Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
11:56 | 25/06/2021 GMT+7

Tuyến đầu chống dịch bên bờ sông biên giới Sê Pôn

aa
Gần 2 năm qua, cuộc sống của người lính trên các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị phần nào đỡ vất vả hơn khi nhận được sự giúp đỡ của người dân trên địa bàn. Phòng tuyến biên giới nơi đây trở nên vững chãi hơn bao giờ hết khi quân và dân đồng lòng đặt lợi ích chung làm ưu tiên hàng đầu.
Nhân dân biên giới đồng lòng phòng, chống dịch Nhân dân biên giới đồng lòng phòng, chống dịch
Năng lượng tích cực: Phút giây nghỉ ngơi quý giá của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Năng lượng tích cực: Phút giây nghỉ ngơi quý giá của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19" Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19"

Tăng gia sản xuất trên chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Trúc Hà

Quân dân đồng lòng

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quản lý 16,427km đường biên giới, trong đó có 12,3km đường biên giới trên sông Sê Pôn. Để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã triển khai và duy trì 27 chốt cố định, 5 tổ cơ động và 1 tổ ca nô trên sông. Sau này, để đáp ứng tình hình thực tế, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã thiết lập thêm 3 chốt với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” ở khu vực biên giới.

Khi mới duy trì, các chốt được dựng tạm bằng gỗ lợp tôn hoặc bạt dã chiến, sau đó nhanh chóng được cấp trên đầu tư xây dựng chốt theo tiêu chuẩn bán kiên cố. Chốt lợp tôn hay chốt nhà bạt cũng nóng hầm hập dưới ánh nắng chói chang của “chảo lửa” miền Trung những ngày nắng nóng. Thế nhưng, điều ấy vẫn chưa là gì so với mùa mưa bão. Năm 2020, chỉ trong vòng hơn chục ngày, nước sông Sê Pôn dâng 6 lần khiến 2 khóm Duy Tân, Vĩnh Hoa (thị trấn Lao Bảo), 2 thôn Bích La Đông, Nại Cửu (xã Tân Thành) thuộc huyện Hướng Hóa gần như bị cô lập hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 cũng “ngập nóc”. Có những chốt nước sông dâng 6 lần thì 5 lần phải di chuyển sang vị trí khác.

Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn khi những người lính Biên phòng vừa căng mình bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa giúp dân “chạy” rồi khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhưng cũng chính trong khó khăn, vất vả ấy mà tình quân dân thêm bền chặt để giờ đây khi bão lũ đi qua thì người dân lại đồng hành với bộ đội trong cuộc chiến mới.

Đầu tháng 6-2021, Bộ Tư lệnh BĐBP trang cấp thêm vật tư phòng, chống dịch cho BĐBP Quảng Trị, trong đó có 15 chốt cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Chốt tiêu chuẩn có đầy đủ bàn ghế, giường ngủ, bếp, máy nổ... tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội sinh hoạt, làm việc. Việc đặt chốt phải thuận lợi trong quan sát, lại vừa đảm bảo trong mùa mưa lũ. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tổ chức đến gặp gỡ, vận động người dân cho đơn vị mượn đất để dựng chốt kiên cố. Kết quả, 25/30 hộ dân đồng ý, 5 vị trí còn lại thuộc quản lý của xã Tân Thành.

Đại úy Lê Thừa Văn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được giao phụ trách chung 3 chốt 21, 22, 23 và đều là các chốt nhà tạm, bạt dã chiến. Năm 2020, vừa cùng anh em “dỡ chốt” chạy lũ xong, Đại úy Lê Thừa Văn lại lên ca nô đi cứu dân bị ngập. Lũ rút, anh chỉ đạo Đội Vận động quần chúng giúp dân dọn bùn ra khỏi nhà, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ lương thực cho bà con. Bởi vậy mà bà Đoàn Thị Thu Thủy (ở thôn Long Quy, xã Tân Long), ông Trần Văn Quang, ông Trần Nhơn Nam (cùng ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) đã đồng ý ngay khi Đại úy Lê Thừa Văn đề nghị cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mượn đất lâu dài để dựng chốt.

Kiên cường bám đường biên

Từ tháng 1-2021 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện, bắt giữ 399 vụ/503 người xuất, nhập cảnh trái phép, khởi tố 2 vụ/3 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Những tháng trở lại đây, các vụ xuất, nhập cảnh trái phép giảm so với tháng 1 và 2-2021. Một trong những nguyên nhân là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo “ken dày” các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày 30-4-2021, mỗi chốt được tăng cường 2 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 1 công an viên và 1 dân quân tự vệ. Quân số tăng nên phân chia các bộ phận tuần tra dọc bờ sông, quan sát và “đón lõng” trên đường chạy song song với sông Sê Pôn.

Là địa bàn trọng điểm về tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và tội phạm ma túy nên Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị đến chi viện cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 24, chúng tôi gặp Trung tá Hoàng Văn Việt từ Đồn Biên phòng Ba Nang, Đại úy Phan Thanh Sơn từ Đồn Biên phòng Cửa Tùng tăng cường lên đây. Mới nhận nhiệm vụ nhưng các anh đã nhanh chóng bắt tay vào công việc và quen với cuộc sống trên chốt. Chốt được biên chế 5 người nhưng chỉ kê 3 chiếc giường. Lý giải cho điều này, Trung tá Hoàng Văn Việt cho biết: “Chốt quản lý, bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ 24/24 giờ, có nghĩa là chúng tôi chia ca trực. Cán bộ ngủ nghỉ khi hết ca trực chứ không ngủ theo giờ giấc bình thường, cho nên không cần phải kê đủ giường đúng với quân số biên chế”.

Xác định nhiệm vụ lâu dài trên biên giới, bởi vậy mà tại nhiều chốt cố định, cán bộ, chiến sĩ tổ chức tăng gia để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Đó là trồng rau củ, nuôi gà, vịt. Đất phù sa từ sông Sê Pôn đỏ rực cùng với sự chăm bón của người lính nên dù khí hậu khắc nghiệt, rau vẫn xanh tốt. Ở nhiều chốt, rau củ còn thừa, ăn không hết. Tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 22, giàn bầu quả nào quả ấy to và dài cả mét. Ăn không hết, bộ đội thái mỏng, phơi khô, cất vào túi bóng, buộc kín lại. Thiếu tá Thái Văn Vĩnh chia sẻ: “Lương khô của chúng tôi đấy. Không hẳn vì thiếu hay khó khăn trong tiếp phẩm mà cơ bản chúng tôi muốn chủ động thay vì bị động. Những ngày nhiều việc thì bầu khô ngâm nước, nấu với tép khô cũng rất ngon miệng, đảm bảo bữa cơm có rau củ”.

Trên các chốt, chúng tôi cũng gặp những “người bạn nhỏ” với những cái tên “Cô Vít”, “Cô Vy”, “Anh Vắc”... như một sự đánh dấu về quãng thời gian làm nhiệm vụ đặc biệt trên biên giới. Ban đầu chỉ là những con chó nhỏ, qua thời gian đã kịp lớn lên rồi sinh đàn và được phân chia đi các chốt khác. Những “người bạn nhỏ” quấn quýt không chỉ lúc ở chốt, mà còn theo chân người lính Biên phòng đi tuần tra dọc đường biên giới. Thời tiết nóng, buổi đêm rắn thường bò ra đi kiếm ăn, những lúc ấy đã có “Cô Vy”, “Anh Vắc” đánh động phía trước. Cứ thế, những người lính đứng gác biên cương “mềm hóa” khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quân, dân biên giới vui ngày hội non sông Quân, dân biên giới vui ngày hội non sông
Do điều kiện đi lại khó khăn nên một số địa phương thuộc khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn 2 ngày so với quy định. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh về không khí bầu cử tại một số địa phương trên cả nước.
Siết chặt phòng tuyến chống dịch Covid-19 trên biên giới Tây Nguyên Siết chặt phòng tuyến chống dịch Covid-19 trên biên giới Tây Nguyên
Tuyến biên giới Tây Nguyên đi qua địa bàn 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đăk Nông có tổng chiều dài hơn 593km, trong đó đường biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 154km, còn lại là biên giới Việt Nam - Camphuchia. Ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 tại 2 quốc gia láng giềng diễn biến phức tạp từ cuối tháng 4-2021 đến nay, một hệ thống phòng dịch quy mô chưa từng thấy trên biên giới các tỉnh Tây Nguyên đã được kích hoạt và đi vào vận hành ở cường độ cao nhất…
Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới
Mục đích của phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” là tuyên truyền nâng cao ý thức, xác định trách nhiệm của mỗi người dân ở khu vực biên giới về đại dịch Covid-19; phát huy đoàn kết, sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép. Hiện phong trào này đang được lan tỏa rộng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Trúc Hà
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Hải Phòng huy động gần 1.000 sinh viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hải Phòng huy động gần 1.000 sinh viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Từ ngày 22/2 đến 22/3, Hải Phòng huy động thêm gần 1.000 sinh viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các Trạm Y tế lưu động ở 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Học sinh lớp 1 tại Đà Nẵng hân hoan tới trường

Học sinh lớp 1 tại Đà Nẵng hân hoan tới trường

Trong ngày đầu tới lớp học trực tiếp, ngoài đo thân nhiệt, học sinh lớp 1 còn được giáo viên hướng dẫn kĩ càng về các quy định trong phòng dịch.
Kiều bào tại Italy trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước

Kiều bào tại Italy trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước

Theo TTXVN, ngày 4/11, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp gặp gỡ các đại biểu kiều bào đến từ 13 quốc gia khu vực châu Âu trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, nhóm kiều bào đến từ Italy đã trao tặng ba món quà hỗ trợ công tác chống dịch ở trong nước.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động