Trung Quốc hé lộ 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới
Tàu ngầm của Trung Quốc (Ảnh minh họa: Diplomat).
Theo China Daily, Hải quân Trung Quốc đang trong quá trình đưa vào sử dụng 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới. Tờ báo này cũng cho hay, các tàu ngầm mới sẽ được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng, có khả năng phóng các tên lửa chống hạm siêu âm.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy 3 tàu ngầm neo đậu tại một địa điểm không được tiết lộ, khẳng định rằng các tàu ngầm mới là tàu tấn công Type-093G tiên tiến nhất của Trung Quốc.
Trên thực tế, Type-093G được cho là một phiên bản nâng cấp của Type-093, tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ 2 của Trung Quốc, vốn đi vào hoạt động vài năm trước và hiện có 2 chiếc phục vụ trong hải quân Trung Quốc.
Với phần thân hình giọt nước, Type-093G dài hơn Type-093 và có một hệ thống phóng thẳng đứng.
Trang web của hải quân Trung Quốc cho hay biến thể mới được thiết kế để giảm tiếng ồn, tăng tốc độ, sự cơ động và có khả năng phóng tên lửa chống hạm siêu âm YJ-18 mới nhất của Trung Quốc, theo China Daily.
Trung Quốc đã thành lập lực lượng tàu ngầm hạt nhân vào đầu những năm 1970 nhưng chưa từng công khai nó với thế giới cho tới năm 2009, khi 2 tàu ngầm hạt nhân tham gia vào một sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập hải quân Trung Quốc.
Những sự phát triển gần đây liên quan tới việc mua sắm tàu ngầm của Trung Quốc không khiến các nhà quan sát Mỹ bất ngờ, vì họ đã nhiều lần lên tiếng về tốc độ hiện đại hóa hải quân nói riêng và quân đội nói chung của Trung Quốc.
Trên thực tế, các lãnh đạo Hải quân Mỹ đã cho biết với các nghị sĩ nước này hồi tháng 2 năm nay rằng hải quân Trung Quốc giờ đây vận hành một hạm đội tàu ngầm tấn công nhiều hơn của Mỹ và đang mở rộng nhanh chóng phạm vi tuần tra và các sứ mệnh dưới biển.
"Lực lượng tàu ngầm của họ đã gia tăng với tốc độ rất nhanh. Giờ đây họ có nhiều tàu ngầm tấn công hạt nhân và diesel hơn những gì chúng ta có về tổng số lượng, nhưng chất lượng không bằng", Phó đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Mulloy cho biết.
Ông Mulloy đã nhắc tới việc Trung Quốc sản xuất và thử nghiệm các vũ khí phóng từ tàu ngầm và cho biết một tàu ngầm tên lửa đạn đạo có khả năng phóng vũ khí hạt nhân (SSBN) đã thực hiện cuộc tuần tra trên biển kéo dài 95 ngày.
Sự phát triển này đã dẫn lới nhiều bài báo và bình luận về viễn cảnh rằng các tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo của Trung Quốc sẽ có khả năng tấn công Alaska và Hawaii từ các địa điểm khác nhau dưới Thái Bình Dương.
Vấn đề Trung Quốc phát triển tàu ngầm và hải quân đã được nói tới trong báo cáo thường niên của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung gửi quốc hội Mỹ hồi năm ngoái.
Ủy ban nói rằng các kế hoạch hiện đại hóa của Trung Quốc đã giúp gia tăng đáng kể các tàu ngầm tấn công và tàu ngầm hạt nhân. Các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc giờ đây có khả năng tuần tra cùng các tên lửa JL-2 được trang bị đầu đạn hạt nhân, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa trên 8.000 km.
Ngoài ra, ủy ban cũng cho biết Trung Quốc cũng đang phát triển một tàu ngầm hạt nhân mới, hiện đại hơn, cũng như tên lửa tầm xa JL-3.
Theo dantri.com
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Đọc nhiều
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




