Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:00 | 05/06/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Trường Tiểu học An Đạo: 30 năm xây dựng và phát triển

aa
Trải qua 30 năm (năm 1991 – 2021) phấn đấu xây dựng và phát triển, trường Tiểu học An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có bề dày truyền thống thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: được công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2007; nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen.
Tỉnh Phú Thọ cử 84 cán bộ y tế hỗ trợ Bắc Giang Tỉnh Phú Thọ cử 84 cán bộ y tế hỗ trợ Bắc Giang
Sáng ngày 3/6/2021, tại TP Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt 84 cán bộ y tế trước khi lên đường tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.

Trường Tiểu học An Đạo, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 1991; khi mới thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp học, cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trải qua 30 năm (năm 1991 – 2021) trường Tiểu học An Đạo xây dựng và phát triển; nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của: UBND huyện Phù Ninh, Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh, của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã An Đạo đầu tư xây dựng trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Đến nay, trường Tiểu học An Đạo có cơ sở vật chất trường lớp khang trang, cảnh môi trường sư phạm “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” với: khuôn viên trường rộng thoáng có diện tích 8.418,5m2. Hệ thống trường lớp khang trang với: 22 phòng học kiên cố, 7 phòng phục vụ học tập, 9 phòng hành chính... Thư viện trường được công nhận thư viện Tiên tiến, số đầu sách đảm bảo đủ cho HS và GV trong trường học tập và nghiên cứu. Trang thiết bị dạy học của nhà trường được trang bị đầy đủ, đáp ứng với việc triển khai các hoạt động dạy và học.

Trường Tiểu học An Đạo được công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2007. Từ năm học 2016 - 2017 đến nay (5 năm trở lại đây), số HS hoàn thành chương trình Tiểu học luôn đạt 100%; HS năng khiếu năm sau cao hơn năm trước. Nhiều năm liền, trường Tiểu học An Đạo đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Chi bộ Đảng 5 năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; Liên đội đạt Liên đội vững mạnh được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.

Trường Tiểu học An Đạo: 30 năm xây dựng và phát triển
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học An Đạo.

Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học An Đạo có: 781 HS với 22 lớp. Có 39 CBGV NV; trong đó, các CBQL và GV có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn là 34/35 CBGV; 100% CBGV NV trong trường có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng”... Thực hiện tốt chương trình giáo dục theo quy định và linh hoạt tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động sau ngoài giờ học chính thức để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tất cả giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, giáo viên là người hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh, chuyển từ dạy cả lớp sang dạy từng học sinh.

Trường Tiểu học An Đạo: 30 năm xây dựng và phát triển
Trường Tiểu học An Đạo được công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2007.

Đặc biệt, giáo viên đã tích cực điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức dạy học cho phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp, công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo dạy đủ chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng động viên giúp đỡ học sinh và phối hợp tốt với phụ huynh trong đánh giá học sinh.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục kỹ năng sống; giáo dục thể chất; giáo dục bảo vệ môi trường; phòng tránh, giảm nhẹ tai nạn thương tích; giáo dục ATGT; giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện tích hợp giáo dục thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Qua đó giáo dục các em biết cách tự phục vụ; giúp đỡ gia đình, bạn bè, biết chào hỏi, biết yêu quê hương đất nước, biết bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, với sự quyết tâm của thầy và trò trường Tiểu học An Đạo tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường luôn được nâng cao. Theo đó, năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học An Đạo: đã huy động 100% trẻ đúng độ tuổi vào học lớp 1; 100% HS được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học. 478 HS được khen thưởng; trong đó: 68 HS hoàn thành xuất sắc; 231 HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, 147 HS có thành tích vượt trội, 32 HS tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

Trường Tiểu học An Đạo: 30 năm xây dựng và phát triển
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học An Đạo khang trang, sạch, đẹp.

Nhà trường có nhiều HS đạt giải cao tại các sân chơi trí tuệ hội thi giao lưu các cấp: HS đạt giải cấp Tỉnh 20 giải (trong đó: 3 Nhất; 8 Nhì, 7 giải Ba; 2 giải KK), tăng 8 giải so với năm học 2019 – 2020. HS đạt giải cấp Huyện 192 giải (trong đó: 16 Nhất, 46 Nhì, 82 Ba, 48 KK), tăng 92 giải so với năm học 2019 -2020. HS đạt giải cấp Trường 534 lượt giải.

Song song với đó, nhà trường có nhiều giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp; theo đó, GVDG cấp huyện có 6 GV (trong đó cô giáo Triệu Thị Thu Phương là GVDG xuất sắc cấp huyện); nhà trường tổ chức thi GVDG cấp trường có 23/27 GV tham gia; kết quả có 20 giờ dạy tốt; 3 giờ dạy khá. Đội ngũ GV làm việc có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Trường Tiểu học An Đạo: 30 năm xây dựng và phát triển
Song song với việc dạy học, trường Tiểu học An Đạo tích cực tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho HS.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Đào Tiến Đại – Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đạo cho biết: "Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm học 2020 - 2021 và tình hình thực tế; năm học tới nhà trường tiếp tập trung thực hiện tốt việc: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; giáo dục về kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất theo mục tiêu môn học. Động viên giáo viên tích cực áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy. Tổ chức các chuyên đề cấp trường và liên trường theo kế hoạch hoạt động chuyên môn.

Làm tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền xã, tuyên truyền trong nhân dân về kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chuẩn bị đảm bảo CSVC, đồ dùng thiết bị dạy học đảm bảo theo yêu cầu cho công tác dạy đối vói lớp 2. Tổ chức tập huấn giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021 - 2022 và giáo viên toàn trường về thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Với thành tựu giáo dục và đào tạo mà các thế hệ thầy và trò trường Tiểu học An Đạo đã đạt được trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, sẽ là nền tảng vững chắc để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiến tới đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới.

Tỉnh Phú Thọ cử 84 cán bộ y tế hỗ trợ Bắc Giang Tỉnh Phú Thọ cử 84 cán bộ y tế hỗ trợ Bắc Giang
Sáng ngày 3/6/2021, tại TP Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt 84 cán bộ y tế trước khi lên đường tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.
Phú Thọ: 26 F1 và 2.214 công nhân còn lại của Công ty Namuga âm tính Covid-19 Phú Thọ: 26 F1 và 2.214 công nhân còn lại của Công ty Namuga âm tính Covid-19
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính đến 18h00 ngày 8/5/2021: 26 F1 là công nhân Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ liên quan đến BN 3116 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19; hiện, các trường hợp này đang được cách ly y tế theo quy định. Đồng thời, 2.214 công nhân còn lại của Công ty cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Không chỉ là cầu nối đưa những giá trị văn hóa cội nguồn đến với bạn bè quốc tế, ngoại giao văn hóa đang được Phú Thọ kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động mang dấu ấn riêng, địa phương đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế trong quá trình hội nhập.
Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm

Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Phú Thọ đạt 10,18%, xếp thứ 7 cả nước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ

Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ

Ngày 12/6, tại xã Thịnh Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang tại Khu công nghiệp Yên Quang.

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Từ ngày 02-07/8/2026, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân của Việt Nam.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026).
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Đến Cuba năm 1963 và trực tiếp tháp tùng, phối hợp phiên dịch trong chuyến Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) kể lại những hình ảnh không phai về người bạn lớn thủy chung, tận tụy của nhân dân Việt Nam.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động