Trước Tết Trung thu 2 tháng, bánh cổ truyền Bảo Phương đã nhận cọc của khách hàng nghìn chiếc
Tại một số điểm trên vỉa hè ở Hà Nội cũng đã ít nhiều xuất hiện sự hiện diện của các quầy bánh. Mục đích chủ yếu là giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm mới trong mùa Trung thu 2018.
Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên của hãng bánh khá nổi tiếng vừa dựng quầy trên phố Tố Hữu (Hà Đông - Hà Nội) cho biết: "Hãng mới dựng quầy để bày bán bánh Trung thu cách đây 3 ngày, tuy nhiên thời điểm này chủ yếu giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng chứ lượng bánh bán ra rất ít, mỗi ngày cũng chỉ có khoảng 10 khách quan tâm thôi chứ không nhiều".
|
Trên các chợ online, facebook nhiều người đã chào bán bánh cách đây nửa tháng.
Rất nhiều chị em phụ nữ đam mê làm bánh mùa Trung thu cũng đã đưa ra nhiều mẫu mã, hương vị cũng như tạo ra nhiều sản phẩm độc lạ, bắt mắt và quảng cáo rầm rộ trên facebook.
Trao đổi với PV, chị Nam Hương trú tại Hà Đông cho biết: "Bánh Trung thu làm không khó nhưng để phù hợp với hương vị, sở thích của nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ cũng như trẻ nhỏ mới là điều quan trọng".
Chị Hương cũng cho hay: "Trong mùa Trung thu năm nay tôi bắt đầu sản xuất và chào bán với số lượng nhỏ giọt vì thực tế tiết trời vẫn còn rất nắng nóng, ít người ăn. Tuy nhiên chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi số lượng khách ước tính sẽ tăng lên nhiều".
|
Bánh cổ truyền vẫn được nhiều người ưa chuộng trong mùa Trung thu năm nay.
Trong khi đó, chị Minh Vân trú tại quận Cầu Giấy tiết lộ: "Thường thì thời điểm này mọi năm cũng bán được rất ít, năm nay cũng vậy. Tuy nhiên vào dịp Rằm tháng 6 hoặc mùng 1 tháng 7 Âm lịch sẽ bán ra nhiều hơn so với những ngày bình thường".
|
Thụy Khuê nơi được biết đến với con phố có nhiều tiệm bánh Trung thu cổ truyền.
Đặc biệt, một số tiệm bánh Trung thu truyền thống, cổ truyền đã và đang chào bán từ nhiều ngày nay. Theo ghi nhận tại các tiệm bánh trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội), Xuân Đỉnh... các sản phẩm bánh cổ truyền năm nay vẫn giống như mọi năm, lượng khách hàng không nhiều nhưng túc tắc vẫn có người hỏi mua.
|
Thị trường bánh Trung thu 2018 bắt đầu khởi động.
Trao đổi với PV, chị Thu Thủy - chủ tiệm bánh cổ truyền Bảo Phương (201A Thụy Khuê) tiết lộ: "Chúng tôi bán bánh quanh năm nhưng cách đây hơn 10 ngày bắt đầu có khách, hiện tại bình quân mỗi ngày cũng có vài chục khách kéo đến hỏi mua".
Cũng theo vị chủ tiệm này cho biết, khách mua bánh dịp này chủ yếu là người có tuổi hoặc người thân mua biếu cha mẹ. Sát những ngày rằm tháng 6 Âm lịch lượng khách nhiều hơn so với trước đó.
|
Cảnh nhân viên đưa bánh vào lò nướng.
Theo tiết lộ của chủ tiệm bánh cho biết, nhiều người Hà Nội xưa muốn thưởng thức hương vị mùa Trung thu sớm nên cũng đã mua về thưởng thức.
Chủ tiệm bánh cũng cho hay: "Năm nay một số nguyên liệu làm bánh tăng cao hơn so với mọi năm, nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn giữ giá bánh y như mọi năm để phục vụ người tiêu dùng".
|
Tiệm bánh cổ truyền Bảo Phương tiết lộ đã nhận cọc hàng nghìn chiếc bánh cho mùa Trung thu 2018.
"Dù còn đúng 2 tháng nữa mới đến Trung thu nhưng gia đình tôi đến thời điểm hiện tại đã nhận hàng trăm đơn đặt hàng của khách chủ yếu là giao bánh dịp sát Trung thu. Những khách hàng này chủ yếu là các đơn vị, công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận đặt trước để làm quà biếu cho nhân viên".
"Họ đặt trước thế này khá thuận với chúng tôi cho việc lên kế hoạch sản xuất, nếu đặt hàng trăm chiếc sát ngày thì chắc chắn lúc đó chúng tôi chỉ biết từ chối vì khi đó ưu tiên phục vụ người dân", chủ tiệm nói.
Đây cũng là thời điểm các hãng bánh lớn, tiệm bánh cổ truyền hoặc người dân sản xuất nhỏ lẻ chuẩn bị khâu "nước rút" chuẩn bị tung sản phẩm bánh phục vụ mùa Trung thu cho người dân khắp cả nước.
Bài - Ảnh: Lê Bảo
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





