"Tử thần" heroin hoành hành khắp các mỏ ngọc Myanmar
|
Tình trạng nghiện ngập đang lan tràn trong dòng người nhặt đá quý lũ lượt đổ về thị trấn phía Bắc Hpakant – nơi sản xuất ra những viên ngọc bích có chất lượng cao nhất thế giới. Họ hy vọng rằng, mình có thể tìm thấy những viên ngọc rơi vãi mà các thợ mỏ bỏ qua.
Tuy nhiên, những viên đá quý như đang “lẩn tránh” phần đông thợ mỏ không chuyên này. Chán nản, một số người bắt đầu sử dụng heroin để cố vượt qua cơn bĩ cực. Họ thường xuyên tiêm chích cho nhau một cách công khai. Thậm chí, một số người khác đã nhiễm HIV – thứ virus gây ra bệnh AIDS gần như vô phương cứu chữa.
“Tôi muốn bỏ thuốc ngay lúc này” – Phyo Nyi (25 tuổi) tâm sự. Cách đây 5 năm, nghe lời bạn bè giới thiệu, anh bắt đầu dùng ma túy. Anh buồn rầu chia sẻ: “Nếu tôi có thể thoát khỏi chỗ này, tôi sẽ đi tìm đá quý. Đó là những gì tôi muốn làm”.
|
Người thợ mỏ giữ viên đá quý bằng một tay, tay kia vẫn nắm chặt kim tiêm
Các nhà hoạt động đang lo ngại về số lượng ngưởi sử dụng ma túy ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là giới trẻ. Họ cho rằng, chính quyền Myanmar đang thiếu hụt kiến thức để có thể giải quyết vấn đề.
“Các nhà chức trách đang nói là không còn ma túy ở tỉnh Kachin” – Naung Latt, một thành viên của Nhóm Hành động Phòng chống Ma túy ở địa phương cho biết. Anh nhấn mạnh: “Thế nhưng, tất cả những người trẻ tuổi đang là nạn nhân của ma túy. Hầu hết học sinh từ lớp 6 trở lên trong tỉnh đang sử dụng ma túy, một số em còn tự tiêm chích”.
|
Việc giải quyết tình trạng này sẽ là vấn đề hóc búa với chính phủ của bà Aung San Suu Kyi – người vừa đắc cử cùng với Đảng NLD mà bà lãnh đạo. Tất cả những gì bà Suu Kyi có hiện giờ chỉ là 2 điều luật mơ hồ về chất gây nghiện và chỉ mang tính tham khảo.
Ngay cả khi chính phủ của Đảng NLD lên nắm quyền, quân đội Myanmar vẫn giữ quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ các vấn đề biên giới. Tất cả đều rất quan trọng trong nỗ lực phòng chống ma túy.
|
Hầu hết ma túy được sản xuất tại khu vực biên giới, nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng nổi dậy địa phương, quân đội Myanmar hoặc các liên minh phiến quân.
Tình trạng bùng nổ dân số ở Hpakant trùng hợp với sự “tăng trưởng” theo cấp số nhân của ngành sản xuất thuốc phiện ở Myanmar – nước đứng thứ 2 thế giới về sản lượng thuốc phiện, chỉ sau Afghanistan.
|
Heron – dẫn xuất của thuốc phiện – được phổ biến rộng rãi và bán với giá rẻ mạt tại tỉnh Kachin. Những người lao động ở Hapkant dường như là khách hàng béo bở đối với heroin.
Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), chỉ tính trong năm 2015, Myanmar sản xuất ra 647 tấn thuốc phiện, với tổng diện tích trồng cây thuốc phiện là khoảng 55.000ha.
|
Hiện, những nhân viên cứu trợ đang nỗ lực kiểm soát tình hình, trong đó có việc thuê người sử dụng ma túy thu lượm những kim tiêm dùng một lần đã qua sử dụng, và trả công cho họ.
"Trước đây, tôi nghĩ chỉ có người dân Kachin và người dân tộc Shan sử dụng ma túy. Nhưng hiện nay, có nhiều người đến từ khắp nơi trên đất nước, sử dụng ma túy và đánh mất đi cuộc sống của mình” – nhà hoạt động Naung Latt cho biết.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
Khởi động dự án "Hành lang Xanh" 4,4 triệu Euro bảo tồn biển miền Trung
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Tiếp tục “giữ lửa," không ngừng phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




