Tuổi trẻ Thủ đô thể hiện bản lĩnh và tư duy phản biện qua Cuộc thi Hùng biện 2025
Vòng Chung khảo Cuộc thi Hùng biện năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày 13/12, quy tụ 24 đội thi xuất sắc được lựa chọn từ hơn 100 đội đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học và nhiều tổ chức thanh niên trên địa bàn thành phố.
Số lượng đội tham gia đông đảo cho thấy sức hút của cuộc thi cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với các hoạt động mang tính học thuật và xã hội.
![]() |
| Đội Tsunami gồm các thành viên Đỗ Hải Anh, Lê Thị Thu Hà và Vũ Minh Tiến xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi Hùng biện năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức) |
Cuộc thi được triển khai nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng thế hệ trẻ Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, hội nhập được xác định là định hướng xuyên suốt.
Giai đoạn Sơ khảo, từ ngày 5-7/12, Ban Giám khảo đã lựa chọn 24 đội vào vòng Chung khảo. Các đội thi thể hiện sự hiểu biết khá toàn diện về những vấn đề đặt ra đối với Hà Nội hiện nay, khả năng phân tích đa chiều, lập luận có cơ sở và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố.
![]() |
| Các đội được trao giải thưởng tại cuộc thi Hùng biện 2025. (Ảnh: Ban tổ chức) |
Theo Ban Tổ chức, các chủ đề hùng biện năm nay có tính mở, phản ánh rõ mối quan tâm của thanh niên đối với các vấn đề đương đại. Nhóm đề tài về bản sắc và di sản đặt ra nhiều góc nhìn mới qua các nội dung như “Thủ đô trong lăng kính lệch -15 giây có quyết định 1.000 năm văn hiến?”, “Thành trì bản sắc”, “Làm mới di sản hay làm biến chất văn hóa?” và “Giữ hồn Việt giữa dòng chảy toàn cầu”.
Bên cạnh đó, vấn đề hội nhập và ngoại ngữ được khai thác qua các đề tài “Ngoại ngữ - cầu nối hội nhập” và “Tiếng Anh đưa di sản Hà Nội ra thế giới”. Lĩnh vực công nghệ và truyền thông số được tiếp cận qua các chủ đề “Công nghệ kết nối cộng đồng và văn hóa”, “Văn hóa ứng xử trên không gian mạng” và “Thế hệ bội thực: Chúng ta đang ‘ăn’ gì trên mạng?”. Nhiều đội cũng tập trung phân tích trách nhiệm xã hội của thanh niên qua các nội dung “Sống xanh”, “Sức trẻ phụng sự cộng đồng” và “Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt”.
Phát biểu tại vòng Chung khảo, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, cho rằng cuộc thi góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong việc đề xuất giải pháp cho các vấn đề đô thị, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành lực lượng trẻ có năng lực, trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô.
Kết thúc cuộc thi, Giải Nhất thuộc về đội Tsunami. Ba giải Nhì được trao cho các đội Tinh hoa Thủ đô, Diplawmacy và Ba người. Ban tổ chức đồng thời trao 4 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 10 giải Triển vọng cho các đội tham dự.
Được tổ chức lần đầu năm 2018, Cuộc thi Hùng biện đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc bồi dưỡng bản lĩnh, tư duy phản biện và năng lực diễn đạt cho thanh thiếu niên Thủ đô. Sau cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức sẽ triển khai chuỗi hoạt động tiếp nối nhằm lan tỏa giá trị chương trình và hình thành mạng lưới “Đại sứ Hùng biện” đồng hành cùng các hoạt động dành cho thanh thiếu niên trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
Hà Nội công bố khung Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026
Quyết liệt triển khai 7 cầu vượt sông Hồng, mở trục phát triển mới cho Thủ đô
Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng cho 7 cây cầu vượt sông Hồng
Các tin bài khác
Hà Nội công bố khung Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026
Quyết liệt triển khai 7 cầu vượt sông Hồng, mở trục phát triển mới cho Thủ đô
Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố học tập toàn cầu
Hà Nội và Seoul thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị thông minh
Đọc nhiều
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Thúc đẩy thực thi Công ước chống tra tấn qua giới thiệu Nguyên tắc Méndez trong điều tra, thu thập thông tin
Nguyên tắc Méndez: Tăng tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình điều tra
COV và ADRA hỗ trợ 365 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Huế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








