Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
22:58 | 22/10/2020 GMT+7

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

aa
Trải qua 60 năm (năm 1960 – 2020) xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đào tạo hàng vạn cán bộ y tế phục vụ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định được vai trò quan trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung. Nhà trường vinh dự đã được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba; Huân chương độc lập hạng Ba.
Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020 Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020

Nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, Tỉnh ủy Phú Thọ đã sẵn sàng mọi điều kiện để ...

Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

Ngày 8/10/2020, tại TP Việt Trì, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên ...

Ngày 22/10/2020, tại TX Phú Thọ, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ (1960 – 2020) và Khai giảng năm học 2020 – 2021.

Đến dự buổi Lễ, đại biểu cấp Bộ có: ông Đỗ Năng Khánh – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động TB&XH; ông Trịnh Văn Hùng – đại diện Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế; ông Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Về phía đại biểu tỉnh Phú Thọ có: ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ; ông Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ qua các thời kỳ cùng dự.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao
Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ nhất bên trái) tặng lãng hoa tươi thắm cho trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Cách đây 60 năm, ngày 26/10/1960, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Y sỹ Phú Thọ; là một trong 7 Trường Y sỹ Trung cấp của 7 tỉnh phía Bắc. Năm 1997 tỉnh Phú Thọ được tái lập, trường mang tên là Trường Trung học Y tế Phú Thọ. Ngày 25/8/2005, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Hiện nay, nhà trường đang xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Y dược.

Trải qua 60 năm (năm 1960 – 2020) xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đào tạo hàng vạn cán bộ y tế phục vụ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập ngày nay. Lịch sử nhà trường gắn với sự phát triển của ngành Y tế cả nước nói chung, của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao
Ông Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ (thứ nhất bên trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đến nay, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã được chuyển đổi quản lý từ UBND tỉnh Phú Thọ về trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phúy Thọ, và sáp nhập BVĐK thị xã Phú Thọ trực thuộc nhà trường nhằm thực hiện đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình trường học - bệnh viện; số cán bộ chuyên làm đào tạo còn 72 cán bộ; quy mô nhà trường dao động từ 1.500 – 1.800 sinh viên/năm; chương trình đào tạo từ 50% lý thuyết, 50% thực hành chuyển thành 70% thực hành, 30% lý thuyết; tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng với chuyên môn đào tạo đạt > 95%...

Ghi nhận những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ xây dựng và phát triển; Nhà trường vinh dự đã được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba; Huân chương độc lập hạng Ba; cùng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của các cấp, các ngành cho các tập thể và cá nhân của nhà trường.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao
Ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận và biểu dương những thành tích trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng thời đề nghị, trong năm học mới, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương, khoá XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Tập trung xây dựng và phát triển nhà trường theo mô hình tự chủ, đảm bảo các tiêu chí đầu ra theo quy định; củng cố, tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới, hướng đến hoàn thiện kỹ năng nghề, gắn kết nhà trường với đơn vị sử dụng lao động; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và bố trí phù hợp các nguồn thu xã hội hoá để đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và thực hành của học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao
Ông Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cho biết: Để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo trong tình hình mới, từ khi thành lập đến nay, nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Hiện đội ngũ giảng viên nhà trường có 193 người, trong đó có 3 Tiến sỹ và Chuyên khoa II; 4 Nghiên cứu sinh, 49 Thạc sỹ và Chuyên khoa I; 97 người có trình độ đại học (Bác sỹ, Dược sỹ, Cử nhân Điều dưỡng và đại học khác); 40 người có trình độ cao đẳng.

Ngoài ra, nhà trường có trên 200 giảng viên thỉnh giảng công tác tại các bệnh viện hạng I và II, đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy tất cả các chương trình đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên, cán bộ ngoài việc nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân còn luôn nâng cao trách nhiệm với công việc, với nhà trường và cộng đồng.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

Theo khảo sát của Phòng Công tác học sinh sinh viên, từ năm 2010 - 2015 số sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có việc làm đúng chuyên môn đạt 96,8%. Từ năm 2016 - 2018 số sinh viên nhà trường có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo đạt 97,20%. Đây là kết quả đáng mừng và khích lệ đối với tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, đó cũng là thành quả phấn đấu không mệt mỏi về mục tiêu xuyên suốt là chất lượng đào tạo.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh: “Năm học 2020 - 2021 đã bắt đầu trong bối cảnh dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường. Trong công tác đào tạo, yêu cầu các thầy cô tập trung vào 3 kỹ năng cốt lõi để dạy sinh viên: Kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. Kỹ năng học tập và sáng tạo. Kỹ năng thông tin truyền thông và kỹ thuật...”.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Ông Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (bên trái) trao Bằng Khen của Hiệp hội tặng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Trước đó, tháng 12/2016, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3596/QĐ-UBND giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ để đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình trường học - bệnh viện. Đây là điều kiện để các sinh viên có cơ hội thực tập, thực hành trong quá trình theo học, góp phần nâng cao đào tạo đội ngũ y tế. Chất lượng đào tạo được nâng cao; sinh viên khi ra trường có thể đáp ứng được công việc theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng với chuyên môn đào tạo đạt trên 95%. Các cơ sở y tế trong tỉnh Phú Thọ, trong nước và nước ngoài đã đến đặt hàng và tuyển dụng sinh viên của thuộc trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ sau khi tốt nghiệp. Vị thế của nhà trường được nâng lên.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thực sự trở thành nơi đào tạo và ươm nguồn đam mê cho cán bộ y tế tương lai; là một địa chỉ tin cậy của sinh viên, của các cơ sở y tế trong tỉnh Phú Thọ và cả nước, hội nhập với các nước ASEAN và quốc tế.

Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020 Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020

Nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, Tỉnh ủy Phú Thọ đã sẵn sàng mọi điều kiện để ...

Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

Ngày 8/10/2020, tại TP Việt Trì, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên ...

Phú Thọ: Phòng Giáo dục Lâm Thao tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021 Phú Thọ: Phòng Giáo dục Lâm Thao tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2020 - 2021

Để công tác quản lý thu, chi các khoản thu trong các trường đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu. Ngày 14/9/2020, bà Nguyễn ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cureus: Việt Nam đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực y tế

Cureus: Việt Nam đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lĩnh vực y tế

Theo tạp chí Khoa học Y tế Cureus (Anh), Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cách mạng hóa y tế trong 4 lĩnh vực chính: chẩn đoán bệnh, điều trị, quản lý thông tin theo dõi sức khỏe và đào tạo.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Hiện nay, trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến thu hút sự quan tâm, hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ và Hàn Quốc như Intel, Samsung... Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.
Vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam trong tham gia phòng chống Covid-19

Vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam trong tham gia phòng chống Covid-19

“Đoàn viên ngành y tế là đoàn viên đặc biệt. Vì cả nước chỉ có 500.000 đoàn viên ngành nhưng liên quan đến tính mạng của 100 triệu dân. Việc thay đổi chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế là vô cùng cấp thiết”.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động