Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:21 | 16/10/2020 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân

aa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến 13 chiến sĩ, cán bộ đã anh dũng hy sinh khi hành quân xuyên rừng để vào công trình thủy điện Rào Trăng 3.
Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3 Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3
Thủ tướng chia buồn với Quân khu 4
Thủ tướng gửi lời chia buồn và động viên tới các chiến sỹ Quân khu 4. Ảnh VGP/Quang Hiếu

(Nguồn video: VTV)

Sáng nay (16/10), tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 4, đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Báo cáo tình hình, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, Quân khu 4 bao gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với dân số gần 11 triệu người, có 34 dân tộc sinh sống, có đường biên giới dài giáp với 7 tỉnh của nước bạn Lào, có 11 cửa khẩu; bờ biển dài 722 km với 30 hòn đảo lớn nhỏ, nằm cách bờ từ 1 đến 32 km.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định, Quân khu xác định rõ nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, là nhiệm vu chính trị - là một trong những nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình của quân đội.

Trong 5 năm qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã huy động 140 ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, hàng ngàn phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn. Trong hiểm nguy, gian khó, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh quên mình vì nhân dân.

Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là ở đâu nhân dân khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân, Tư lệnh Quân khu 4 nêu rõ, LLVT Quân khu 4 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng chia buồn với Quân khu 4
Thủ tướng trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân hy sinh. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Về nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là vụ việc tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, 12h ngày 12/10/2020, nhận được tin có 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do lũ quét, nhiều khu vực bị cô lập, Đoàn công tác của Quân khu và tỉnh Thừa Thiên- Huế cơ động tiếp cận hiện trường để xác định phương án cứu hộ, cứu nạn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kể lại, trước khi lên đường, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man có nói, nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, từng phút, dù khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh.

Đến 21h cùng ngày, do thời tiết xấu, đường đi khó khăn, hiểm trở, tuyến đường 71 (độc đạo) bị sạt lở nghiêm trọng, đoàn quyết định dừng lại tại lán Trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Tuy nhiên vào lúc 00h05 phút ngày 13/10/2020 xảy ra lũ quét, sạt lở núi vùi lấp khu vực Đoàn đang nghỉ; chỉ có 8 người thoát khỏi khu vực sạt lở; còn lại 13 người mất liên lạc.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên gọi điện thoại, chỉ đạo bằng mọi phương tiện, lực lượng, khẩn trương cứu người mất tích.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu đã điều động gần 600 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện các loại, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Quốc phòng đã thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình trực tuyến từ Sở Chỉ huy Bộ đến Sở Chỉ huy của Quân khu 4 và tại hiện trường; điều động và tăng cường lực lượng thực hiện tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hiểm nguy, không kể ngày, đêm, tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân. Đến tối 15/10/2020, đã tìm thấy thi thể của 13 đồng chí trong đoàn công tác.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, Quân khu tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 16 công nhân mất tích tại khu vực Rào Trăng 3, nơi đường vào rất hiểm trở. Đồng thời phối hợp làm tốt mọi công tác chuẩn bị lễ tang các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thủ tướng chia buồn với Quân khu 4
Thủ tướng trao quà cho Quân khu 4. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi nghe thông tin mới nhất về sự cố đặc biệt nghiêm trọng đối với các đồng chí của Quân khu 4 trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Quân khu 4, đóng quân trên địa bàn có ví trị vô cùng quan trọng, nơi biên cương, vùng phên dậu dài của Tổ quốc, nơi có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt.

Các năm qua, Quân khu đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Gần đây nhất, Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội Đảng Quân khu lần thứ 11 được đánh giá là đại hội mẫu mực của toàn quân.

Thủ tướng nêu rõ, Quân đội trong thời bình là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân phục vụ nhân dân khi cần thiết nhất là lúc thiên tai. Quân đội ta nói chung, Quân khu 4 nói riêng không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn thể hiện tinh thần tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt là phẩm chất sẵn sàng cứu dân, hy sinh giúp dân khi gặp nạn. Đó là phẩm chất quý báu của quân đội ta và đặc biệt là Quân khu đóng ở địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai.

“Trong mùa mưa lũ năm nay, các đồng chí Quân khu 4 đã làm nhiều việc kịp thời như cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt. Một lần nữa hình ảnh bộ đội Quân khu 4 lăn xả cứu dân hết sức ấn tượng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng chia buồn với Quân khu 4
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Điều ấn tượng sâu sắc nữa là việc cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3. Trước hết, Quân khu đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về công tác cứu hộ, cứu nạn; đã có phương án quyết liệt, kịp thời, đã huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện để cứu người. “Các đồng chí đã dũng cảm vượt mưa lũ, bùn đất để hành quân ngày đêm đến Rào Trăng 3 càng sớm càng tốt trong điều kiện giao thông bị chia cắt”, Thủ tướng nêu rõ, đoàn công tác của Quân khu 4 đã dũng cảm hy sinh để cứu dân. Đây là sự mất mát rất lớn, tổn thất nặng nề đối với Quân khu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo cùng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và Bộ Quốc phòng đã cử đồng chí Thứ trưởng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Bình vào tận hiện trường cùng với Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng liên quan để tìm mọi biện pháp, huy động mọi phương tiện có thể để tìm kiếm, cứu các đồng chí gặp nạn.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đề nghị Quân khu 4 tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng đối với các đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; thăm hỏi, động viên đối với các gia đình có người thân hy sinh; Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan lo chu đáo chính sách đối với các đồng chí đã hy sinh.

Bộ Tư lệnh, Đảng bộ Quân khu 4 lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trên địa bàn, không để tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Huy động các lực lượng để tìm cho được các công nhân bị mất tích ở Rào Trăng 3.

Nhân dịp này, thông qua Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình cho người thân và cho các đồng chí đang làm công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo Báo Chính phủ/VTV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

Tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã được Đội Quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tìm kiếm, quy tập.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc

Thủ tướng khẳng định nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng trong phát triển kinh tế, do đó, Việt Nam luôn bảo vệ quyền tài sản, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các tập đoàn công nghệ mạnh của tất cả các nước trên thế giới vào Việt Nam. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam…
Đề cử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

Đề cử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử bầu làm Chủ tịch nước.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động