Tuần duyên Mỹ gia tăng hiện diện ở Biển Đông, thách thức Trung Quốc
![]() |
| Một tàu tuần duyên Mỹ tại Biển Đông. Ảnh: Wikimedia |
Theo tác giả bài viết, Lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) đang tích cực tham gia vào các hoạt động hạn chế tham vọng hàng hải của Trung Quốc, đồng thời mở rộng phạm vi của Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương
"Việc Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân ngày càng tinh vi đến Biển Đông đã khiến Mỹ phải đánh giá lại chiến lược của mình, một sự điều chỉnh lại lực lượng có thể tạo ra căng thẳng mới trong khu vực Biển Đông", Asia Times nhận định.
Tác giả bài viết trên Asia Times đã đưa ra những dẫn chứng như trong những tuần gần đây, USCG đã nhanh chóng mở rộng việc triển khai các cuộc tập trận chung với các đối tác trong khu vực, nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích theo “chiến lược vùng xám” của Trung Quốc khi nước này sử dụng các tàu dân quân hàng hải bán quân sự và hải cảnh để đẩy mạnh yêu sách chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông.
Đô đốc Karl Leo Schultz, chỉ huy của USCG, nói với tác giả bài viết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng: “Những cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành và những hành động đang được lên kế hoạch. Chúng tôi đã hợp tác đào tạo với các đồng minh để tăng cường an ninh trong khu vực”. Cùng với đó, nước Mỹ đang "tập trung mạnh mẽ hợp tác với các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương có cùng chí hướng trong việc xây dựng một cách tiếp cận khu vực".
![]() |
| Tàu hải cảnh Trung Quốc. Ảnh: AFP |
Theo Asia Times, việc tăng cường hiện diện tại Biển Đông của USCG bắt nguồn từ những nỗ lực có hệ thống của Bắc Kinh nhằm thống trị khu vực Biển Đông và đe dọa chủ quyền của các quốc gia trong khu vực thông qua Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) ngày càng được củng cố của họ.
Dựa trên chiến lược "chiến tranh nhân dân trên biển", Trung Quốc đang tăng cường thực hiện yêu sách chủ quyền của mình bằng việc hiện đại hoá nhanh chóng hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) cùng việc sử dụng lực lượng tàu tuần duyên và các tàu bảo vệ bờ biển kiêm dân quân, Asia Times nêu rõ.
Trang báo cho biết, trước sự bành trướng ngang ngược ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện hai thay đổi chính sách quan trọng đối với Biển Đông.
Bên cạnh việc trao quyền tự chủ chính sách lớn hơn cho Hải quân Mỹ để thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải chống lại các yêu sách mở rộng của Trung Quốc, Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu coi các tàu tuần duyên và bảo vệ bờ biển của Trung Quốc là vũ khí của PLAN. Sự thay đổi chính sách này đã được xác nhận vào đầu năm nay bởi Đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động hải quân của Mỹ.
Washington cũng đã công khai cảnh báo rằng Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng bằng việc triển khai “chiến lược vùng xám”, khi có những hoạt động gây hấn nghiêm trọng nhưng không dẫn đến chiến tranh. Và như vậy sẽ không vi phạm hiệp ước bảo vệ lẫn nhau với đồng minh Philippines của Mỹ. Thông tin trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 9/6.
Trang báo cũng cho biết trong một sự thay đổi lớn khác trong chính sách khu vực của Mỹ, đó là USCG đã gia tăng hiện diện trong khu vực khi tham gia các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) cùng hải quân ở eo biển Đài Loan.
Ngoài ra, USCG cũng đang thường xuyên mở rộng triển khai các hoạt động viễn chinh đến Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm việc đặt ba tàu tuần duyên ở đảo Guam, cũng như tăng cường tập trận chung với các đồng minh và đối tác ở Tây Thái Bình Dương.
Vào tháng 10, tàu tuần duyên USCGC Joseph Gerczak (WPC-1126) và Walnut (WLB-205) đã thực hiện nhiệm vụ chung với tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Otago, tàu Hải quân Hoàng gia Úc và các đối tác Nam Thái Bình Dương. Cùng tháng đó, USCG cũng tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên có tên Sama-Sama giữa Mỹ-Nhật Bản-Philippines.
![]() |
| Tàu hải quân Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Sohu |
Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tập trận được thiết kế để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, duy trì và tăng cường quan hệ đối tác hàng hải, cũng như tăng cường khả năng tương tác trên biển.
Trong bài viết của mình, Asia Times cũng nói rằng, USCG đang giúp các đối tác trong khu vực phát triển và cải thiện khả năng bảo vệ bờ biển. Đơn cử như trong việc Mỹ cam kết bàn giao tàu USCG Morgenthau đã ngừng hoạt động cho Cảnh sát biển Việt Nam cùng với 24 tàu tuần tra Metal Shark. Đây là một phần của gói viện trợ chiến lược 2017.
*Xem thêm video tên lửa Trung Quốc:
“Trước sự cứng rắn và ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, USCG đã đề xuất tham gia và hợp tác minh bạch ở cả cấp độ chuyên gia và cá nhân”, Asia Times dẫn lời Đô đốc Shultz nói trong chuyến thăm Manila hồi tháng 10 khi tham dự cuộc tập trận Sama-Sama.
Khi được hỏi về các mối đe dọa từ việc quân sự hóa các tranh chấp trên biển của Trung Quốc, Đô đốc Shultz cho biết: “Chúng tôi thấy các đảo nhân tạo nơi không có đảo trước đó, chúng tôi thấy các đường băng trên các đảo đó, chúng tôi thấy các tên lửa chống hạm và các trang bị quân sự khác không phù hợp với tuyên bố hòa bình của Trung Quốc”.
Tin cùng chủ đề: Tin tức Biển Đông, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
Tin bài liên quan
Hơn 500 giáo sư và luật sư “vì hòa bình” Philippines kêu gọi Trung Quốc chấm dứt khiêu khích trên Biển Đông
ASEAN đang phải đối mặt với tình trạng quân sự hóa Biển Đông
Tìm cách tiếp cận phù hợp với tình hình Biển Đông
Các tin bài khác
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Xây dựng đô thị lấy nhân dân làm trung tâm: Nhìn từ mô hình cải tạo dân sinh tại cộng đồng Thương Hà
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Đọc nhiều
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







