Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:09 | 08/10/2022 GMT+7

Trường Hữu nghị 80 kỷ niệm Ngày nhà giáo quốc gia Lào

aa
Ngày 7/10, trường Hữu Nghị 80 (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) đã tổ chức chương trình kỷ niệm 28 năm Ngày nhà giáo quốc gia Lào (7/10/1994 - 7/10/2022).
Trường Hữu nghị 80 phát động cuộc thi Kỷ vật kể chuyện Trường Hữu nghị 80 phát động cuộc thi Kỷ vật kể chuyện
Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Chu Kim Phượng – Hiệu trưởng nhà trường đã nói về vai trò của người thầy trong ngành giáo dục nói chung và ý nghĩa của ngày 7/10 đối với các thầy cô giáo nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Bà Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng trường Hữu nghị 80 chúc mừng Ngày nhà giáo quốc gia Lào (Ảnh: Trường Hữu nghị 80).
Bà Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng trường Hữu nghị 80 chúc mừng Ngày nhà giáo quốc gia Lào (Ảnh: Trường Hữu nghị 80).

Thay mặt Ban giám hiệu cùng toàn thể các cán bộ giáo viên trường Hữu Nghị 80, bà Chu Kim Phượng gửi lẵng hoa và những lời chúc tốt đẹp nhất tới 46 thầy cô giáo đang tập huấn bồi dưỡng chuyên môn tại nhà trường, chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe để góp phần giúp cho nền giáo dục của đất nước Lào ngày một phát triển.

Thay mặt đoàn giáo viên đang tập huấn tại trường, thầy Seng Thong But Sa Đi cảm ơn sự quan tâm, tiếp đón nồng hậu của cán bộ, giáo viên trường Hữu nghị 80 đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các thầy cô giáo CHDCND Lào trong thời gian tập huấn tại trường.

Các thầy cô giáo Lào và các thầy cô giáo trường Hữu nghị 80 cùng múa điệu Lăm vông (Ảnh: Trường Hữu nghị 80).
Các thầy cô giáo Lào và các thầy cô giáo trường Hữu nghị 80 cùng múa điệu Lăm vông (Ảnh: Trường Hữu nghị 80).

Sau lễ kỷ niệm, các thầy cô giáo CHDCND Lào và trường Hữu Nghị 80 đã giao lưu bóng đá, bóng chuyền... Kết thúc chuỗi hoạt động chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo quốc gia Lào tại trường Hữu Nghị 80 là chương trình giao lưu văn nghệ, cùng nhau hát vang khúc ca “Tình Việt – Lào anh em mãi mãi không bao giờ phai”, chung tay nối vòng tay lớn, say mê trong điệu múa Lăm vông.

Năm 1994, Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đã chọn ngày 7/10 làm ngày tôn vinh các nhà giáo Lào trong sự nghiệp trồng người, là một trong những nghề cao quý nhất được các tầng lớp nhân dân Lào ghi nhận. Ngày kỷ niệm được bắt nguồn từ câu chuyện người thầy giáo đầu tiên trong lịch sử nước Lào tên là Khăm, truyền bá cái chữ vào cộng đồng người Lào.

Ngày 30/9/2022, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm 28 năm Ngày nhà giáo quốc gia Lào. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nhấn mạnh, mục đích của việc tổ chức kỷ niệm là nhằm tôn vinh danh dự, phẩm chất của nhà giáo, tạo nhận thức cho xã hội, cha mẹ học sinh cũng như chính các em học sinh, sinh viên thấy được tầm quan trọng của người thầy, quan tâm đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu học tập, rèn luyện để có kiến thức, kỹ năng và đạo đức cách mạng, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng của quốc gia.

Tặng 10 suất học bổng cho lưu học sinh Campuchia tại trường Hữu nghị 80 Tặng 10 suất học bổng cho lưu học sinh Campuchia tại trường Hữu nghị 80
Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa Việt Nam

Ngày 12/3, trường Hữu nghị 80 đã tổ chức cho các lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia tham quan, học tập, trải nghiệm tại thủ đô Hà Nội. Đây là chương trình tiếp nối chuỗi hoạt động ngoại khóa của trường, tạo cơ hội cho các bạn lưu học sinh được trải nghiệm lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm

Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm

Học tập tại Việt Nam, các lưu học sinh Lào được trải nghiệm thực tế, tham quan nhiều nơi. Qua đó giúp các em rèn luyện khả năng nghe, giao tiếp tiếng Việt; hiểu thêm về lịch sử, văn hóa truyền thống, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tô thắm tình hữu nghị hai nước.
Việt Nam - Campuchia: Giao lưu thể thao hữu nghị

Việt Nam - Campuchia: Giao lưu thể thao hữu nghị

Vừa qua, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra chương trình giao lưu thể thao hữu nghị giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Các tin bài khác

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.
Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Ngày 25/3, Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại tỉnh Nong Khai thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, mang đến cho học sinh và giới trẻ Thái Lan một sân chơi thú vị và bổ ích để cùng tìm hiểu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động