Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:05 | 25/07/2022 GMT+7

Tuổi trẻ cả nước thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ

aa
Tối 24/7, tại Đền Liệt sỹ huyện Tứ Kỳ, Tỉnh đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương phối hợp với huyện Tứ Kỳ tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Sức lan toả rộng lớn của Chương trình 'Màu hoa đỏ' Sức lan toả rộng lớn của Chương trình 'Màu hoa đỏ'
Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
Chú thích ảnh
Nghi lễ dâng vòng hoa tưởng niệm tại Đền liệt sĩ huyện Tứ Kỳ (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện Tứ Kỳ cùng các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân đã dâng những nén hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Hải Dương dâng hương tại các bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN).

Tỉnh Hải Dương có trên 4.000 Mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong số 120.000 thanh niên Hải Dương đã lên đường nhập ngũ, trên 68.000 người tham gia thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, trong đó có trên 39.000 người con ưu tú của quê hương Hải Dương đã anh dũng hy sinh, trên 20.000 thương binh và hàng nghìn người bị nhiễm chất độc da cam…

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, huyện Tứ Kỳ đã có những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Đặc biệt, huyện đã xây dựng 703 ngôi nhà cho người có công gặp khó khăn về nhà ở, phát động toàn dân ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và đang tiếp tục vận động tổ chức nhiều hoạt động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đối với gia đình người có công. Các xã, thị trấn tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Ngay sau lễ dâng hương, các đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã tham gia thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt trong khuôn viên Đền Liệt sỹ huyện Tứ Kỳ để cầu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ được siêu thoát.

* Tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN).

Đây là sự kiện nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Dự buổi lễ có đại diện các ban, ngành trong tỉnh và trên 1.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, tăng ni, phật tử cùng người dân trên địa bàn.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng hiện đang quy tập các mộ anh hùng liệt sỹ chống Pháp, chống Mĩ cứu nước. Trong những năm qua đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn những thế hệ đi trước đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, đã giúp thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc kế thừa sự nghiệp của thế hệ đi trước để học tập, rèn luyện, xây dựng đất nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tri ân, cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN).

Trong không khí thành kính và trang nghiêm, lãnh đạo Tỉnh Đoàn và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, cùng các đoàn viên thanh niên, công an, tăng ni, phật tử đã dành một phút mặc niệm để tri ân và dâng lên những vòng hoa, thắp lên những ngọn nến lung linh lên các phần mộ để tưởng nhớ công ơn của các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, thể hiện quyết tâm thi đua học tập, lao động sáng tạo, đồng hành với thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mãi mãi xứng đáng với truyền thống của tuổi trẻ đất Lam Sơn và của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

* Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ dâng hương và thắp nén tri ân các anh hùng liệt sỹ. Buổi lễ có sự tham gia của trên 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ chiến sỹ, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Tường Quân/TTXVN).

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã cùng nhau dâng hoa, dâng hương và thắp nén tại các phần mộ trong nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn, qua đây bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn to lớn, sự hi sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cha anh đi trước đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định đã tặng 20 suất quà cho 20 cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên thắp nén tri ân tại các phần mộ liệt sỹ thuộc nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Tường Quân/TTXVN).

Trong những ngày qua, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử vụ thảm sát Bình An và khu tưởng niệm liệt sỹ Thuận Ninh (huyện Tây Sơn); thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Cấm (93 tuổi, ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn); sửa chữa nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Bích là thân nhân liệt sỹ ở xã Tây Bình (huyện Tây Sơn)...

* Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chiều tối 24/7, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ thắp nến, dâng hương tri ân lên phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam. Cùng thời điểm, Đoàn thanh niên các cấp tỉnh Quảng Nam cùng đồng loạt thắp nến, dâng hương lên phần mộ của các anh hùng Liệt sỹ tại 130 Nghĩa trang Liệt sỹ và 30 công trình ghi công Liệt sỹ trên địa bàn của 18 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.

Tại lễ dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao tặng 10 suất quà cho 6 Mẹ Việt Nam anh hùng và 4 Anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng 30 suất quà cho các Cựu thanh niên xung phong, Cựu chiến binh, Cựu tù yêu nước, Thương bệnh binh; 30 suất quà cho học sinh là con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và 2 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Quảng Nam là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách, người có công nhiều nhất nước. Toàn tỉnh có 65.4077 Liệt sỹ, 15.332 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 430 Mẹ còn sống, trên 30.783 thương binh, bệnh binh và hàng ngàn người có công với cách mạng. Những tấm gương Anh hùng Liệt sỹ như Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý, Lê Thị Thống Nhất sẽ mãi là những gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập…

* Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh đoàn Tây Ninh, cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức lễ thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN).

Gần 14.000 ngôi mộ liệt sỹ được trên 1.500 thanh niên thắp sáng bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân thành kính để khắc ghi công lao của những người anh hùng dân tộc, những người con đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

Tại buổi lễ, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Nguyễn Thanh Tùng thay mặt tuổi trẻ cùng thắp ngọn đuốc truyền thống mở màn cho đêm lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đây cũng là hoạt động hòa cùng tuổi trẻ cả nước nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao tặng quà cho Mẹ Việt nam Anh hùng (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN).

Dịp này, Bộ Công an trao tặng 25 bộ áo dài (trị giá 50 triệu đồng) cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuổi trẻ công an nhân dân tặng công trình thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng và tuổi trẻ Tây Ninh ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ đóng tàu CQ cho chiến sĩ Trường Sa do Trung ương Đoàn phát động.

Sáng cùng ngày, tuổi trẻ Tây Ninh và Công an Tây Ninh cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 300 gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà 25 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ trại giam Cây Cầy tổng trị giá trên 650 triệu đồng.

Lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại Lào Lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại Lào
Sáng 22/7, tại Chùa Phật Tích ở thành phố LuangPrabang, tỉnh LuangPrabang (CHDCND Lào) đã diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Lào.
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các ‘địa chỉ đỏ’ ở Nghệ An Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các ‘địa chỉ đỏ’ ở Nghệ An
Ngày 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh–Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và một số “địa chỉ đỏ” khác.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tri ân thương bệnh binh để hiểu biết sâu sắc về giá trị của hòa bình

Tri ân thương bệnh binh để hiểu biết sâu sắc về giá trị của hòa bình

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) khi đến thăm hỏi các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) sáng 27/7.
Từ 5/9/2023 nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 2.055.000 đồng

Từ 5/9/2023 nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 2.055.000 đồng

Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, tri ân liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước thực hiện với tinh thần trách nhiệm, tình cảm và vinh dự lớn lao để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Trong các ngày từ 20-23/7, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các an hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động