Trung Quốc là "con rồng đang trỗi dậy", nhưng tại sao nhiều người vẫn quyết định ra đi?
Đối với chị Lucy Lu, một người mẹ hai con hiện đang sinh sống tại Thượng Hải, thì lí do khiến gia đình chị muốn chuyển tới Australia là do hệ thống giáo dục quá hà khắc tại Trung Quốc.
"Tôi cảm thấy hệ thống giáo dục của Trung Quốc khiến [chúng tôi] phải chịu áp lực quá lớn", chị Lu chia sẻ với phóng viên ABC News.
Chị Lu cho biết vợ chồng chị đang nhắm tới thành phố Melbourne, Australia và đã thuê một luật sư di trú để giúp anh chị làm thủ tục.
Người mẹ hai con này cho biết vợ chồng chị đã lựa chọn Australia vì môi trường tốt, văn hóa trường học "thoải mái" hơn ở Trung Quốc, và quan trọng là ở đó anh chị có người thân đã định cư 20 năm tại Australia.
|
Gia đình chị Lucy Lu. Ảnh do gia đình cung cấp cho ABC News.
Tuy vậy, quyết định rời khỏi Trung Quốc đối với gia đình chị Lu không phải là điều dễ dàng khi nền kinh tế nước này đang được đà phát triển mạnh.
Để đưa ra được quyết định đó, gia đình chị đã phải cân nhắc kĩ lưỡng nhiều vấn đề. Rốt cuộc, chị Lu vẫn lựa chọn chuyển đến một quốc gia khác vì cảm thấy Trung Quốc không phát triển đồng đều về mọi mặt.
-
Trung Quốc: Tranh cãi bài tập về nhà đếm... 100 triệu hạt gạo
Chị Lu cho biết: "Dù kinh tế Trung Quốc quả thực rất tốt, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy còn nhiều lỗ hổng và yếu kém trong những lĩnh vực khác" - mà cụ thể là vấn đề ô nhiễm không khí và hệ thống giáo dục vô cùng cạnh tranh và thường chỉ ép học sinh 'học vẹt' chứ không khuyến khích phát triển năng lực tư duy phê phán.
Bên cạnh đó, trong những tháng gần đây, một vụ bê bối vaccine giả "phá thủng giới hạn đạo đức" vừa bị phanh phui khiến nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc kinh hãi và thậm chí mất đi niềm tin vào năng lực quản lý của các lãnh đạo địa phương và ngày càng lo sợ cho sự an toàn của con em mình.
Ngoài ra, việc Trung Quốc đối đầu với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt như hiện nay cũng khiến cho người dân nước này càng thêm lo ngại, bởi từ tháng 6 đến nay, đồng Nhân dân tệ đã sụt giá những 6% vì những đòn giáng thuế quan của Washington.
|
Bê bối vaccine giả bị phanh phui trong thời gian gần đây khiến nhiều phụ huynh mất niềm tin vào các cơ quan quản lý. Ảnh minh họa: IC.
Hơn nữa, việc chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép công dân đầu tư hoặc chuyển tối đa 50.000 USD ra nước ngoài mỗi năm (trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt) càng khiến người dân lo ngại về sự bền vững của nền kinh tế nước nhà và giá trị của các loại tài sản cá nhân mà họ sở hữu.
Tuy nhiên, theo chị Zoe Ye, người đã chuyển đến Australia sau 4 năm lập gia đình, việc rời bỏ một môi trường quen thuộc, rời xa bạn bè và người thân để chuyến tới một nơi hoàn toàn xa lạ là quyết định không hề dễ dàng.
Mặc dù vậy, khi nghĩ về những vấn đề ô nhiễm môi trường và hệ thống giáo dục còn bất cập của Trung Quốc, chị càng thêm quyết tâm chuyển đến Australia.
Chính phủ Trung Quốc không tiết lộ dữ liệu chính xác về số người đã di cư sang nước ngoài, nhưng họ ước tính có khoảng 50-60 triệu Hoa kiều - bao gồm người mang quốc tịch Trung Quốc và người nước ngoài gốc Hoa.
|
Vấn đề ô nhiễm không khí tại Trung Quốc cũng rất đáng lo ngại. Ảnh: ABC News/Zhang Qian.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




