Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:34 | 01/09/2019 GMT+7
Huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc:

Trường Tiểu học Tam Hồng 1 “Dạy thực chất – Học thực chất” để nâng cao chất lượng giáo dục

aa
Thời gian qua, thầy và trò trường Tiểu học Tam Hồng 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tích cực thi đua “Dạy tốt – Học tốt” với phương châm “Dạy thực chất – Học thực chất” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện về: Đức  - Trí - Thể - Mĩ, hình thành nhân cách con người cho các em học sinh ngay cấp học Tiểu học.

Những năm học gần đây, trường Tiểu học Tam Hồng 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn củng cố, duy trì và phát triển, liên tục chất lượng giáo dục, nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc,Tập thể lao động tiên tiến. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường khang trang, khuôn viên sạch đẹp. Nhà trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2001 và được công nhận lại vào năm 2016, trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, trình độ chuyên môn khá vững vàng.Nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, là giáo viên dạy giỏi, đạo đức, tác phong tốt có tín nhiệm cao trong hội đồng sư phạm nhà trường, được quần chúng nhân dân tin yêu. 100% giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn do các cấp tổ chức.

truong tieu hoc tam hong 1 day thuc chat hoc thuc chat de nang cao chat luong giao duc

Thầy và trò trường Tiểu học Tam Hồng 1 “Dạy thực chất – Học thực chất” để nâng cao chất lượng giáo dục.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Tam Hồng 1 luôn quan tâm tới công tác tự bồi dưỡng của giáo viên: Tổ chức cho đội ngũ giáo viên tham gia các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học từ cấp tổ trở lên; tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường đạt hiệu quả cao. Nhà trường có nhiều giáo viên dạy giỏi: có 2 Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện; 3 giáo viên đạt giải Ba cấp huyện thi thiết kế bài giảng E-Learning; 100% giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn.

Với sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò trường Tiểu học Tam Hồng 1 đã không ngừng thi đua “Dạy tốt – Học tốt” với phương châm “Dạy thực chất – Học thực chất” thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, đã: Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện nghiêm kỷ cương nền nếp dân chủ trong nhà trường. Phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống ứng xử văn hóa cho học sinh trong nhà trường.

Theo đó, trong năm học vừa qua, thầy và trò trường Tiểu học Tam Hồng 1 đã ra sức phấn đấu để đạt được những thành tích xuất sắc, trường Tiểu học Tam Hồng 1 được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khen tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018 – 2019; cô giáo Phạm Thị Hồng Chính được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

truong tieu hoc tam hong 1 day thuc chat hoc thuc chat de nang cao chat luong giao duc

Thầy giáo Nguyễn Văn Khanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Hồng 1 (đứng ngoài cùng bên phải) khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018 – 2019.

Đặc biệt, năm học 2018 – 2019 trường Tiểu học Tam Hồng 1 có nhiều học sinh đạt giải cao trong các hội thi sân chơi trí tuệ với 26 giải cấp Quốc gia: 1 Huy chương Bạc cấp Quốc gia thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ. 1 Huy chương Bạc cấp Quốc gia thi toán SASMO. 1 Huy chương Vàng thi toán TITAN. 2 giải Distinction và 2 giải tốp 10% cấp Quốc gia thi toán KANGAROO. 3 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng cấp Quốc gia thi toán AMO. 1 Huy chương đồng cấp Quốc gia thi toán học không biên giới. 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồng, 2 Khuyến khích cấp Quốc gia thi toán tiếng Anh trên mạng. 2 Khuyến khích cấp Quốc gia thi toán tiếng Việt trên mạng.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được các học sinh nhà trường tích cực hưởng ứng tham gia, đạt thành tích cao trong các hội thi do huyện Yên Lạc và tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức với: Thi Bơi đạt: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba cấp huyện và 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng cấp tỉnh. 1 giải Nhì cấp huyện thi đá Cầu. Thi Aerobic: 2 giải nhì cấp huyện; 1 Huy chương Đồng cấp tỉnh. Thi bóng bàn: 3 giải Ba cấp huyện. Giao lưu kĩ năng sống: Cá nhân đạt 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cấp huyện và Tập thể đạt giải Khuyến khích cấp huyện. Thi giai điệu Sơn Ca đạt 3 giải Nhất cấp huyện, 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Thi An toàn giao thông đạt 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh.

truong tieu hoc tam hong 1 day thuc chat hoc thuc chat de nang cao chat luong giao duc
Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Tam Hồng 1, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với phóng viên báo Thời Đại trước thềm năm học mới 2019 - 2020, thầy giáo Nguyễn Văn Khanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Hồng 1, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngay sau khi tựu trường, Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh đổi mới nội dung,hình thức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ Chỉ thị nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020; nhà trường tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, vệ sinh trường lớp; tu sửa cơ sở vật chất nhà lớp học, trang thiết bị dạy học học…sẵn sàng đón chào năm học mới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Khanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Hồng 1nhấn mạnh: Năm học 2019 – 2020, nhà trường tích cục đổi mới phương pháp dạy học với nhiều chuyên đề cấp trường, cấp tổ từ đó thống nhất phương pháp lên lớp của một số phân môn, dạng bài nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, chú trọng giải quyết các bài tập khó, nội dung các phần khó dạy, ghi lại những ý kiến tranh luận, những đề xuất mới và sử dụng đồ dùng dạy học cũng như ứng dụng công nghệ vào dạy học…

Quang Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Ngày 31/03, tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga (Đại học Tài chính) với đoàn đại biểu lãnh đạo nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động