Trung Quốc bác bỏ cáo buộc "tấn công mạng" của tình báo Úc
![]() |
| Úc cho rằng Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng vào Quốc hội và các Đảng chính trị nước này. Ảnh: Reuters |
Reuters dẫn 5 nguồn tin giấu tên cho biết, Cơ quan tình báo mạng và Tổng cục Tín hiệu Úc (ASD) đã kết luận rằng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng vào Quốc hội và ba đảng chính trị lớn nhất của nước này
Các nguồn tin khuyến nghị giữ bí mật các thông tin để tránh làm ảnh hưởng quan hệ thương mại với Bắc Kinh.
Ngay sau đó, Reuters đã liên hệ với văn phòng Thủ tướng Úc Scott Morrison, nhưng văn phòng đã từ chối bình luận về vụ tấn công. Về câu hỏi, liệu Úc sẽ trao đổi về vụ tấn công này riêng với Trung Quốc hay không, ASD cũng im lặng.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận sự liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng nào và cho biết internet có đầy đủ các cơ chế khó theo dõi.
“Khi điều tra và xác định bản chất của các sự cố trực tuyến thì phải có bằng chứng đầy đủ về sự thật, nếu không, nó chỉ tạo ra tin đồn và bôi nhọ người khác, cáo buộc một cách bừa bãi. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công internet”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi tới Reuters.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hy vọng rằng Úc có thể gặp gỡ Trung Quốc và làm nhiều hơn để có được sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau giữa hai nước.
Theo Reuters, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, là nước mua quặng sắt, than và nông sản lớn nhất của Úc. Hơn 1/3 tổng hàng hoá xuất khẩu của Úc được xuất sang thị trường Trung Quốc. Mỗi năm, hơn 1 triệu du khách và sinh viên Trung Quốc cũng đến Úc.
![]() |
| Hồi tháng 2, Thủ tướng Úc Morrison cho biết tin tặc đã xâm nhập mạng của Quốc hội Úc |
Trước đó, hồi tháng 2, Úc đã tiết lộ thông tin cho biết tin tặc đã xâm nhập mạng lưới của Quốc hội Úc. Thủ tướng Úc Morrison cho biết vào thời điểm đó, cuộc tấn công rất tinh vi và có thể được thực hiện bởi một chính phủ nước ngoài. Khi đó, ông không nêu tên bất kỳ chính phủ nào.
Khi vụ xâm nhập được phát hiện, các nhà lập pháp Úc đã được Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện yêu cầu khẩn trương thay đổi mật khẩu.
Cuộc điều tra của ASD xác định rằng các tin tặc cũng đã truy cập vào mạng lưới của đảng Tự do và đảng liên minh Quốc gia cũng như đảng Lao động đối lập, hai trong số các nguồn tin cung cấp cho Reuters.
Hiện Đảng Lao động cũng không trả lời câu hỏi của Reuters.
Reuters cho biết, thời điểm của cuộc tấn công là 3 tháng trước cuộc bầu cử của Úc đã làm dấy lên mối lo ngại về sự can thiệp vào tiến trình bầu cử. Nhưng nguồn tin của Reuters cho biết hiện chưa có cơ sở cho việc này bởi những thông tin mà tin tặc thu thập được chưa thấy được sử dụng.
Cuộc tấn công vào các đảng chính trị đã cho phép tin tặc truy cập vào các tài liệu chính sách về các chủ đề như thuế và chính sách đối ngoại, và thư từ riêng tư giữa các nhà lập pháp Úc.
Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết, các thành viên độc lập của quốc hội và các đảng chính trị khác không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng này.
Theo hai nguồn tin, các nhà điều tra Úc phát hiện kẻ tấn công đã sử dụng mã và kỹ thuật mà Trung Quốc từng sử dụng trong quá khứ. Những tin tặc đã sử dụng các kỹ thuật tinh vi để cố gắng che giấu quyền truy cập và danh tính.
Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết thêm, các phát hiện này cũng được chia sẻ với ít nhất hai đồng minh của Úc là Mỹ và Anh. Sau đó, Anh đã gửi một nhóm các chuyên gia mạng đến Canberra để giúp điều tra vụ tấn công.
Hiện Mỹ và Anh đều từ chối bình luận.
Ngày 3/10, cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu mở cuộc điều tra về cuộc tấn công mạng nghiêm ... |
Chính phủ Hàn Quốc mới công bố báo cáo cho thấy số lượng các vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Thống nhất Hàn Quốc ... |
Tờ New York Times hôm 16/1 đăng bài viết "Lầu Năm góc đề xuất việc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân để trả ... |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 06/01: Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela, Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” tại Trung Quốc
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Multimedia
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







