Tuần báo Perfil: Việt Nam là đối tác quan trọng và hình mẫu phát triển kinh tế cho Argentina
| Ngày sau bài phát biểu quan trọng và nồng ấm tình anh em của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X, Lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Giron, phóng viên VOV đã ghi nhận ý kiến các đại biểu Quốc hội, những người có mặt tại phiên họp đặc biệt này. |
| Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Argentina. |
![]() |
| Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Argentina gồm: Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác... Trong ảnh: Công nhân sản xuất phụ kiện xe máy, xe hơi và thiết bị công nghiệp tại công ty TNHH Keihin (Khu Công nghiệp Thăng Long 2, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN |
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, mở đầu bài xã luận, hai tác giả Juan Manuel Harán và Patricio Giusto khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Argentina nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách tại quốc gia Nam Mỹ này phân tích thành quả tăng trưởng kinh tế bền vững mà Việt Nam thể hiện trong hơn 3 thập kỷ qua, đồng thời tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến phát triển và hội nhập theo kinh nghiệm từ Việt Nam.
Theo hai tác giả trên, kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi đôi với hội nhập khu vực mạnh mẽ và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á cũng như với các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Trong 37 năm qua, nhờ tính nhất quán trong chính sách vĩ mô, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định. Nếu như trong thời kỳ đầu của công cuộc Đổi mới, trong giai đoạn 1986 - 1990, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt 4,4%/năm, thì trong giai đoạn 1991 - 1995, chỉ số này đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm.
Không giống như các quốc gia mới nổi khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn được duy trì ở mức cao trong những năm tiếp theo. Trong giai đoạn 2016 - 2019, Việt Nam đạt mức tăng trưởng trung bình 6,8%/năm, qua đó trở thành một trong số 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.
Bài xã luận nhấn mạnh, tương tự như với các nền kinh tế khác trên thế giới, đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine cũng có những tác động tới Việt Nam. Mặc dù vậy, Việt Nam đã kịp thời đưa ra các chính sách tài khóa và tiền tệ phù hợp nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Trên thực tế, vào năm 2022, GDP của Việt Nam đã tăng hơn 8%. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và là “cơn gió ngược” so với nhiều nền kinh tế mới nổi khác.
Trong bài xã luận, các tác giả đánh giá cao quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đã thành công trong việc gia nhập nhiều tổ chức đa phương và tham gia tích cực vào các tổ chức tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nhiều diễn đàn quan trọng khác. Ngoài ra, Việt Nam có quan hệ kinh tế với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời ký kết gần 100 hiệp định thương mại song phương.
Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn nhiều hiệp định tự do thương mại (FTA) thế hệ mới với phạm vi và mức độ cam kết sâu rộng hơn so với các FTA trước đây, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA).
Về vai trò quan trọng của Việt Nam đối với Argentina, bài xã luận cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới, đồng thời là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam - Nam của quốc gia Mỹ Latinh này tại Đông Nam Á và là cửa ngõ để xâm nhập vào thị trường ASEAN.
Hai tác giả Juan Manuel Harán và Patricio Giusto khẳng định, chuyến thăm Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam đến quốc gia Nam Mỹ này kể từ năm 2010 - sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và tạo tiền đề cho việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong thời gian tới.
Kết thúc bài xã luận, các tác giả nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng vì tương lai của Argentina và là một ví dụ thành công về hội nhập kinh tế, trong đó quá trình “cất cánh” của Việt Nam là hình mẫu để quốc gia Nam Mỹ này học hỏi kinh nghiệm và tham khảo chính sách về phát triển và hội nhập.
Theo Ngọc Tùng/TTXVN
Tin bài liên quan
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới
Các tin bài khác
FE CREDIT tăng tốc chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực
Kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Định vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật
VinFast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện Việt Nam
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





