Trường học trên thế giới những ngày rét kỷ lục
Ở Việt Nam, khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học. Nhiệt độ xuống dưới 7 độ C, học sinh trung học cơ sở không phải đến trường. Tuy nhiên, trường học của các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Canada..., quy định này khác nhau.
Học sinh Nhật Bản cởi trần chạy giữa trời lạnh giá
Ở Nhật Bản, mùa đông rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 0 độ C, học sinh vẫn đến trường. Phụ huynh chú trọng giáo dục thể chất cho thế hệ tương lai. Họ quan niệm, trời càng rét, trẻ em càng cần gia tăng hoạt động để rèn luyện sức khỏe. Do đó, việc trẻ nhỏ cởi trần chạy đua giữa tiết trời lạnh giá, nhiệt độ chỉ ở khoảng 2 độ C là chuyện bình thường.
|
Học sinh Nhật Bản vẫn tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời tiết lạnh giá. Ảnh: Rich Iwasaki.
Ngoài ra, ngay từ nhỏ, các em đã được huấn luyện bằng những bài tập rèn sự bền bỉ nên sức đề kháng được tăng đáng kể. Khi nhiệt độ hạ xuống thấp, học sinh nước này vẫn có thể chơi đùa bình thường mà không cảm lạnh hay mắc các bệnh hô hấp.
Theo Japan Times, trong đợt rét kỷ lục đầu năm 2016, tính đến ngày 24/1, Nhật Bản có 5 người chết và hơn 100 người bị thương vì giá rét. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông nước này không đưa tin về trường học tạm nghỉ vì thời tiết.
Trường học ở Trung Quốc đóng cửa
Nhiệt độ tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua, có nơi -47,8 độ C. Ngay đầu đợt lạnh kỷ lục, chính quyền nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp, các trường học tạm nghỉ, lực lượng cứu hộ sẵn sàng hành động khi xảy ra bất trắc.
Thông thường, học sinh tại những khu vực rất lạnh được nghỉ đông. Năm nay, các trường ở Hợp Phì (An Huy), Thường Châu (Giang Tô), Trường Sa (Hồ Nam) bắt đầu kỳ nghỉ này sớm hơn 3 ngày so với các năm trước, Mirror cho hay.
Các nhà chức trách thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cho phép học sinh nghỉ học tránh rét từ ngày 20/1
Tại Hồng Kông (Trung Quốc), nhiệt độ giảm xuống 3,1 độ C, thấp nhất tính từ năm 1957. Từ ngày 25/1, các trường mẫu giáo, tiểu học, trường dành cho trẻ khuyết tật tạm nghỉ cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.
Đối với học sinh trung học, cơ quan giáo dục nhắc nhở phụ huynh cho các em mặc đủ ấm, nhà trường chú ý sát sao tình hình sức khỏe của học sinh, đồng thời xem xét tạm dừng các hoạt động, tiết học ngoài trời để đảm bảo sức khỏe.
|
Nhiều phụ huynh lo lắng khi trường tạm nghỉ vì thời tiết khắc nghiệt
Mặc dù nhiệt độ thấp khiến 45 người phải nhập viện, hơn 110 người bị thương vì giá rét, nhiều phụ huynh không đồng ý với quyết định tạm đóng cửa trường học. Phần lớn họ đều là công nhân, viên chức và vẫn phải làm việc bình thường. Vì thế, khi trường học tạm nghỉ, họ không có người trông con để đi làm.
Trước tình hình đó, một số nhà trẻ vẫn hoạt động bình thường, theo South China Morning Post.
Quan chức giáo dục Ip Kin-yuen cho biết, việc các trường mầm non, tiểu học tạm đóng cửa trong những ngày rét đậm là phù hợp quy định, tuy nhiên, nhà chức trách cần lên kế hoạch sớm hơn để phụ huynh chuẩn bị.
Học sinh Mỹ vẫn đến trường khi nhiệt độ dưới 0 độ C
Tại Mỹ, học sinh đã quen với thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Ngoài kỳ nghỉ đông, trong điều kiện đặc biệt, các trường có thể xem xét quyết định đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Họ không có quy định thống nhất về việc trường học tạm nghỉ vì lý do thời tiết.
Thông thường, học sinh được nghỉ khi nhiệt độ dưới -35 độ C (tại một số nơi là -25 độ C), tuyết rơi dày hơn 15 cm trong vòng 12 giờ.
Tuy nhiên, để không ảnh hưởng sinh hoạt của gia đình học sinh và không trì hoãn quá trình học tập, nhiều trường lùi giờ học khoảng 2, 3 tiếng thay vì cho nghỉ. Giáo viên và nhân viên phải chú ý quan sát tình trạng sức khỏe của học sinh, đảm bảo không có chuyện đáng tiếc xảy ra vì thời tiết khắc nghiệt.
|
Ở nhiều nước trên thế giới, học sinh vẫn đến trường khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C
Một số nước khác
Ở Vương quốc Anh, trong những tháng mùa đông, các trường ở khu vực miền Bắc nước Anh, Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales tạm nghỉ nếu nhiệt độ xuống quá thấp. Khi tuyết rơi dày quá 5 cm, trường mẫu giáo sẽ hủy buổi học sáng.
Canada là nước phải trải qua mùa đông rất khắc nghiệt. Việc các trường chỉ cho học sinh hoạt động trong nhà hoặc nghỉ hoàn toàn phụ thuộc vị trí địa lý của trường đó.
Cơ quan môi trường nước này cảnh báo, hiện tượng tê cóng, giảm thân nhiệt xảy ra khi da tiếp xúc nhiệt độ từ -39 đến -28 độ C trong thời gian dài. Vì thế, mùa đông, nhân viên nhà trường và quan chức ngành giáo dục phải chú ý thời tiết để kịp đưa ra phương án, đảm bảo việc học tập và sức khỏe cho học sinh.
Tại Toronto, nhà trường hủy các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ giảm xuống -28 độ C hoặc thấp hơn. Khi nhiệt độ từ -28 độ C đến -20 độ C, thời gian ra chơi sẽ còn 10 phút, thời gian nghỉ và ăn trưa 20 phút.
Các trường ở Saskatoon và Winnipeg buộc học sinh hoạt động trong nhà khi nhiệt độ xuống -27 độ C. Ở mức nhiệt từ -26 độ C trở lên, các em chỉ cần mặc đủ ấm và có thể chơi đùa, tập thể dục ngoài trời như bình thường. Canada không quy định mức nhiệt thống nhất để trường học tạm nghỉ.
Tại Ontario, quyết định nghỉ học do giám đốc Sở giáo dục quyết định trước một ngày hoặc muộn nhất là 5h15 sáng hôm đó. Các trường ở Ontario đóng cửa khi nhiệt độ xuống -35 độ C.
Tại Newfoundland và Labrador, quy định nền nhiệt này được căn cứ độ tuổi của học sinh. Ở mức -45 độ C hoặc thấp hơn, học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3 được nghỉ học. Các em từ lớp 4 đến lớp 7 không phải đến trường khi nhiệt độ -50 độ C. Học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 nghỉ học ở mức nhiệt dưới -55 độ C.
Thành phố Yakutsk, Nga, được coi là nơi lạnh nhất trên thế giới có người sinh sống. Nhiệt độ thấp kỷ lục là -71,2 độ C. Tại đây, học sinh chỉ được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới -52 độ C. Nếu không, các em vẫn phải đi bộ, vượt qua những con đường phủ đầy tuyết để đến trường, theo BBC.
Theo Zing
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?
Mời ông bà về ăn Tết
Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




