTech, (tiền thân là Trường Cầu đường Paris)

Ngoài ra, sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa TP HCM năm 2020 có thể tham gia chương trình học tích hợp BS-MS và chương trình tuyển sinh song hành. Với chương trình tích hợp, sinh viên có thể học liên thông đại học-cao học, nhờ đó tiết kiệm thời gian đào tạo và có bằng thạc sĩ ngay khi tốt nghiệp. Tuyển song hành áp dụng đối với ngành Kỹ thuật hàng không và kỹ thuật tàu thủy, theo đó sinh viên có thể học hai ngành trong thời gian học tập tại trường.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động