Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
08:00 | 24/12/2019 GMT+7

Tự tin trắng án, Tổng thống Trump muốn "bị luận tội"

aa
Tổng thống Trump muốn có ngay một phiên xét xử vụ luận tội mình tại Thượng viện nhưng lãnh đạo phe đa số là ông McConnell không muốn điều này. Bà Nancy Pelosi lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện cũng đang trì hoãn tiến trình luận tội tổng thống Mỹ. Vậy Đảng Dân chủ đang tính toán nước cờ gì tiếp theo?

Kể từ tháng 9/2019, Hạ viện Mỹ đã bắt đầu tìm cách luận tội Tổng thống Donald Trump. Vào ngày 18/12, Hạ viện đã tiến hành bỏ phiếu để thông qua 2 điều khoản luận tội ông Trump với 230 phiếu thuận và 197 phiếu chống. Nhưng điều vẫn còn đang lấp lửng ở đây là những điều khoản luận tội hiện vẫn đang bị giữ lại.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ nói rằng bà đang trì hoãn việc gửi 2 điều khoản luận tội tới Thượng viện cho tới khi đạt được những điều kiện quyết định để tổ chức một phiên xét xử "công bằng". Bà nói: "Trong mọi sự kiện chúng tôi đã sẵn sàng, khi khi chúng tôi thấy họ có gì, chúng tôi sẽ biết rằng chúng tôi sẽ gửi bao nhiêu (điều khoản luận tội) và gửi cho ai".

"Canh bạc lớn" đối với phe Dân chủ.

Điều mà bà Pelosi hy vọng là sẽ có được sự đảm bảo rằng một vài nhân chứng sẽ được gọi tới để cung cấp lời khai và những người theo phe Dân chủ sẽ không bị lừa phỉnh trong tiến trình này.

Việc bà đang tiến hành dựa trên lập luận của giáo sư đại học Havard, Lawrence Tribe đăng trong một bài báo nhỏ trên tờ Washington Post rằng bà Pelosi không nên lập tức chuyển các điều khoản luận tội tới Thượng viện: "Lựa chọn này cần được thực hiện một cách thật cẩn thận khi mà hiện tại lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện, Mitch McConnell đã tuyên bố ý định của ông là không tổ chức một phiên xét xử thực sự mà là một phiên minh oan, khiến tổng thống và đội ngũ pháp lý của ông nắm quyền chủ động".

canh bac lon cua dang dan chu khi tri hoan luan toi tong thong trump
Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đang cố tình trì hoãn tiến trình luận tội tổng thống Donald Trump.

Hiện tại, lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện (đảng Cộng hòa), Mitch McConnell có vẻ đang bối rối trong nỗ lực để đàm phán. Ông nói: "Tôi thừa nhận, tôi không chắc về tác động gì khiến [hạ viện] kìm lại việc gửi cho chúng tôi thứ gì đó mà chúng tôi không muốn". Ông đã cố gắng để khẳng định quyền lãnh đạo của mình rằng một khi phiên xử của Thượng viện diễn ra, ông sẽ làm chủ nó chứ không phải Nhà Trắng. Ông kết luận, "Tốt với tôi thôi", nếu những đảng viên Dân chủ không muốn đi đến một phiên xử thực tế của Thượng viện.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã đưa lên twitter: "Không cho phép Thượng viện hành động theo các điều khoản luận tội đã được thông qua, trở thành sự nhào nặn hiến pháp và tạo ra sự hỗn loạn cho nhiệm kỳ tổng thống. Ông Graham đã đúng. Hiến pháp Mỹ chỉ rõ "Thượng viện có quyền lực duy nhất để xét xử tất cả các vụ luận tội". Điều này có nghĩa là về mặt pháp lý, ông McConnell không có bổn phận phải đi theo tiêu chuẩn của bà Pelosi.

Một vài viện dẫn về luật pháp Mỹ còn đi xa hơn khi nói rằng việc bà Pelosi trì hoãn gửi các điều khoản luận tội tới Thượng viện đẩy toàn bộ tiến trình luận tội vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Giáo sư luật đại học Havard, Noah Feldman đã lập luận như vậy trong một bài báo trên tờ Bloomberg. Ông Feldman là người được Hạ viện chỉ định làm chuyên gia pháp lý trong tiến trình luận tội.

Ông viết: "Nếu Hạ viện không thông tri các điều khoản luận tội cho Thượng viện, thì họ đãv không thực sự buộc tội ngài tổng thống. Nếu các điều khoản luận tội không được chuyển đi, ông Trump có thể hợp pháp nói rằng ông hoàn toàn không bị buộc tội".

Theo ông Feldman, những "nhà lập quốc Hoa Kỳ" coi luận tội là một tiến trình, không phải là một cuộc bỏ phiếu. Cho tới khi Hạ viện gửi điều khoản luận tội tới Thượng viện, và tổng thống được trao cho một cơ hội biện minh trong phiên xét xử, việc luận tội vẫn chưa kết thúc.

canh bac lon cua dang dan chu khi tri hoan luan toi tong thong trump
Đảng viên Cộng hòa, Mitch McConnell (bìa phải), là lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện.

Hiện nghị viện Mỹ đang trong thời gian 2 tuần nghỉ lễ. Khi Hạ viện được triệu tập vào đầu tháng 1/2020, họ vẫn chưa bầu để chỉ định ra "những người đại diện luận tội". Đây là bước đầu tiên để có một phiên xét xử của Thượng viện. Một vài đảng viên Dân chủ đã tiến cử Justin Amash cựu đảng viên Cộng hòa đã trở thành chính trị gia độc lập, người đã ủng hộ việc luận tội trở thành "đại diện luật tội cho Hạ viện". Những bà Pelosi vẫn chưa có động thái gì để chỉ ra lúc nào hay ai sẽ được chỉ định làm đại diện.

Còn ông McConnell thì đang vui mừng để bà trì hoãn tùy theo ý muốn. Tiến trình càng bị kéo dài, thì càng có thêm nhiều tin tức và những người bỏ phiếu dao động. Đảng viên Cộng hòa sẽ có vũ khí để trách cứ đảng Dân chủ vì làm cho tiến trình chậm chạp dù trước đây đã phàn nàn vì việc bỏ phiếu luận tội diễn ra quá nhanh.

Tự tin trắng án, Tổng thống Trump muốn "bị luận tội"

Thực tế, nếu bà Pelosi vẫn giữ vững lập trường của mình và không điều khoản luận tội nào được đề cập với Thượng viện thì toàn bộ tiến trình 4 tháng vừa qua sẽ kết thúc với một kết quả gây ngạc nhiên cho mọi người. Và dù ông McConnell chủ trì phiên xét xử theo những luật lệ của riêng mình hay bỏ qua danh sách yêu cầu của bà Pelosi, ông vẫn ở vị thế làm chủ mọi thứ mình đang kiểm soát.

Nhân tố khó đoán ở đây chính là bản thân ông Trump. Có vẻ như ông rất muốn phiên xét xử của Thượng viện diễn ra với sự tin tưởng một cách chắc chắn rằng ông sẽ được tuyên trắng án.

Ông đã đưa ra dòng tweet: "Vậy, sau khi Đảng Dân chủ không cho tôi quyền yêu cầu được xét xử theo đúng thủ tục luật định, không luật sư, không nhân chứng, không có gì cả - Hiện tại, họ muốn chỉ ra với Thượng viện cách thức để tiến hành phiên xét xử của họ. Thực tế, họ không có bất cứ bằng chứng gì, họ sẽ không thể đưa nó ra. Họ đang muốn từ bỏ. Tôi muốn có một phiên xử ngay lập tức. Tuy nhiên, ông McConnell không muốn điều này. Hiện tại, đang xuất hiện một thế bí cho cả 2 bên cho tới khi bên nào bị rạn nứt.

Chuyết Ngôn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra loạt cảnh báo đối với các nước đối tác thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế khẩn cấp do ông áp đặt, khiến thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực và các đối tác thương mại tạm dừng tiến trình thương thảo thỏa thuận với Washington.
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"

Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"

Tổng thống Mỹ đã thúc giục các đặc vụ ICE tập trung vào Los Angeles, New York, Chicago và các thành trì của đảng Dân chủ khác.
Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày

Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày

Mỹ muốn đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Tổng thống Donald Trump ấn định ngày 8/5 là Ngày Chiến thắng phát xít của Mỹ; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày; Vatican chưa bầu được tân Giáo hoàng sau vòng bỏ phiếu đầu tiên... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/5.

Các tin bài khác

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 21/7, lần đầu tiên châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng tại khu vực này tiếp tục gia tăng.
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Các quy định mới trong Luật Đầu tư nước ngoài của Cuba sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động