Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
21:14 | 01/03/2022 GMT+7

Trúng luồng cá ghé, ngư dân Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày

aa
Trúng luồng cá ghé (cá triệng), những ngày qua, ngư dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày.
Ngư dân tất bật hái lộc trời, kiếm tiền triệu mỗi ngày mùa cá trích Ngư dân tất bật hái lộc trời, kiếm tiền triệu mỗi ngày mùa cá trích
Đang vào mùa cá trích, ngư dân Thanh Hóa, Quảng Nam phấn khởi thu tiền triệu mỗi ngày.
Ngư dân đón Ngư dân đón "lộc biển" cá trích, thu nhập 2-3 triệu đồng mỗi ngày
Ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, ngư dân các tỉnh miền Trung nói chung đã dong thuyền thẳng tiến vùng biển khơi của Việt Nam để “hái lộc” đầu năm; tạo nên không khí sôi nổi, thi đua, hứa hẹn một năm “mưa thuận gió hòa”, tôm cá đầy khoang…

Ông Lê Bá Thu (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh) chia sẻ: Thuyền chúng tôi có công suất 200CV nên thường đánh bắt cách bờ khoảng 8 - 9 hải lý, hôm ít nhất thì được hơn 5 tấn, hôm nhiều thì được hơn 12 tấn. Đợt này, vào vụ cá ghé lại gặp thời tiết thuận lợi nên mấy ngày nay luôn gặp luồng cá dày đặc, đa phần các tàu đều trúng mẻ lớn. Cá được nhập tại bến cho các thương lái với giá dao động từ 8 - 10 ngàn đồng/kg... Trừ chi phí xăng dầu, nhân công, có những ngày cao điểm thu lãi cả trăm triệu đồng....

Trúng luồng cá ghé, ngư dân Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày
Trúng luồng cá ghé, ngư dân Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Những chuyến đi biển đầu năm đang mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân vùng biển Kỳ Ninh. Chỉ hơn 10 tiếng đi biển là đã có thể thu về hàng tấn cá, hơn nữa, vừa vào bờ, thương lái đã chờ mua ngay nên ngư dân như quên hết mệt nhọc.

Theo các chủ cơ sở thu mua hải sản trên địa bàn, cá ghé ngoài bán lẻ cho các tiểu thương để bán tại các chợ dân sinh, số lớn còn lại được phân phối đến các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Thanh Hoá...

Ông Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh cho biết, toàn xã có hơn 50 tàu làm nghề đánh bắt gần bờ, trong đó tập trung vào đánh bắt cá cơm, cá ghé, ruốc biển, sứa... Nghề khai thác cá ghé chỉ mất thời gian ngắn, đi về trong ngày, chi phí xăng dầu, nhu yếu phẩm cũng rất thấp nhưng thu hoạch có giá trị kinh tế cao. Cá đánh bắt được bao nhiêu, các thương lái địa phương đều thu mua hết nên chính quyền cũng mừng thay cho bà con... Sau đợt trúng đậm cá cơm, sứa biển, đợt này lại trúng mùa cá ghé nên người dân ai cũng phấn khởi.

Cá ghé cùng họ với cá chỉ vàng, cá bạc má... có rải rác quanh năm nhưng khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 âm lịch thì rộ mùa, thường di chuyển theo đàn lớn. Cá ghé cùng họ với cá chỉ vàng, cá bạc má... có rải rác quanh năm nhưng khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 âm lịch thì rộ mùa, thường di chuyển theo đàn lớn.

Trong những ngày qua, ngư dân ven biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cũng tất bật thu lộc trời từ cá đù, cá trích.

Trúng luồng cá ghé, ngư dân Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày

Một mẻ cá được các ngư dân xã Thịnh Lộc đánh bắt được. Ảnh: Tuổi trẻ

Ông Phan Văn Quýnh - 64 tuổi, ngụ thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà - cho hay, mùa đánh bắt cá đù từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch. Cá đù thường đi theo đàn gần bờ nên ngư dân thả lưới cách bờ khoảng 1 hải lý.

"Tôi và các ngư dân bắt đầu ra khơi kéo cá từ ngày mùng 6 Tết, trừ những ngày biển động không ra khơi thì ngày nào ra khơi cũng đem lại thu nhập, có ngày trúng các mẻ cá đù, cá trích đem lại thu nhập hơn 2 triệu/ngày" - ông Quýnh tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Hậu - 49 tuổi, ngụ thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà - cho biết, ông cùng với 9 người khác ra biển kéo cá từ lúc 7h sáng, đến khoảng 8h30 kéo mẻ lưới đầu tiên trúng mẻ cá đù hơn 5 tạ.

"Cá đù bán giá 20.000 đồng/kg, mẻ cá sáng nay chúng tôi bán được hơn 10 triệu đồng, trừ các chi phí mỗi người thu nhập 1 triệu đồng" - ông Hậu nói.

Hà Tĩnh cấp 965 giấy phép khai thác thủy sản cho ngư dân Hà Tĩnh cấp 965 giấy phép khai thác thủy sản cho ngư dân
965 giấy phép khai thác thủy sản của ngư dân đã được cấp mới theo quy định, góp phần thực hiện công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không theo quy định (IUU) tại Hà Tĩnh.
Vào mùa nghêu, cá đục, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày Vào mùa nghêu, cá đục, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày
Những ngày này, ngư dân ven biển Hà Tĩnh, Bến Tre trúng đậm cá đục, nghêu trong chuyến ra khơi đầu năm, “bỏ túi” tiền triệu mỗi ngày.
Bình Yên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động