Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:24 | 17/10/2020 GMT+7

Truy phong Thiếu tướng cho Đại tá hy sinh khi cứu hộ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

aa
Ngày 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819 truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.
Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bộ Công Thương đã có lưu ý trong quy hoạch rừng Phong Điền Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bộ Công Thương đã có lưu ý trong quy hoạch rừng Phong Điền
Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1820 truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 cán bộ vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Truy phong Thiếu tướng cho Đại tá hy sinh khi cứu hộ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3
Truy phong Thiếu tướng cho Đại tá hy sinh khi cứu hộ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Trong đó, 2 cán bộ được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất là Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

5 cán bộ được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì: Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Phòng Xe - Máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4; Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

4 cán bộ được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba: Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài Trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4.

Trước đó, chiều ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 13 cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tang lễ Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức ở 2 địa điểm: Bệnh viện Quân y 268, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lễ viếng từ 7h - 11h ngày 18/10, lễ truy điệu từ 11h ngày 18/10; lễ di quan từ 12h ngày 18/10; Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, lễ viếng từ 8h - 10h30 ngày 19/10, lễ truy điệu và an táng vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bộ Công Thương đã có lưu ý trong quy hoạch rừng Phong Điền Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bộ Công Thương đã có lưu ý trong quy hoạch rừng Phong Điền

Chiều ngày 16/10, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải. ...

Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 thông tin về ngày giờ tổ chức lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến 13 chiến sĩ, cán bộ đã anh dũng hy sinh khi hành quân ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác tại Trạm 67

Hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác tại Trạm 67

Ở đoạn cuối video, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man nói: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm".
Công nhận liệt sỹ, cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 13 chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn

Công nhận liệt sỹ, cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 13 chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1594 cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sỹ đã hy sinh ngày 13/10/2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại dự án thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bộ Công Thương đã có lưu ý trong quy hoạch rừng Phong Điền

Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bộ Công Thương đã có lưu ý trong quy hoạch rừng Phong Điền

Chiều ngày 16/10, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải. Tại đây, Bộ đã có những chia sẻ về dự án thuỷ điện Rào Trăng 3 cũng như tình hình hàng hoá những tháng cuối năm.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động