Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc:

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm học 2022-2023, trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật... Qua đó, giúp học sinh hình thành và phát huy những phẩm chất tốt đẹp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
aa
Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp "trồng người"
Ngày 15/11, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tôn vinh những nhà giáo có nhiều thành tích, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và đạo tạo.
Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức
Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các Hội hữu nghị thành viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo cách làm mới phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các địa phương các nước trên thế giới.
Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

Theo đánh giá của Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, từ kinh nghiệm thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở năm học trước, nên ở năm học 2022 - 2023, các thầy cô giáo đã linh hoạt, chủ động hơn trong việc khai thác, sử dụng thông tin, ngữ liệu từ sách giáo khoa và các tài liệu khác để phù hợp với bài học.

Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp học sinh hoàn thành môn học vượt trội, đồng thời giúp các em phát triển các năng lực, phẩm chất và tự tin hơn…

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Đào – Hiệu trưởng Trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: để chuẩn bị tốt cho việc dạy và học theo Chương trình GDPT 2018, nhà trường đã tổ chức cho 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc.

Đồng thời, rà soát lại các thiết bị dạy theo danh mục, cho mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, mua sách giáo khoa lớp 6,7 theo Chương trình GDPT 2018, sửa chữa bảo dưỡng những thiết bị hỏng, xuống cấp. Phân công chuyên môn, giáo viên dạy Chương trình GDPT 2018 với lớp 6,7 phải là những giáo viên đã được tập huấn về Chương trình GDPT mới.

Từ kinh nghiệm thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở năm học trước, năm học này nhà trường tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Trao thưởng cho các Nhà giáo có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn; tăng cường sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm và tổ chức chuyên đề, hội thảo chuyên môn cấp thành phố, trường, cụm trường; Triển khai thực hiện, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh…

Gia đình cầu nối giữa con với nhà trường và xã hội

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường THCS Kim Ngọc còn đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Qua đó, giúp học sinh hình thành và phát huy những phẩm chất tốt đẹp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Ngọc cô giáo Nguyễn Thị Đào nhấn mạnh: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh luôn được nhà trường quan tâm đặc biệt. Bởi học sinh có ngoan, có ý thức khi đến trường thì mới học tốt được. Việc giáo dục đạo, lối sống trong nhà trường được thực hiện thông qua tất cả các hoạt động, trong đó hoạt động có tất cả các thầy cô tham gia đó là đổi mới phương pháp dạy học các môn học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tích hợp các môn học khoa học, hợp lý.

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Ban giám hiệu Nhà trường trao thưởng cho các em HS có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện Yên Lạc, năm học 2022 - 2023.

Trong đó, coi trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của học sinh, giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh, đặc biệt quan tâm kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý, phát hiện và xử lý những mâu thuẫn trong quan hệ của học sinh, định hướng đúng theo các chuẩn mực đạo đức, tránh các hành vi lệch chuẩn.

Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ... Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn – Đội. Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, giải trí lành mạnh.

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Học sinh trường THCS Kim Ngọc thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, xuống dắt xe vào trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Đào cho rằng: Công tác chăm sóc và giáo dục đạo đức lối sống học sinh, phụ huynh hay xã hội không thể phó mặc hoàn toàn cho nhà trường. Nhiệm vụ của nhà trường là xây dựng văn hóa nhà trường, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

Gia đình cần phối hợp tốt với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lí các tình huống có liên quan. Gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc cho con vững bước vào đời, là cầu nối giữa con với nhà trường và xã hội. Trong khi đó, chính quyền địa phương có chức năng, nhiệm vụ là chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền.

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Học sinh trường THCS Kim Ngọc tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2022- 2023 với dự án "Hành vi cái tôi của học sinh THCS - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp".

Cô giáo Nguyễn Thị Đào – Hiệu trưởng Trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Với tinh thần Lá lành đùm lá rách, cùng với thông điệp trao yêu thương, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa người miền xuôi và miền núi. Chỉ sau 2 ngày vận động các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường THCS Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã ủng hộ được: 5.340.000 đồng; 500 quyển vở các loại; trên 300 cái bút và nhiều bộ dụng cụ học tập khác.

Trường THCS Kim Ngọc tăng cường lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Cô trò trường THCS Kim Ngọc tích cực thực hiện chương trình thiện nguyện trao quà cho các em học sinh vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền và hiện vật trên cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân khác đã trao 89 xuất quà (mỗi xuất trị giá 300.000 đồng) cho 89 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường tiểu học Bản Mớ, xã Phúc Than, huyện Than Uyên và điểm trường THCS Tát Xôm, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Cùng với đó, gần 500 học sinh tại điểm trường Tát Xôm còn được trao mỗi em 2 quyển vở, 2 bút; 2 điểm trường còn nhận được bánh, kẹo phát cho học sinh làm quà.

Trường Tiểu học Sơn Đông tri ân các thế hệ nhà giáo và ra mắt ca khúc truyền thống Trường Tiểu học Sơn Đông tri ân các thế hệ nhà giáo và ra mắt ca khúc truyền thống
Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Trường Tiểu học Sơn Đông, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch trang trọng tổ chức gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và ra mắt ca khúc truyền thống “Tự hào mái trường quê hương”.
Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp "trồng người"
Ngày 15/11, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tôn vinh những nhà giáo có nhiều thành tích, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và đạo tạo.
Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức
Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các Hội hữu nghị thành viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo cách làm mới phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các địa phương các nước trên thế giới.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

Nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam đang ngày càng phát huy vai trò thiết thực trong tăng cường hiểu biết quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm. Đây là nhận định của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Tối 29/8, tại Sân vận động Cần Thơ, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các lực lượng, đơn vị và 28 cụm xã, phường trên địa bàn.
Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030

Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, ngày 29/8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP.HCM và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...