Trung Quốc quyết định tăng tuổi nghỉ hưu
| Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đã hỗ trợ 200 triệu NDT (28,2 triệu USD) nhằm phục hồi khẩn cấp sau bão Yagi ở Hải Nam và Quảng Đông. |
| Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có đóng góp trung bình 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trung Quốc cũng đồng thời là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, có mối liên hệ lớn về thương mại, đầu tư và tài chính với nhiều nền kinh tế. Vì lẽ đó, sự phục hồi hay tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của nhân sĩ các giới. |
![]() |
| Tình trạng già hóa dân số tăng nhanh trong khi số lao động trẻ giảm sút khiến Trung Quốc quyết định tăng tuổi nghỉ hưu kể từ đầu năm 2025. (Ảnh: AFP). |
Bắt đầu từ tháng 1/2025, Trung Quốc sẽ tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động - được xem là một trong những nỗ lực lớn nhằm giải quyết vấn đề sụt giảm nghiêm trọng dân số trong độ tuổi lao động trong khi dân số già đang ngày càng tăng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc gần đây đã thông qua chính sách mới này, theo đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu mới của nam giới được nâng lên 63 tuổi, còn tuổi nghỉ hưu mới của phụ nữ được nâng lên 55 hoặc 58 tuổi tùy theo loại hình công việc. Tuổi nghỉ hưu hiện tại là 60 tuổi đối với nam giới, 50 tuổi đối với lao động nữ thuộc nhóm "cổ cồn xanh" (là người lao động làm công việc tay chân), và 55 tuổi đối với nhóm nữ nhân viên văn phòng "cổ cồn trắng".
“Trung Quốc hiện đang có quá nhiều người đến tuổi nghỉ hưu, gây áp lực nặng nề lên hệ thống quỹ hưu trí. Đó là lý do tại sao đã đến lúc cần hành động một cách nghiêm túc”, TS. Xiujian Peng, chuyên gia nghiên cứu về dân số và kinh tế của Trung Quốc tại Đại học Victoria (Úc) cho biết.
Theo TS. Peng thì tuổi nghỉ hưu trước đó được thiết lập từ những năm 1950, khi tuổi thọ của người dân Trung Quốc chỉ khoảng 40 năm, và trở nên lỗi thời với tình hiện hiện nay.
![]() |
| Hiện nay, cứ 5 lao động trong độ tuổi lao động phải "gánh" một người nghỉ hưu. (Ảnh: AFP). |
Các chuyên gia xã hội học Trung Quốc cho biết, áp lực nhân khẩu học cùng phúc lợi xã hội như lương hưu và an sinh xã hội đã khiến động thái thay đổi chính sách liên quan đến tuổi hưu trí được rốt ráo triển khai.
Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2023, Trung Quốc có gần 300 triệu người trên 60 tuổi. Đến năm 2035, con số được dự đoán là 400 triệu, lớn hơn cả dân số của nước Mỹ. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc từng đưa ra cảnh báo về việc quỹ hưu trí công cộng của quốc gia tỷ dân này sẽ "rỗng két" vào năm 2035.
| Đây là nội dung được thống nhất tại Hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình diễn ra ngày 19/8 tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). |
| Các trường đại học tại Trung Quốc đang tăng cường đào tạo các chuyên ngành mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) nhằm đáp ứng chiến lược hiện đại hóa Trung Quốc mà chính phủ đề ra. |
Tin bài liên quan
Sửa đổi Điều lệ và nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn Việt Nam
Ngày hội Lao động sáng tạo 2025: Tôn vinh trí tuệ và khát vọng vươn mình
Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, dự bị đại học 2025
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đọc nhiều
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Bốn định hướng phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 có gì hấp dẫn?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








