Trường Hữu nghị T78 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tham dự buổi lễ về phía Lào có ông Chanthaphone Khammanichanh, Phó Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam, ông Khamphanh Khamone, Tham tán văn hóa – Giáo dục Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, học sinh của nhà trường.
![]() |
| Các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (Ảnh: Hải Doan) |
Gửi lời chúc mừng các thế hệ cán bộ giáo viên Trường Hữu nghị T78 nhân lễ kỉ niệm 65 năm thành lập, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã bày tỏ vui mừng khi tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và 65 năm ngày truyền thống của trường Hữu Nghị T78.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong công tác quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ lưu học sinh Lào và học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam.
![]() |
| Thứ trường Ngô Thị Minh phát biểu chúc mừng nhà trường (Ảnh: Hải Doan). |
Trường Hữu Nghị T78 (tiền thân là Khu học xá Miền núi Trung ương) được Ban Bí thư Trung ương Đảng thành lập ngày 1/1/1958. Trường là cơ sở giáo dục đầu tiên ở Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Cách mạng Lào.
Tên gọi của trường qua 4 lần thay đổi: Khu học xá miền núi Trung ương; Trường Bổ túc văn hóa miền Núi Trung ương (Mật danh T78); Trường Bổ túc văn hóa Hữu nghị và Trường Hữu nghị T78 ngày nay.
Đây là trường đầu tiên và cũng là trường cội nguồn của tất cả các trường văn hóa khác dành cho lưu học sinh Lào học tập tại nhiều tỉnh của Việt Nam.
Những năm đầu, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho các đối tượng lưu học sinh Lào. Ngày 31/7/1995, trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo bổ túc văn hóa cho học sinh dân tộc miền núi phía bắc theo mô hình dân tộc nội trú. Đến nay, nhà trường chuyển sang đào tạo trình độ THPT cho học sinh vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc.
Trong 65 năm qua, từ mái trường này, hơn 2,4 vạn lưu học sinh Lào đã trưởng thành, trở thành những cán bộ chủ chốt và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào anh em.
Cũng từ mái trường này, gần 1 vạn học sinh dân tộc thiểu số ở 22 tỉnh miền núi phía Bắc nước ta đã trưởng thành, trở thành nguồn nhân lực quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam – Lào.
Hiện nay, Trường Hữu Nghị T78 được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ kép, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vừa vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT cấp phép và công nhận là một trong những cơ sở đủ điều kiện giảng dạy và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.
Nhà trường đã được hai Đảng, hai Nhà nước nhiều lần trao tặng các huân chương danh giá. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong từng chặng đường phấn đấu của nhà trường.
Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập năm nay, Trường Hữu nghị T78 đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Nhà nước Lào.
![]() |
| Thay mặt nước CHDCND Lào, Phó Đại sứ Lào, ông Chanthaphone Khammanichanh trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Nhà nước Lào cho trường Hữu nghị T78 (Ảnh: Hải Doan). |
Thay mặt nước CHDCND Lào, Phó Đại sứ Lào, ông Chanthaphone Khammanichanh gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn của Trường Hữu nghị T78 trong suốt 65 năm trưởng thành và phát triển của nhà trường. Việc Đảng và Nhà nước Lào quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Hữu nghị T78 lần này là để biểu dương thành tích và công lao to lớn của trường đồng thời cũng thể hiện sự cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với nhà trường trong hơn 6 thập kỷ qua.
Ông Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 cho biết nhà trường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng nhà trường tiếp tục phát triển xứng đáng với niềm tin của Nhân dân hai nước Việt - Lào.
| Từ ngày 5-8/11, tại 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, diễn ra Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. |
| Chiều 31/10 tại Hà Tĩnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






