Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:36 | 04/08/2021 GMT+7

Trưa 4/8, Hà Nội có 24 bệnh nhân COVID-19 mới

aa
Trưa ngày 4/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội có thêm 24 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 16 bệnh nhân được phát hiện tại cộng đồng.
Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới
Sáng 4/8 Hà Nội ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới trong đó 12 ca cộng đồng, 7 trường hợp phát hiện tại khu cách ly.
Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng
Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch được xây dựng trên diện tích 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư.
Trưa 4/8, Hà Nội có 24 bệnh nhân COVID-19 mới
Ảnh minh hoạ

Từ 06h đến 12h ngày 04/8, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 24 ca mắc mới trong đó 16 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly. Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (04), Ho, sốt thứ phát (17), chùm ca bệnh liên quan tới địa chỉ 90 Văn Miếu – Đống Đa (02), chùm ca bệnh liên quan tới Bắc Giang tại công ty SEI (01).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 03/8 đến 12 giờ ngày 04/8 có 43 trường hợp COVID-19 được Sở Y tế Hà Nội ghi nhận.

4 bệnh nhân ho sốt cộng đồng

Đó là các bệnh nhân C.T.N, nữ, sinh năm 1995; ở TT Đông Anh, Đông Anh. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH CASA. Ngày 2/8, bệnh nhân xuất hiện sốt ho, được lấy test nhanh dương tính, và lẫy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả ngày 03/8 dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.K.T, nam, sinh năm 1993; ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Sáng 03/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, có đờm, mệt mỏi, ớn lạnh đến TTYT Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1980; ở Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 03/8 bệnh nhân có sốt nhẹ đến xét nghiệm sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm tại BV Medlatec, kết quả dương tính ngày 04/8.

Bệnh nhân Đ.T.M, nữ, sinh năm 1989; ở Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 03/8, bệnh nhân được đến xét nghiệm sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm tại BV Medlatec, kết quả dương tính ngày 04/8.

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai đã lập gần 400 chốt "vùng xanh" tại 14 phường để ngăn dịch bệnh xâm nhập vào các khu dân cư chưa có ca mắc COVID-19.

17 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

3 bệnh nhân là Đ.T.A, nữ, sinh năm 2018; Đ.T.M, nữ, sinh năm 1950; Đ.D.T, nam, sinh năm 1944; ở TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bệnh nhân là F1 (con và bố mẹ chồng) của bệnh nhân V.K.H, ngày 03/8 bệnh nhân V.K.H có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.X X, nam, sinh năm 1955; ở TT Đông Anh, Đông Anh. Bệnh nhân là tổ trưởng kho chè công ty CASA Đông Anh làm cùng C.T.N. Ngày 03/8, bệnh nhân được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.H.Đ, nam, sinh năm 2009; ở Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 (cháu) của BN152091 tiếp xúc hàng ngày. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân P.Q.K, nam, sinh năm 1997; ở Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (cùng phòng trọ) của BN114624. Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 03/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 04/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân N.V,G, nam, sinh năm 1998; ở Đại Khang, Hữu Hòa, Thanh Trì. Bệnh nhân là cán bộ phục vụ tại khu cách ly từ 30/7. Công việc chính bao gồm: phun khử khuẩn, đón tiếp công dân, phát cơm, thu gom rác. Ngày 3/8, bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên dương tính, được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính ngày 3/8 (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh năm 1971; ở Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của BN 165475. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh năm 1969; ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, cùng ngõ với nhiều người được xác định mắc bệnh. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân L. T.H, nữ, sinh năm 1992; ở TT Đông Anh, Đông Anh. Bệnh nhân làm tại công ty CASA Đông Anh làm cùng C.T.N. Ngày 03/8, bệnh nhân được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ngày 04/8, có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2 bệnh nhân là L.T.T.T, nữ, sinh năm 1973 và L. H. H.V, nữ, sinh năm 2006; ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Cả 2 bệnh nhân là F1 của BN114601, tiếp xúc lần cuối ngày 24/7 đã được cách ly tập trung và được xét nghiệm âm tính lần 1. Ngày 03/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

Bệnh nhân L. K. H, nam, sinh năm 1968; ở Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN 128520,141175,145754. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và được cách ly. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau rát họng, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC thực hiện).

Bệnh nhân T. K. N, nữ, sinh năm 1969; ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của BN 158517 (bán dưa cà trước nhà) và là bà nội của BN174464, Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3 bệnh nhân là N. Đ. V, nam, sinh năm 1993; N. V.P, nam, 1967; Đ.T. H, nữ, sinh năm 1991; ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Đây là các F1 – sống cùng nhà BN174464, Ngày 3/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2 bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến – Đống Đa

Bệnh nhân Đ.T.H.Y, nữ, sinh năm 1987; ở Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của BN55931 (là nhân viên lau dọn nhà cho BN51220). Ngày 19/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 dương tính.

Bệnh nhân N.T.M.L, nữ, sinh năm 1982; ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1(sống cùng nhà) với BN55947 (là F1BN51220). Ngày 19/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 03/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI

Bệnh nhân B.V.L, nam, sinh năm 2002; ở Sáp Mai, Võng La, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên công ty SEI, là F1 của bệnh nhân N.T.T.V (ngồi cùng xe ngày 31/7 từ TTYT Đông Anh về nhà). Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu, có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.453 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 880 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 573 ca.

Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội Cận cảnh chốt 'vùng xanh' ngăn dịch ở quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai đã lập gần 400 chốt "vùng xanh" tại 14 phường để ngăn dịch bệnh xâm nhập vào các khu dân cư chưa có ca mắc COVID-19.
Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới Sáng 4/8, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân COVID-19 mới
Sáng 4/8 Hà Nội ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới trong đó 12 ca cộng đồng, 7 trường hợp phát hiện tại khu cách ly.
Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng
Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch được xây dựng trên diện tích 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các nước đẩy mạnh tiêm chủng để vừa ngăn làn sóng Covid-19 bùng phát

Các nước đẩy mạnh tiêm chủng để vừa ngăn làn sóng Covid-19 bùng phát

Tại nhiều quốc gia số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh, các nước chọn phương án đẩy mạnh tiêm chủng để vừa ngăn làn sóng do các chủng biến thể mới mới, vừa đảm bảo duy trì hoạt động kinh tế.
Kiểm soát không để dịch Covid bùng phát trở lại

Kiểm soát không để dịch Covid bùng phát trở lại

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu thời gian tới các ngành, các cấp, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Ngày 8/5: số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam thấp nhất trong 300 ngày qua

Ngày 8/5: số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam thấp nhất trong 300 ngày qua

Trong thông cáo ngày 8/5, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 7/5 đến 16h ngày 8/5, cả nước ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới và chỉ có 1 ca tử vong . Đây là số mắc mới thấp nhất trong gần 300 ngày qua.

Các tin bài khác

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.
Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động